-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
Chuyện lạ
25/05/2018 10:21Kỳ lạ bộ tộc nơi đàn ông được phép thoải mái "trao đổi" vợ với bất kỳ ai
Bộ tộc Drokpa có dân số khoảng 2.500 người, sinh sống tại ba ngôi làng nhỏ trong thung lũng Dha-Hanu thuộc vùng Ladakh, nằm giữa Jammua và Kashmir - khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan.
Theo nghiên cứu, các nhà sử học xác định rằng người Drokpa là hậu duệ duy nhất của bộ tộc Aryans có nguồn gốc từ Ấn Độ. Những người Drokpa đầu tiên là một nhóm của quân đội Alexander. Sau cuộc chiến tranh Porus năm 326 trước công nguyên, họ lạc mất phương hướng để trở về Hy Lạp. Vì vậy, họ tới Dhahnu rồi định cư tại đó vì đây cũng là thung lũng màu mỡ nhất vùng Ladakh, từ đó tạo nên bộ tộc Drokpa.

Tục "trao đổi vợ" thoải mái
Người Drokpa thừa nhận Phật giáo, nhưng nhiều phong tục của họ lại giống với Ấn Độ giáo. Họ thờ phụng các vị thần, yêu âm nhạc, khiêu vũ, thích uống rượu lúa mạch, đồ trang sức và hoa.
Trang phục của họ rất cầu kỳ và tinh tế, thể hiện rõ nét nhất qua những ngày lễ trong năm, đặc biệt là lễ hội Bonano diễn ra cuối hè. Trong dịp lễ hội này, họ sẽ dừng làm việc để cùng nhau nhảy múa, ca hát và uống rượu để chào mừng ngày lễ lớn nhất năm.
Điều đặc biệt nhất trong truyền thống của người Drokpa đó là được thoải mái ôm hôn nhau giữa đám đông và đàn ông được phép trao đổi vợ với bất kỳ ai mà không ảnh hưởng tới mối quan hệ của mọi người.
Trong bộ tộc, nhiều nhóm đàn ông và phụ nữ xếp thành hàng rồi tự nhiên ôm hôn nhau một cách nóng bỏng, thậm chí có thể quan hệ tình dục mà không cần quan tâm đến tình trạng hôn nhân của đối phương.

Những người đàn ông Drokpa có quyền trao đổi, mặc cả vợ với bất kỳ ai mà họ thích. Những người vợ sẽ phải nghe theo mà không được phép từ chối. Thậm chí, đã từng có trường hợp người vợ bị "cho đi" suốt nhiều tuần liền.
Những tưởng phụ nữ Drokpa sẽ cảm thấy bị thiệt thời so với đàn ông hoặc với những người phụ nữ hiện đại, nhưng khi được hỏi, họ lại cho rằng đó là điều rất bình thường và coi việc đổi vợ là một giá trị truyền thống của bộ tộc mình cần được bảo tồn.
Tuy nhiên, sau khi bị chính quyền ngăn cấm, phong tục này đã bị hạn chế hơn. Kể từ đó đến nay, họ chỉ "trao đổi" vợ trong cộng đồng khi không có người ngoài.
Không kết hôn với người ngoài
Người Drokpa có ngoại hình khá đặc biệt. Đàn ông và cả phụ nữ đều có dáng người cao và đậm, khuôn mặt ưa nhìn, mắt to sáng, đôi môi dày, mũi thẳng và lông mày rậm. Chính vì vậy, để duy trì dòng máu thuần chủng tộc của mình, họ chỉ kết hôn với người trong bộ tộc mình chứ không bao giờ kết hôn với người ngoài.

Người Drokpa sinh sống chủ yếu bằng trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ có đất đai màu mỡ và khí hậu ôn đới thuận lợi nên cây trồng ở đây quanh năm tươi tốt. Nguồn thu nhập chính của họ là từ việc buôn bán táo, nho, óc chó, dầu hạt mai và nhiều loại rau củ quả khác.
Trang phục truyền thống của người Drokpa sử dụng len làm chất liệu chính. Đàn ông ở đây mặc áo len rộng cùng với quần len cạp cao. Trong khi đó, trang phục dành cho phụ nữ là những chiếc váy len được làm thủ công từ các loại vỏ, hạt và đồ trang sức bạc. Điểm nhấn cho bộ trang phục là những chiếc mũ da dê được trang trí bằng nhiều loại hoa sặc sỡ, đồng xu, vỏ sò và trang sức bạc.
Với những phong tục truyền thống văn hóa độc đáo cùng những bộ trang phục bắt mắt, bộ tộc Drokpa đang là một điểm đến ưa thích của nhiều nhiếp ảnh gia và khách du lịch.
Theo Khánh Hằng (Khampha.vn)








- Khám xét nơi ở của nhóm cho vay, công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm 84 tỉ đồng (15:46)
- IPhone 17 Air chưa ra mắt đã bị hãng Trung Quốc "học tập" (15:45)
- Sơn Tùng có động thái giữa ồn ào tình ái, visual đích thị là nam chính tiểu thuyết ngôn tình! (15:42)
- Pin thể rắn sẽ là "vũ khí" đánh bại ôtô Trung Quốc? (15:34)
- Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8) (15:27)
- Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc? (15:21)
- Marco Asensio: Mải mê yêu đương quên sự nghiệp (15:20)
- Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ (15:11)
- 1 thành viên Gia đình Haha trở lại Bản Liền sau 4 tháng xa cách, chị Thông bật khóc ôm chặt không rời (15:07)
- Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng (51 phút trước)




