-
Thảm họa kép sau lũ lịch sử tại Trung Quốc: Gần 900 con rắn sổng chuồng, một người tử vong -
NÓNG: Thông tin mới nhất về họp báo công bố kết quả điều tra điểm Toán cao bất thường ở Tuyên Quang -
Giá xăng E10 giảm về 20.000 đồng/lít -
Drama bủa vây "Hoàng hậu cuối cùng": Chuyên gia nói thẳng tranh cãi từ trang phục đến diễn viên -
Video: Nghẹt thở giải cứu bé trai hai tuổi mắc kẹt trong ô tô -
Nam sinh y khoa nỗ lực ép tim 30 phút cứu người gặp nạn ở hồ Định Công, Hà Nội -
Thanh Hóa lên tiếng vụ nước đen, hôi thối chảy thẳng ra biển Sầm Sơn: Xác định nguyên nhân ban đầu -
Treo biển quảng cáo "World Cup 2026", người đàn ông bất ngờ tiếp tay cho trang web cá độ -
Hà Nội tạm cấm hàng loạt tuyến đường ngày 11/7, người dân cần đặc biệt lưu ý để tránh ùn tắc! -
Không chỉ Toán, Tuyên Quang còn có 4 môn lọt top 10 toàn quốc, bất ngờ điểm tiếng Anh và Hóa học
Chuyện lạ
21/06/2017 22:05Sinh vật kì dị dưới biển sâu giống hệt “của quý”
Loài sâu này có phần “lồng tụt” ở đầu có thể co giãn không khác gì “của quý”.
![]() |
Các nhà khoa học Australia đã dành nhiều tháng trời nghiên cứu lòng biển sâu và phát hiện ra 21 loài sinh vật kì dị, hoàn toàn mới với giới nghiên cứu. Trong số này có một loài động vật trông giống hệt “của quý”.
Nhóm nghiên cứu gồm 58 nhà khoa học từ 14 viện hải dương học toàn cầu đã tham gia vào cuộc hải trình hơn 1 tháng. Chương trình được tài trợ bởi bảo tảng Victoria và Trung tâm Sinh vật biển CSIRO.
Loài động vật được tìm thấy có tên “sâu lạc”, tên định danh Sipuncula và là một loài sâu sống dưới đáy biển. Phần đầu của con sâu này giống hệt “của quý”.
![]() |
| Sâu lạc trông giống hệt "của quý". |
“Hệ sinh thái dưới biển ở Australia vẫn còn rất mới mẻ và nhiều tiềm năng hơn trên bờ. Cho tới bây giờ, chúng ta vẫn chỉ hiểu biết rất giới hạn về thế giới sinh vật dưới đáy biển”, tiến sĩ Tim O’Hara, phụ trách nhóm nghiên cứu, nói.
Sâu lạc có thể dài 5 cm với phần đầu được gọi là “lồng tụt”. Chính phần lồng tụt đàn hồi này biến sâu lạc giống hệt “của quý”. Phần đầu của sâu lạc có thể co giãn và kéo dài như cao su.
Loài sâu “của quý” này sống dưới bùn hoặc cát dưới biển, nơi có những khe rãnh sâu nhất thế giới. Chúng là loài động vật vô tính, nghĩa là có thể tự sinh con mà không cần đối tác.
![]() |
| Cá không mặt. |
Trong số các loài sinh vật được tìm thấy, nhóm nghiên cứu tìm ra “cá không mặt”, một sinh vật kì dị được phát hiện từ 140 năm trước nhưng sau đó bỗng dưng biến mất vì chúng sống ở đáy biển. Mãi tới gần đây khi kĩ thuật hiện đại hơn, các nhà khoa học mới có thể bắt được loài cá này.
Theo Quang Minh (Dân Việt)
- Tuyên Quang đề xuất tổ chức thi lại môn Toán sau khi phát hiện sai phạm nghiêm trọng ở khâu coi thi (16:02)
- VAR sai khi hủy bàn thắng của Ai Cập, nhưng cũng đừng đổ oan cho Argentina (16:01)
- Thảm họa kép sau lũ lịch sử tại Trung Quốc: Gần 900 con rắn sổng chuồng, một người tử vong (8 phút trước)
- NÓNG: Thông tin mới nhất về họp báo công bố kết quả điều tra điểm Toán cao bất thường ở Tuyên Quang (20 phút trước)
- 3 tuổi được dự báo càng qua tuổi 40 càng khởi sắc: Sự nghiệp ổn định, tài lộc dần viên mãn (37 phút trước)
- Nghịch lý Phạm Băng Băng: Hào quang quốc tế rực rỡ có cứu vãn được sự "bốc hơi" tại quê nhà? (51 phút trước)
- SYM ra mắt xe tay ga 158cc mới giá từ 88 triệu đồng: Có ABS 2 kênh, TCS, thiết kế thể thao đối đầu Honda SH 160i (55 phút trước)
- Drama bủa vây "Hoàng hậu cuối cùng": Chuyên gia nói thẳng tranh cãi từ trang phục đến diễn viên (57 phút trước)
- Apple sắp tung iPhone màn hình gập, Samsung và Google đồng loạt "ra đòn" trước giờ G (58 phút trước)
- Giá xăng E10 giảm về 20.000 đồng/lít (1 giờ trước)


