-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Chuyện lạ
03/04/2017 22:30Kinh dị nghi thức ngủ chung, kiểm tra trinh tiết trong đêm tân hôn ở châu Phi
Các lễ nghi đám cưới ở châu Phi sử dụng rất nhiều các thủ tục. Các nghi lễ hôn nhân châu Phi có thể có một số điểm tương đồng ở khu vực này đến khu vực khác. Cho dù lễ cưới được tổ chức như thế nào đi chăng nữa, chúng vẫn luôn có rất nhiều biểu tượng và ý nghĩa sâu sắc.
Tây Phi
Các cô dâu sẽ được giữ trong nhà và vỗ béo trước khi về nhà chồng. Ngày cưới cô dâu được tắm rửa bởi những phụ nữ lớn tuổi trong gia đình và các bô lão rất chú ý "làm sạch cô bé".
![]() |
| |
Với người Berbers bản địa ở Bắc Phi, cô dâu chú rể sẽ chia sẻ phòng cưới cùng những cặp đôi khác. Họ sống cùng nhau trong 5 ngày, trao đổi kinh nghiệm và làm quen, dù trước đó chưa quen biết. Vào ngày cuối, người chồng sẽ tháo mạng che mặt của cô dâu cho mọi người cùng chứng kiến. Tấm ga trải giường cũng được mang ra để chứng minh cô dâu vẫn là trinh nữ trước đêm tân hôn.
![]() |
| |
Người Surma ở Ethiopia có hai lựa chọn khi định kết hôn. Một là người đàn ông lựa chọn cô dâu và "trả giá" cho bố cô ấy. Hoặc là một người phụ nữ được lựa chọn người đàn ông cô muốn. Tuy nhiên, những người đàn ông này phải chứng minh giá trị của họ bằng cách tham gia vào một cuộc cạnh tranh với nhau được gọi là trận đánh thanh kiếm Donga. Đây là một cuộc chiến đấu gai góc và bạo lực, nơi quy tắc duy nhất là chỉ cần không giết chết đối thủ. Nó không kết thúc ở đó vì...người chiến thắng vẫn sẽ cần phải "trả giá" cho gia đình cô gái.
Sau đêm tân hôn, cô dâu phải đưa chiếc khăn dính máu cho mẹ chồng và phù rể kiểm tra. Nếu không thấy máu hoặc cô dâu không còn trinh, cô sẽ bị chính người chồng đánh đập, trả về nhà mẹ đẻ và đòi lại đồ sính lễ.
![]() |
| |
Đám cưới của cộng đồng người Rashaida Bedouins diễn ra trong khoảng thời gian bảy ngày. Cô dâu trang trí lều đám cưới còn chú rể giết chết một con lạc đà. Vào ngày đầu tiên, người đàn ông cử hành hôn lễ một mình và cô dâu chỉ có thể ở với mẹ, vợ khác của cha và các chị em. Trong sáu ngày đầu tiên của buổi lễ, cô ở với chồng cả đêm nhưng phải trở lại lều trước khi bình minh. Chỉ vào ngày thứ bảy họ mới có thể công khai như vợ chồng.
![]() |
Ở cộng đồng Swahili, cô dâu chú rể sẽ không biết mặt nhau cho tới tận ngày kết hôn. Theo đó, một phụ nữ lớn tuổi được gọi là "somo" sẽ nằm dưới gầm giường của cặp đôi để hướng dẫn, cũng như giúp chú rể nếu cô dâu kháng cự. Người đó cũng có nhiệm vụ cầm tấm ga trải giường đưa cho những phụ nữ khác để chứng minh cô dâu vẫn còn trinh tiết.
![]() |
Trong đám cưới của người Zulu, cô dâu phải thực hiện một điệu nhảy trước mặt gia đình hai bên. Khi đó, cô dâu cần thực hiện một cú đá cao chân để chứng minh với mẹ của mình cô vẫn còn trong trắng.
![]() |
Đông Phi
Với người Banyankole ở Uganda, Đông Phi, dì của cô dâu sẽ là người trực tiếp "kiểm tra" chú rể và hướng dẫn cháu gái cần phải làm gì sau đó.
![]() |
Tanzania
Tanzania và nhiều quốc gia châu Phi khác, cô dâu và chú rể không biết mặt nhau cho tới tận ngày cưới. Trong tiệc cưới, cô dâu sẽ được mặc quần áo và trang điểm như búp bê. Cuối ngày, chú rể sẽ đến và họ chỉ nhìn nhau qua mạng che. Sau khi quan hệ, nếu cô dâu ra máu sẽ được chào đón về nhà chồng, còn ngược lại, đó sẽ là ác mộng của người con gái.
![]() |
Theo Ngọc Trâm (Khampha.vn)
- Mẹ góa 62 tuổi về sống với con gái sau khi chồng mất, tận tụy chăm cháu nhưng một ngày phải lặng lẽ rời đi... (1 giờ trước)
- Vụ lật xe khách ở Gia Lai: Người mẹ già mất người con thứ 3 trong 3 năm (1 giờ trước)
- ĐT Olympic Thái Lan chỉ dùng cầu thủ U23 dự ASIAD 20 (2 giờ trước)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (2 giờ trước)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (3 giờ trước)
- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (3 giờ trước)
- Cô gái Việt giành suất trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email chủ động (3 giờ trước)
- Vụ tài xế taxi bị nhóm phụ nữ hành hung ở Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, ra quyết định truy tìm 2 người lẩn trốn (3 giờ trước)
- U20 Palestine, đối thủ mà U20 Việt Nam phải thắng, khó chịu ra sao? (3 giờ trước)
- Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ “bớt ra vẻ cứng rắn” trong đàm phán thương mại (4 giờ trước)







