Công nghệ
08/01/2021 09:305 xu hướng smartphone đáng chờ đợi trong năm 2021, Vsmart cũng nhanh chân đi trước 2 xu hướng
Năm 2020 tuy đem tới nhiều tai ương, dịch bệnh nhưng đây cũng là năm mở ra nhiều xu hướng mới cho thị trường công nghệ. Một trong số đó tăng tỷ lệ người dùng Internet, mạng xã hội và các dịch vụ gọi video call.
Bên cạnh đó, các hãng smartphone cũng đã và đang nghiên cứu nhiều công nghệ mới để phục vụ người dùng, bất chấp tác động của đại dịch. Năm 2020 không đem tới quá nhiều xu hướng smartphone nhưng nó cũng tạo tiền đề quan trọng cho sự bùng nổ trong năm 2021, đơn cử như mạng 5G đã dần phủ sóng tới phân khúc smartphone tầm trung.
Nhưng đó chưa phải là tất cả xu hướng smartphone đáng chờ đợi nhất trong năm 2021 này.
Smartphone màn hình gập giá rẻ sẽ xuất hiện
Smartphone màn hình gập vẫn là một sản phẩm mới trên thị trường. Dù các hãng đã rất nỗ lực quảng bá và giúp người dùng tiếp cận gần hơn với các sản phẩm như Samsung Galaxy Z Flip, Flip 5G, Galaxy Z Fold 2 hay Motorola Razr 5G nhưng tầm ảnh hưởng của chúng trên thị trường smartphone vẫn còn rất hạn chế.
Dù sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với smartphone thông thường nhưng nhược điểm lớn nhất của chúng vẫn là mức giá quá cao và khó tiếp cận. Galaxy Z Flip và Razr 5G có giá lên tới 1.400 USD và Z Fold 2 có giá 1.980 USD.
Nhưng bước sang năm 2021, chúng ta có quyền kỳ vọng các hãng sẽ sớm hoàn thiện công nghệ và tung ra các model smartphone màn hình gập sở hữu mức giá phải chăng hơn. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là chúng sẽ rẻ. Nhưng ít ra những chiếc máy như Galaxy Z Fold 2 sẽ không còn mức giá gần 2.000 USD như hiện nay. Thay vào đó, các sản phẩm có thể hạ giá xuống phân khúc thấp hơn với mức giá dao động từ 800-1.000 USD.
Avi Greengart, chủ tịch kiêm trưởng nhóm phân tích tại Techsponential cho biết: "Trong khi hầu hết các đối thủ đang nghiên cứu smartphone gập, lật hoặc cuộn đầu tiên, Samsung đã sẵn sàng tung ra smartphone màn hình gập thế hệ thứ ba và hứa hẹn sẽ hạ giá xuống thấp hơn".
Rõ ràng các lựa chọn hợp lý hơn sẽ giúp kích thích người tiêu dùng trải nghiệm những công nghệ mới và dần làm quen với nó trước khi trở thành thói quen. Ngoài Samsung, giới công nghệ cũng rất chờ đợi sản phẩm từ Microsoft, LG và các hãng smartphone Trung Quốc.
Phổ cập 5G tới toàn bộ phân khúc smartphone
Samsung là một trong những hãng smartphone đầu tiên đưa 5G vào toàn bộ dòng cao cấp và tầm trung. Toàn bộ dòng Galaxy S20 đều hỗ trợ mạng 5G. Sau đó, Samsung cũng mang 5G xuống dòng tầm trung, bao gồm Galaxy A71 và Galaxy S20 FE. Apple, Google, Nokia và các hãng smartphone khác hiện đang bắt đầu phổ cập 5G từ các dòng máy cao cấp đến tầm trung và cả giá rẻ. Thời điểm cuối năm 2020 đã ghi nhận tình trạng bùng nổ mạng 5G.
Bước sang năm 2021, số lượng smartphone hỗ trợ 5G khả năng sẽ tăng mạnh. Tất cả là nhờ các hãng sản xuất chip như Qualcomm và MediaTek đã sớm đi trước khi tung ra các dòng chip tầm trung hỗ trợ 5G, đơn cử như dòng Snapdragon 700-series hay MediaTek Dimensity 700-series. Nhờ đó nhiều model smartphone tầm trung sẽ sớm hỗ trợ mạng 5G.
Thậm chí Google cũng đã đưa công nghệ 5G lên cả phiên bản giá rẻ Pixel 4a 5G. Vậy nên sẽ không ngạc nhiên nếu trên thị trường xuất hiện thêm các model smartphone giá rẻ hỗ trợ 5G trong thời gian tới.
Về khoản này, Vsmart là một trong những thương hiệu Việt đã sớm đi tiên phong khi ra mắt chiếc Vsmart Aris 5G. Máy trang bị con chip Snapdragon 765, RAM 8GB và bộ nhớ trong từ 128GB. Đây cũng là chiếc smartphone thương hiệu Việt đầu tiên hỗ trợ mạng 5G có mặt trên thị trường.
Dự kiến mạng 5G sẽ nhanh hơn nhiều trong năm 2021. Mặc dù chuẩn mmWave gây ấn tượng với hiệu suất truyền tải cao nhưng do hạn chế về khả năng tiếp cận khiến hầu hết mọi người chỉ có thể sử dụng băng tần 5G có tốc độ chậm hơn.
