-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Công nghệ
16/01/2025 05:5612.000 chiếc iPhone 16 đã có mặt tại Indonesia bất chấp lệnh cấm bán
Bộ Công nghiệp Indonesia cho biết đã có khoảng 12.000 chiếc iPhone 16 được đưa vào Indonesia tính đến tháng 11/2024. Dữ liệu này được thu thập từ hệ thống Centralized Equipment Identity Register (CEIR), ghi nhận các thiết bị nhập qua hai kênh: hành lý cá nhân, giới hạn tối đa hai chiếc mỗi người và bị cấm bán lại, cùng với các lô hàng ngoại giao được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt.
Người phát ngôn Bộ Công nghiệp, ông Febri Hendri Antoni Arief, làm rõ rằng hệ thống CEIR đã ghi nhận hơn 12.000 số IMEI của iPhone 16 (IMEI là mã nhận dạng duy nhất gồm 15 chữ số). Tuy nhiên, dữ liệu từ Tổng cục Hải quan và Thuế quan (DJBC) thuộc Bộ Tài chính chỉ cho thấy 5.448 chiếc iPhone 16 được nhập vào trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10/2024.

Nguyên nhân khiến Apple chưa được phép phân phối iPhone 16 tại Indonesia là do chưa đáp ứng được chứng nhận Mức Độ Thành Phần Nội Địa (Domestic Component Level - TKDN). Chứng nhận này yêu cầu gần một nửa linh kiện trong thiết bị phải được sản xuất nội địa.
Mặc dù Apple đã cam kết đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất AirTag tại Batam, Bộ trưởng Công nghiệp Agus Gumiwang Kartasasmita nhấn mạnh rằng khoản đầu tư này không đáp ứng tiêu chí cấp phép bán iPhone.
Nhà máy ở Batam dự kiến sẽ sản xuất tới 65% nguồn cung AirTag toàn cầu. Tuy nhiên, ông Agus lưu ý rằng AirTag được phân loại là phụ kiện và không thuộc các quy định đối với điện thoại di động, máy tính xách tay cầm tay và máy tính bảng.
Hiện tại, Apple không có bất kỳ cơ sở sản xuất nào tại Indonesia dù quốc gia này có thị trường lớn với dân số 280 triệu người. Từ năm 2018, công ty đã vận hành các học viện đào tạo lập trình viên tại đây. Để đáp ứng yêu cầu nội địa hóa của Indonesia, Apple phải gia hạn cam kết đầu tư ba năm một lần. Cam kết 10 triệu USD trước đó đã hết hạn vào năm 2023 và công ty hiện cần ký kết thỏa thuận mới cho giai đoạn 2024-2026.
Theo Bình Minh (Thanh Niên Việt)
- Mưa lớn khiến 8 người chết và mất tích, báo động về lũ trên các sông ở miền Trung (21:01)
- Vì sao mẹ nghệ sĩ Đức Tiến không có tên trong di chúc ở Mỹ vẫn được chia di sản? (14 phút trước)
- Nổ lớn tại Hưng Yên, xe bồn chở khí hóa lỏng biến thành "quả bom" rung chuyển mặt đất (28 phút trước)
- Lắp màn hình LED quanh xe tải để quảng cáo, một công ty ở Hà Nội bị phạt (38 phút trước)
- Công an xác định nguyên nhân và danh tính cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (43 phút trước)
- Bị mắng hỗn với Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lamoon: Mong mọi người thông cảm (1 giờ trước)
- Thăm tàu sân bay, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang chuyển tên lửa cho Nhật Bản (1 giờ trước)
- NÓNG: "Món quà Thái quốc dân" - hít mũi thảo dược Hong Thai bị phát hiện nhiễm vi khuẩn nguy hiểm (1 giờ trước)
- Bí ẩn "Mr Calla", "Mr Tom" - những người "lao động tự do" đánh bạc 16,3 triệu USD tại khách sạn Pullman (1 giờ trước)
- TPHCM công bố 462 trang doanh nghiệp nợ thuế: Địa ốc nợ "khủng" cả nghìn tỷ (2 giờ trước)