Chuyện lạ

Nam thanh nữ tú đi tàu lượn khỏa thân ở Anh

Sự kiện "đi tàu lượn khỏa thân" được tổ chức nhằm gây quỹ cho những người mắc bệnh ung thư.

Sự kiện "đi tàu lượn khỏa thân" được tổ chức nhằm gây quỹ cho những người mắc bệnh ung thư.


57 tình nguyện viên đi tàu lượn khỏa thân bất chấp thời tiết giá lạnh tại Anh.
 
 
Tổng cộng có 57 tình nguyện viên đến từ khắp Vương quốc Anh như Edinburgh, Newcastle và Swindon tham gia vào sự kiện này. Vì sự độc đáo của nó, rất nhiều người đã biết tới quỹ Keyhole Cancer Appeal của bệnh viện Southend. Số tiền quyên góp được tới thời điểm hiện tại lên tới hơn 10.000 Euro (340 triệu đồng).

Số tiền quyên góp cho quỹ từ thiện sau sự kiện là hơn 10.000 Euro (340 triệu đồng).

Quản lý tại công viên Adventure Island, Andrew Renton chia sẻ, “Hôm nay là một ngày tuyệt vời với tất cả mọi người với cơ hội được tham gia sự kiện đáng nhớ, vui vẻ và giúp gây quỹ cho tổ chức từ thiện địa phương”.

“Chúng tôi đã được nghe nhiều câu chuyện tuyệt vời từ nhiều người bị ung thư và muốn làm việc gì đó để đền đáp này. Tôi thực sự tự hào khi Adventure Island đã tham gia để tổ chức hoạt động ý nghĩa này”.

Được biết, vào năm 2010, đã có 102 người tham gia khỏa thân đi tàu lượn tại chính Adventure Island và lập kỉ lục Guiness. Sự kiện lần này cũng vừa để kỉ niệm 5 năm kỉ lục trên, vừa đẻ gây quỹ từ thiện.

 
 

Mọi người đều hào hứng tham gia sự kiện độc đáo và nhiều ý nghĩa này.


>> Chú rể bị lột gần hết quần áo trước khi đón dâu
>> "Cô bé hạt tiêu" nặng 0,5kg sống sót kỳ diệu nhờ túi đựng bánh mì

Theo Đỗ Hiếu (Dân Việt)