Công nghệ

AI có thể khiến khoảng 30.000 nhân viên Google mất việc

AI đang đe dọa trực tiếp đến cơ hội công việc của khoảng 30.000 người tại Google.

Trong thời đại ngày nay, AI hay trí tuệ nhân tạo không còn là một khái niệm quá xa lạ, nếu không muốn nói là vô cùng quen thuộc đối với nhiều người. Đặc biệt, trong nhiều lĩnh vực, người ta đã bắt đầu ứng dụng AI nhiều hơn để mang lại hiệu quả công việc cao nhất có thể. Đặc biệt, không ít công ty hay tập đoàn còn đang có ý định sử dụng AI như một giải pháp vừa thay thế nhân sự hiện tại với giá rẻ mà lại còn mang lại hiệu quả cao hơn nhiều.

Mới đây, theo giới thạo tin thế giới, thì Google đang có kế hoạch tái cơ cấu lại bộ phận kinh doanh quảng cáo - một trong những bộ phận quan trọng nhất của tập đoàn này. Theo đại diện của Google từng chia sẻ trong một buổi họp gần đây, AI sẽ có kế hoạch tái cơ cấu lại bộ phận kinh doanh quảng cáo. Đáng nói, theo những phát biểu của người đại diện Google thì các nhân viên sẽ được cơ cấu lại sang các bộ phận khác chứ không mất việc hoàn toàn.

AI có thể khiến khoảng 30.000 nhân viên Google mất việc
Google đang có kế hoạch cơ cấu lại bộ phận kinh doanh quảng cáo

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, Google (và nhiều tập đoàn công nghệ khác) cũng đã bắt đầu ứng dụng AI nhiều hơn vào trong các hoạt động của họ, cũng như các nền tảng như YouTube để tối ưu chi phí. Theo nhiều đánh giá, có thể với bộ phận kinh doanh quảng cáo, Google cũng sẽ sử dụng AI để dần dần thay thế nhiều nhân sự hiện tại.

Duy Lộc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ai-co-the-khien-khoang-30000-nhan-vien-google-mat-viec-d202031.html