-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Công nghệ
02/03/2018 21:401/3 người dùng smartphone không nhận thức được ứng dụng độc hại
Theo PhoneArena, kết quả này đồng nghĩa với khoảng 1/3 người dùng smartphone có nguy cơ tiết lộ thông tin tài chính của họ cho kẻ gian.
Cuộc điều tra được Avast thực hiện với 40.000 người ở 12 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Mexico, Argentina, Indonesia, Cộng hòa Séc, Brazil và Tây Ban Nha. Ứng dụng ngân hàng di động hợp pháp và giả mạo được sử dụng trong cuộc khảo sát là các công ty toàn cầu đã bị bọn tội phạm nhắm mục tiêu xấu.
Avast cho biết 43% người tham gia cuộc khảo sát sử dụng ứng dụng di động cho các giao dịch ngân hàng, 30% không sử dụng và tránh xa nó vì sợ không có an ninh đảm bảo để bảo vệ họ khỏi các hoạt động gian lận. 58% số người trả lời nhầm lẫn xem ứng dụng ngân hàng chính thức là giả mạo, trong khi 36% nghĩ rằng các ứng dụng giả mạo là thật.
Ở Mỹ, ít người tiêu dùng nghĩ sai về ứng dụng thật là giả mạo (40%) nhưng nhiều hơn (42%) cho rằng ứng dụng giả là thật. Nếu đây là các vấn đề, người tiêu dùng cần đảm bảo ứng dụng ngân hàng của họ là thật, mà theo Avast cảnh báo điều này áp dụng cho cả Android lẫn iOS.
Theo Avast, việc phân biệt đang ngày càng trở nên khó khăn hơn khi mà tin tặc ngày càng tinh vi hơn trong việc tạo ra các ứng dụng ngân hàng di động trông giống như thật.
Công ty an ninh mạng này đã phát hiện ra phiên bản mới nhất của Trojan BankBot trong Google Play Store được ngụy trang dưới dạng ứng dụng đèn pin và chơi bài. Khi các ứng dụng này được cài đặt trên smartphone, phần mềm độc hại sẽ tạo lớp phủ giả mạo trên ứng dụng ngân hàng di động thực nhằm thu thập thông tin tài khoản từ người dùng nghĩ rằng họ đang nhập vào ứng dụng thực.
Theo Kiến Văn (Thanh Niên Online)
- Tử vi thứ 4 ngày 19/11/2025 của 12 con giáp: Tý lộc lá, Hợi vất vả (06:00)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)