-
Hà Nội: Giảm tốc độ tối đa, điều chỉnh phân làn qua cầu Thanh Trì gần 3 tháng -
Bị tiêu chảy khi nào cần đi khám? -
Cháy chung cư ở Hà Nội vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt -
Tài xế Trung Quốc phóng "bạt mạng" 133 km/h trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị xử lý thế nào? -
Vì sao trẻ dễ tâm sự với người lạ trên mạng hơn chính cha mẹ? -
Chuẩn bị xây dựng bộ sách giáo khoa mới, dự kiến dùng thống nhất từ năm học 2028-2029 -
Tử vi 12 con giáp ngày 2/10/2026: Sửu được ghi nhận, Tý nên tạm lùi để chờ thời -
Khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang liên quan vụ gian lận thi cử -
Mất ngủ có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh Alzheimer -
Diễn viên Việt Anh đi du lịch Thái Lan cùng bạn gái kém 7 tuổi và hội bạn thân
Công nghệ
20/12/2023 14:00AI lần đầu tiên thành công biến suy nghĩ của con người thành hình ảnh chân thực
Các nhà khoa học Nhật Bản thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Lượng tử Quốc gia (QST) và Đại học Osaka đã tạo ra bước đột phá trong việc nghiên cứu não bộ của con người bằng cách phát triển công nghệ “giải mã suy nghĩ” hoàn toàn mới.
Công nghệ mới dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) lần đầu tiên cho phép biến hình dung về các vật thể và phong cảnh bên trong bộ não con người thành các hình ảnh trực quan.
Với sự trợ giúp của AI, các nhà khoa học đã có thể bắt đầu tái hiện được những hình ảnh sống động, chi tiết trong trí tưởng tượng của những người tham gia thử nghiệm, ví dụ như một con vật với tai, miệng và các đốm trên lông hoặc một chiếc máy bay có đèn trên cánh.
Trong thí nghiệm mới, các nhà nghiên cứu đã cho những người tham gia thử nghiệm xem khoảng 1.200 hình ảnh, sau đó phân tích và đánh giá tỉ mỉ mối quan hệ giữa tín hiệu não và kích thích thị giác bằng cách sử dụng hình ảnh cộng hưởng từ chức năng (fMRI).
Dữ liệu thu được được sử dụng để đào tạo AI, giải mã và tái tạo hình ảnh dựa trên hoạt động của não. Kết quả thí nghiệm cho thấy mô hình thành công trong việc tái tạo cả hình ảnh tự nhiên và hình dạng nhân tạo do người tham gia tưởng tượng.
Các nhà nghiên cứu cho biết sự ra đời của công nghệ tái tạo hình ảnh dựa trên hoạt động của bộ não người sẽ mở ra những cơ hội cho việc nghiên cứu các thiết bị liên lạc hoàn toàn mới.
Đồng thời, nó cũng cho phép các nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn về cơ chế tạo ra ảo giác và giấc mơ trong não người.
Các công trình nghiên cứu trước đây liên quan đến việc tái hiện trí tưởng tượng trong bộ não con người tuy đã đạt được thành công nhất định, tuy nhiên, hình ảnh thu được chỉ giới hạn ở mức độ tối giản, ví dụ như khuôn mặt, dáng người hoặc các chữ cái.
Theo Hạ Thảo (VietNamNet)
- Bẫy bắt cóc tống tiền trên bãi thải mỏ than: Khống chế doanh nhân, ép chuyển hơn 1,8 tỷ đồng vào web cờ bạc (09:10)
- Nóng: Malaysia yêu cầu FIFA giải trình về thời gian bù giờ ở trận đấu của Indonesia (09:09)
- Náo loạn Quốc lộ 1 trong đêm vì đua xe tốc độ cao: Một thiếu niên tử vong, khởi tố nhóm "quái xế" (09:04)
- Triệt phá đường dây giả mạo bác sĩ, kinh doanh thẩm mỹ "chui": Khởi tố 15 đối tượng, lừa đảo hơn 1 tỷ đồng (27 phút trước)
- Hà Nội: Giảm tốc độ tối đa, điều chỉnh phân làn qua cầu Thanh Trì gần 3 tháng (31 phút trước)
- Thủ tướng Bồ Đào Nha tìm "lời giải" vụ Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia (33 phút trước)
- Bị tiêu chảy khi nào cần đi khám? (36 phút trước)
- Độc lạ FIFA ASEAN Cup: Trọng tài kéo dài bù giờ thêm 5 phút, vừa đủ để Indonesia giật vé chung kết (44 phút trước)
- Cháy chung cư ở Hà Nội vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt (50 phút trước)
- "Tinh Hà Say Hi" công bố tổng tiền thưởng vượt mốc 1 tỷ đồng, bổ sung hạng mục tôn vinh di sản văn hóa (52 phút trước)