Greengart cho biết: "Smartphone tích hợp modem X60 của Qualcomm sẽ mang lại tốc độ kết nối 5G trên băng tần sub-6 nhanh hơn đáng kể vì nó cho phép kết hợp các dải tần linh hoạt hơn". Vào nửa cuối năm 2021, nhiều quốc gia có thể bắt đầu sử dụng băng tần mmWave 5G ở các khu vực đông đúc và sân vận động để tăng
Màn hình có tần số quét cao hơn
Bước sang năm 2021, tính năng tần số quét màn hình cao sẽ tiếp tục cải tiến và áp dụng đại trà. Các hãng smartphone hàng đầu đã bắt đầu tăng tần số quét màn hình từ 60Hz lên 90Hz, 120Hz và thậm chí 144Hz. Tần số quét cao mang lại trải nghiệm mượt mà hơn, đặc biệt là khi cuộn ứng dụng hoặc chơi game.
Màn hình có tần số quét cao hứa hẹn sẽ trở thành tiêu chuẩn vào năm 2021. Mới đây có rò rỉ cho thấy, dòng Redmi giá rẻ cũng sẽ hỗ trợ màn hình 120Hz. Quan trọng hơn là dòng chip MediaTek Dimensity 700 series cũng hỗ trợ tần số 90Hz. Như vậy các hãng có thể dễ dàng nâng cấp tần số quét cho smartphone tầm trung và giá rẻ trong thời gian tới dễ dàng hơn.
Camera ẩn dưới màn hình
ZTE đã giới thiệu Axon 20 5G, chiếc smartphone đầu tiên trang bị camera ẩn dưới màn hình vào năm 2020. Ngay sau đó thương hiệu của người Việt, Vsmart cũng ra mắt Vsmart Aris Pro, một trong những chiếc smartphone đầu tiên có camera ẩn dưới màn hình trên thế giới, chỉ sau ZTE.
Công nghệ mới này dùng các lớp trong suốt, cho phép camera có thể chụp ảnh qua màn hình. Ý tưởng là ẩn camera dưới màn hình và loại bỏ các thiết kế gây khó chịu như tai thỏ, đục lỗ để tạo ra trải nghiệm màn hình liền mạch hơn.
Chắc chắn rằng có rất nhiều hãng đang nghiên cứu smartphone trang bị camera ẩn dưới màn hình. Xiaomi là một trong những nhà sản xuất đầu tiên khẳng định, hãng sẽ sớm đưa công nghệ này lên smartphone. Tuy nhiên không chỉ có Xiaomi, ZTE hay Vsmart mà chắc chắn sẽ còn rất nhiều hãng đang nghiên cứu công nghệ này.
Quay video 8K
Một trong những xu hướng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên dòng smartphone cao cấp vào năm 2021, đó là quay video chuẩn 8K. Lần đầu tiên tính năng quay video 8K xuất hiện trên trên hai model cao cấp Xiaomi Mi 10 Pro và Samsung Galaxy S20 ra mắt vào đầu năm 2020. Sau đó, tính năng này cũng được đem lên LG V60 ThinQ và một số mẫu smartphone khác.
Khi các dòng chip cao cấp mới nhất đều đã hỗ trợ quay video 8K, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi các model smartphone cao cấp có thể quay video 8K sẽ xuất hiện nhiều hơn trong năm 2021 này.
Công nghệ AR được ứng dụng nhiều hơn
Hiện tại, chỉ có Apple và Google là những công ty duy nhất quan tâm đến công nghệ và trải nghiệm AR trên smartphone. Nhưng chắc chắn xu hướng này có thể sẽ thay đổi trong năm 2021 này.
Greengart cho biết: "Qualcomm đã đầu tư rất nhiều vào AR và VR và chip của họ gần như có mặt trong hầu hết các thiết bị VR độc lập trên thị trường. Nhờ kính thực tế ảo Oculus Quest 2 của Facebook, VR dường như đã sẵn sàng bứt phá để trở thành xu hướng phổ biến nhưng chủ yếu là nền tảng chơi game".
Vào năm 2021, chúng ta sẽ thấy những thiết bị đeo có thể cắm vào điện thoại chạy chip Snapdragon để trải nghiệm VR dễ dàng.
Tuy nhiên Greengart cho rằng, AR có tiềm năng lớn hơn nhiều. Greengart cho biết: "Vào năm 2021, chúng ta sẽ thấy những thiết bị đeo cắm vào điện thoại sử dụng chip Snapdragon sớm lên kệ. Apple đang nghiên cứu kính AR và hãng có thể sẽ trình làng giải pháp đầu tiên vào năm tới và định hướng thị trường".
Theo Thiên Long (Pháp Luật & Bạn Đọc)
Tin cùng chuyên mục








-
Loạt dự án bãi xe ở Hà Nội quây tôn, "bất động" nhiều năm (18/07)
-
Tin buồn: Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga từ trần (18/07)
-
Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển cả 2 đại học top đầu Trung Quốc (18/07)
-
Chủ người Hàn mở tiệm photobooth lên tiếng khi hàng loạt cửa hàng đánh 1 sao oan uổng (18/07)
-
Tôi đọc lén tin nhắn của chồng và chết lặng khi thấy anh hỏi bạn: "Như thế có bình thường không?" (18/07)
-
Netizen sốc khi Soobin đạt 15 triệu followers trên Instagram, vượt cả Jang Won Young lẫn Sơn Tùng (18/07)
-
"Đừng đem đồ cũ của con mình tặng người khác nữa": Khi lòng tốt trở thành sự coi thường, phụ huynh EQ thấp chú ý! (18/07)
-
Đu dây xuống vực sâu 70 m giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe container (18/07)
-
Lộ danh tính người thứ ba ở sự cố kiss-cam “gây bão” của CEO Astronomer: Mối quan hệ khiến ai cũng giật mình (18/07)
-
5 dấu hiệu cho thấy bạn đang âm thầm đi trước 80% người cùng tuổi về cách dùng tiền (18/07)
Bài đọc nhiều




