-
Rộ thông tin UAE giải ngân hơn 3 tỷ USD cho Iran, hé lộ thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng tại Vùng Vịnh -
Đi bộ buổi sáng hay buổi tối: Thời điểm nào hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn? -
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân
Công nghệ
05/02/2019 15:332019 sẽ là năm của smartphone giá rẻ
Cuối tháng 1, Samsung đã ra mắt Galaxy M10 và M20 tại thị trường Ấn Độ. Đây đều là các sản phẩm có giá bán thuộc phân khúc tầm thấp nhưng được trang bị cấu hình tốt. Trang Sammobile nhận định, Galaxy M sẽ là dòng sản phẩm chiến lược mới giúp công ty duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường di động toàn cầu.
Nhiều khả năng, sau cuộc chiến đầy khốc liệt ở phân khúc tầm trung trong năm 2018, các hãng di động lớn trên thế giới sẽ tiếp tục tham gia vào một chiến trường không mới, nhưng chưa bao giờ cũ: smartphone giá rẻ.
Ông lớn không thể nằm ngoài cuộc chơi
Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ là một trong những thị trường quan trọng nhất đối với bất kỳ nhà sản xuất smartphone nào. Hiện tại, những nhà sản xuất smartphone đến từ Trung Quốc đang chiếm ưu thế với 3/5 hãng bán chạy nhất tại quốc gia này.
Theo số liệu từ Counterpoint, Xiaomi chiếm 27% thị phần trong quý III/2018. Samsung chiếm vị trí số 2 với 22,6%, còn thương hiệu Ấn Độ Micromax chiếm vị trí số 4. Oppo và Vivo là hai cái tên còn lại trong top 5.
Samsung đang phải gánh chịu không ít sức ép từ các hãng smartphone Trung Quốc. Xiaomi, Huawei liên tục thay đổi đưa ra thị trường các sản phẩm mới với hàng loạt công nghệ như vân tay trong màn hình hay màu thân gradient. Thậm chí, hai hãng này đã tách ra thêm những thương hiệu con như Pocophone hay Honor và phát hành hàng loạt mẫu smartphone giá rẻ. Điều này đã ảnh hưởng không ít đến doanh số bán hàng của gã khổng lồ Hàn Quốc.
Do đó, Galaxy M10 và M20 là hai sản phẩm đặc biệt quan trọng với công ty khi chúng là quân bài chiến lược giúp hãng giành lại thị phần từ Xiaomi tại đất nước đông dân thứ 2 trên thế giới.
Với dòng Galaxy M, Samsung tập trung vào cấu hình phần cứng như dung lượng pin lớn 5.000 mAh trên chiếc M20, camera độ phân giải cao, màn hình giọt nước cùng với một mức giá hợp lý. Sammobile cho biết đây là cách mà các hãng smartphone Trung Quốc đã áp dụng thành công khi mang thông số kỹ thuật "khủng" để tiếp thị và gây ấn tượng với khách hàng.
"Các sản phẩm của Samsung cũng cần có những con số ấn tượng để có thể cạnh tranh với các đối thủ", Sammobile nhận định.
Giá bán smartphone sẽ rẻ hơn
Trang SCMP nhận định, cuộc chiến smartphone phân khúc giá rẻ sắp diễn ra và nó sẽ tàn khốc hơn nhiều so với cuộc chiến tại phân khúc cao cấp.
Tháng 1/2019, Xiaomi đã tuyên bố tách Redmi trở thành một thương hiệu độc lập của công ty. Trên thực tế, việc các nhà sản xuất tách thương hiệu con đã xuất hiện nhiều trong vài năm gần đây. Huawei tách thương hiệu con với tên gọi Honor. Oppo cũng làm điều tương tự với Realme. Ngay cả chính Xiaomi cũng có một thương hiệu con khác là Pocophone ra mắt năm 2018.
Theo GizChina, Xiaomi tách thương hiệu Redmi nhằm cạnh tranh với Honor. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Xiong Junmin, phó chủ tịch Honor nói cuộc chiến giữa Honor và Xiaomi đã kết thúc và Honor đã giành phần thắng. "Tuy nhiên, nếu ai đó muốn khởi động lại nó, chúng tôi vẫn sẵn sàng", ông Xiong Junmin chia sẻ.
Trong khi đó, ông Lei Jun, CEO của Xiaomi tuyên bố họ là nhà sản xuất đi tiên phong trong việc tạo ra những chiếc điện thoại giá rẻ cấu hình cao và sẵn sàng chiến đấu với Honor. “Chúng tôi không bắt đầu chiến tranh nhưng chúng tôi không sợ những cuộc chiến”, ông Lei Jun nói.
Theo ông Lei Jun, CEO của Xiaomi, thương hiệu Mi và Redmi được tách ra và mỗi thương hiệu sẽ có những mục tiêu phát triển khác nhau. Điều này cho phép dòng điện thoại Mi có thể nâng cao thương hiệu hơn. Trong khi đó, các sản phẩm Redmi sẽ tập trung vào giá bán và hiệu suất hoạt động.
Xiaomi đang áp dụng chiến lược tương tự đối thủ Huawei. Những sản phẩm mang thương hiệu Huawei sẽ tập trung vào dòng điện thoại cao cấp, trong khi đó thương hiệu Honor của họ đẩy mạnh các sản phẩm có giá phải chăng hơn. Oppo cũng làm điều tương tự với thương hiệu Realme vào năm ngoái.
Chiếc Redmi Note 7 vừa ra mắt nhận được khá nhiều chú ý khi có camera chụp ảnh được với độ phân giải 48 MP, sử dụng bộ xử lý Snapdragon 660 trong khi mức giá chỉ từ 145 USD. Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của chiếc điện thoại này là Honor 10 Lite có mức giá hơn 200 USD.
Có thể thấy, năm 2018, các hãng đã cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc tầm trung. Và điều này vẫn sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn khi mức giá đang được Xiaomi đẩy xuống phân khúc giá rẻ. Đây là lời tuyên chiến của với các nhà sản xuất smartphone trên thế giới và cả những công ty nội địa Trung Quốc như Huawei, Oppo. Đồng thời, nó cũng hứa hẹn sẽ mở ra một cuộc đua mới về smartphone giá rẻ trong năm 2019.
Theo Thế Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới, Hà Nội có nơi chạm ngưỡng 37 độ (08:30)
- Rộ thông tin UAE giải ngân hơn 3 tỷ USD cho Iran, hé lộ thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng tại Vùng Vịnh (08:25)
- Đi bộ buổi sáng hay buổi tối: Thời điểm nào hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn? (08:15)
- Biện pháp phạt mới lần đầu tiên được áp dụng ở World Cup (08:15)
- Lisa (BLACKPINK) làm nên lịch sử tại Lễ khai mạc World Cup 2026, khẳng định đẳng cấp con cưng quốc tế bên dàn siêu sao toàn cầu (08:09)
- Mitsubishi Xpander giảm giá mạnh tháng 6: Bản tiêu chuẩn chỉ 501 triệu, "gây sức ép" lên Veloz Cross (08:03)
- Hà Tĩnh thúc xử lý vụ 23 biệt thự ven biển hư hỏng, giao công an giám định khẩn cấp (43 phút trước)
- Phát biểu của Chủ tịch FIFA về tuyển Italy thổi bùng tranh cãi (58 phút trước)
- Ông Putin tuyên bố nóng sau liên tiếp các cuộc tập kích của Ukraine (1 giờ trước)
- Ông Trump bác bỏ nội dung dự thảo thỏa thuận Mỹ - Iran bị rò rỉ (1 giờ trước)