-
Trạm thu phí BOT Dầu Giây lên tiếng việc nhân viên thu phí xe chở hài cốt liệt sĩ -
Đắk Lắk: Công an vào cuộc xác minh clip mẹ ruột nhiều lần bịt mũi, miệng khiến con nhỏ 1 tuổi tím tái -
TP.HCM: Đình chỉ giáo viên phạt 5 học sinh tiểu học tự dùng kim tiêm chích vào tay -
Hòa Minzy gây xôn xao khi rao bán gấp căn hộ 4 tỷ sau màn trả nợ Văn Toàn: Sự thật phía sau là gì? -
Hà Nội: Lắp "mắt thần" AI tại lò mổ và chợ đầu mối để siết chặt an toàn thực phẩm -
Phẫn nộ clip thanh niên bất ngờ tấn công người phụ nữ đang trông hai con nhỏ -
Cái kết vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn thân đánh, ép cởi áo quay clip ngay trong lớp, xuất hiện tình tiết đáng chú ý -
Cận cảnh visual "bất chấp cam thường" của Doãn Hải My và mẹ ruột khi đi mua sắm -
Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương -
Hà Nội chốt mở rộng quốc lộ 1A lên 90m với 10 làn xe chính
Chuyện lạ
19/11/2016 17:07Sự thật về chàng trai Thái cưới hổ mang khổng lồ làm vợ
![]() |
Abu Zarin, 31 tuổi là một nhân viên cứu hỏa ở đồn Temerloh đã xuất hiện trên tờ Daily Mirror và Daily Mial của Anh với tiêu đề “Người đàn ông Thái kết hôn với rắn độc giống bạn gái cũ quá cố”.
Sau khi biết tin, Abu đã có phản hồi chính thức về nhầm lẫn này. Abu cho biết anh nuôi rắn độc tại Sở Cảnh sát và Cứu hộ Malaysia vì mục đích giảng dạy.
![]() |
Abu huấn luyện bắt rắn cho các học viên khi họ phải đối mặt với tình huống ngoài đời thực. Malaysia là quốc gia nhiệt đới nên số lượng rắn độc rất đông đảo. “Bức ảnh họ đăng là của tôi. Họ dùng ảnh tôi không xin phép và bịa ra câu chuyện tôi cưới rắn”, Abu nói.
“Tôi muốn nói rằng mình rất thất vọng vì thái độ làm việc của những nhà báo phương Tây. Họ vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề báo và nhất là khi tự ý lấy hình của tôi từ Facebook cá nhân”, Abu trả lời trên tờ The Star.
Abu giải thích rằng mình nuôi rắn độc để hiểu rõ hơn về tập tính, hành vi của sinh vật này.
“Tôi sống cùng rắn độc để hiểu về hành vi của chúng. Bắt rắn là một phần nhiệm vụ của lính cứu hỏa. Tôi huấn luyện học viên trẻ tuổi cách xử lý một con rắn. Sau khi bắt rắn, họ có thể thả chúng về môi trường tự nhiên”, Abu nói. Anh nhấn mạnh mục đích quan trọng nhất là không giết hại rắn và thả chúng an toàn.
Abu cho biết anh không nuôi nhốt một con rắn liên tục. Khi có con rắn mới được bắt, anh sẽ thả con cũ vào rừng. Abu không bao giờ nuôi một con quá một năm và tổng cộng anh đã chăm sóc 4 con rắn.
![]() |
“Tôi huấn luyện rắn từ năm 2007. Sở thích này tôi được cha truyền lại. Ông là một người rất yêu rắn”, Abu chia sẻ. “Rắn không khó để xử lý. Có nhiều hiểu lầm về loài vật này”.
Theo Quang Minh (Dân Việt)
- Trạm thu phí BOT Dầu Giây lên tiếng việc nhân viên thu phí xe chở hài cốt liệt sĩ (15/04/26 23:29)
- Bộ Công Thương báo tin vui về xăng dầu, chính thức áp dụng từ 0h ngày 16/4 (15/04/26 23:27)
- TP.HCM: Thót tim cảnh tài xế xe công nghệ lên cơn co giật, suýt bị ô tô cán ngang người trên đường Hồng Bàng (15/04/26 23:23)
- Đắk Lắk: Công an vào cuộc xác minh clip mẹ ruột nhiều lần bịt mũi, miệng khiến con nhỏ 1 tuổi tím tái (15/04/26 23:15)
- Thổ Nhĩ Kỳ rúng động: Liên tiếp hai vụ xả súng trường học đẫm máu, hàng chục người thương vong (15/04/26 22:36)
- Gia Lai: Khởi tố kẻ hung hãn tấn công bà lão 60 tuổi tại quán ăn vỉa hè (15/04/26 22:10)
- TP.HCM: Đình chỉ giáo viên phạt 5 học sinh tiểu học tự dùng kim tiêm chích vào tay (15/04/26 21:53)
- Hòa Minzy gây xôn xao khi rao bán gấp căn hộ 4 tỷ sau màn trả nợ Văn Toàn: Sự thật phía sau là gì? (15/04/26 21:40)
- Nhân viên DoorDash giao đồ ăn cho ông Trump phá tan tin đồn "diễn viên đóng thế" (15/04/26 21:31)
- Hà Nội: Lắp "mắt thần" AI tại lò mổ và chợ đầu mối để siết chặt an toàn thực phẩm (15/04/26 21:20)


