-
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong -
Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 -
iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? -
Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi -
Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 20/9/2026: Dậu đón lộc, Hợi vững đường công danh -
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư
Chuyện lạ
22/10/2016 02:40Mẹ khóa trái bếp vì con mắc hội chứng ăn đến chết
Bé Molly Bywater, 5 tuổi, mắc hội chứng Prader-Willi - hội chứng rối loạn hiếm gặp khi sinh. Người bị hội chứng này có cảm giác đói liên tục, muốn ăn liên tục và thường có vấn đề về kiểm soát trọng lượng.
![]() |
| Mọi chỗ để thực phẩm đều phải khóa chặt |
Mẹ bé, Jo, 29 tuổi cho biết, gia đình cô phải đóng chặt mọi thứ từ trên xuống dưới, lắp khóa vào các ngăn tủ bếp, cất thực phẩm ngoài tầm với của con gái.
Thậm chí Jo còn phải sử dụng chiếc cổng vườn khá nặng để khóa trái bếp. “Molly ăn liên tục, lúc nào cũng bị đói. Con có thể ăn tới vỡ bụng. Điều đó rất nguy hiểm, tôi khóa bếp mọi lúc, và có lẽ phải lắp chuông báo động trong bếp nếu con lớn hơn”.
“Thậm chí, con không có chọn lựa hay yêu thích thực phẩm gì, con ăn mọi thứ nhìn thấy”, Jo cho biết. Các bác sĩ phát hiện ra hội chứng mà Molly mắc phải là vào năm 2011 khi bé được ba tuần tuổi.
“Ở trường, nếu con tìm ra ổ bánh mỳ, con sẽ ngấu nghiến rất nhanh, nên giờ đây luôn phải có người giám sát Molly để đảm bảo không xảy ra sự cố”, mẹ bé nói. Đi bất kể đâu, điều đầu tiên Molly làm là tìm thức ăn, thậm chí phải chui rúc vào chỗ nào đi nữa.
![]() |
| Bé Molly Bywater |
“Con luôn hỏi khi nào được ăn, khi nào bữa trưa, khi nào bữa tối. Thậm chí là ngay khi ăn xong. Có lúc Molly dậy từ 2h sáng để tìm ăn” và hiện tại mẹ của bé rất lo tới lúc em lớn hơn, có thể tìm kiếm, tiếp cận nguồn thực phẩm dễ dàng hơn.
Trẻ mắc hội chứng Prader-Willi thường phát triển các hành vi bất thường để tìm kiếm thực phẩm, như thực ăn tích trữ hoặc những thứ ăn như rác, thức ăn đông lạnh.
Hội chứng Prader-Willi là một rối loạn di truyền, do lỗi trong một hoặc nhiều gen. Cần khám cho trẻ sơ sinh nếu trẻ có dấu hiệu: Khó khăn cho ăn; khó đánh thức; Chân tay như búp bê..
Cần đi khám nếu trẻ lớn tuổi có bất kỳ dấu hiệu như: nhanh chóng tăng cân; Mau đói; Hành vi tìm kiếm thực phẩm không bình thường.
Theo Thái An (VietNamNet)
- Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm (36 phút trước)
- Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói (1 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong (1 giờ trước)
- Thảm án sát hại 3 mẹ con tại Đồng Nai: Nguyễn Đức Anh bị truy tố khung hình phạt cao nhất (1 giờ trước)
- Môn thể thao mới Teqball mở hàng huy chương cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- Trang chủ Quả Bóng Vàng tôn vinh Lionel Messi: Đẳng cấp định đoạt ở tuổi 39 và kỷ lục vô tiền khoáng hậu (2 giờ trước)
- Lịch trình một ngày "hòa nhịp" không khí Trung Thu ở Hà Nội! (2 giờ trước)
- Rice thoát thẻ đỏ khó tin sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Brighton (2 giờ trước)
- Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 (2 giờ trước)
- iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? (2 giờ trước)

