Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Động lực tăng trưởng đến từ mảng điện toán đám mây và tìm kiếm, trong khi trợ lý AI Gemini tiếp tục mở rộng quy mô người dùng, tiến gần thành tích của ChatGPT.

Báo cáo tài chính quý II của Alphabet cho thấy doanh thu đạt 119,8 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này chủ yếu được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng mạnh của hai mảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ điện toán đám mây và công cụ tìm kiếm.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về trí tuệ nhân tạo, Alphabet cũng quyết định tăng kế hoạch chi tiêu vốn (CapEx) trong năm 2026 lên khoảng 195-205 tỷ USD, cao hơn mức dự báo 190 tỷ USD được công bố trước đó. Theo doanh nghiệp, nhu cầu về hạ tầng AI hiện vẫn vượt quá khả năng đáp ứng.

Giám đốc Tài chính Anat Ashkenazi cho biết việc nâng mức đầu tư phản ánh chiến lược mở rộng nhanh năng lực tính toán của tập đoàn. Ngoài việc tiếp tục xây dựng các trung tâm dữ liệu, Google còn tăng cường thuê thêm hạ tầng từ các đối tác bên ngoài để phục vụ nhu cầu phát triển AI.

24-1784861281-alphabet-lap-ky-luc-doanh-thu-gan-120-ty-usd-gemini-tien-sat-cot-moc-1-ty-nguoi-dung
Alphabet ghi nhận doanh thu quý II kỷ lục nhờ mảng đám mây bùng nổ. Ảnh: Bloomberg

Bà Ashkenazi thừa nhận việc đẩy mạnh đầu tư sẽ tạo ra áp lực nhất định lên biên lợi nhuận trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chiến lược này được kỳ vọng sẽ giúp Alphabet mở rộng tệp khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài. Trong quý II, khoảng 60% chi phí đầu tư hạ tầng được dành cho hệ thống máy chủ AI, phần còn lại phục vụ trung tâm dữ liệu và thiết bị mạng.

Trong các lĩnh vực kinh doanh, Google Cloud tiếp tục nổi lên là động lực tăng trưởng quan trọng. Dù mảng tìm kiếm vẫn đóng góp doanh thu lớn nhất, dịch vụ điện toán đám mây lại ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt trội khi doanh thu đạt 24,8 tỷ USD, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước và vượt kỳ vọng của giới phân tích.

Bên cạnh đó, giá trị các hợp đồng đã ký nhưng chưa ghi nhận doanh thu (backlog) đạt 514 tỷ USD, phản ánh nhu cầu rất lớn từ các doanh nghiệp đang phát triển và triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo bà Anat Ashkenazi, Google vẫn đang hoạt động trong bối cảnh nguồn cung hạ tầng còn hạn chế, trong khi nhu cầu từ cả khách hàng bên ngoài lẫn các đơn vị nội bộ đều duy trì ở mức rất cao.

Ở lĩnh vực AI dành cho người dùng cuối, Gemini tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh. Trợ lý trí tuệ nhân tạo của Google hiện đạt khoảng 950 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tăng đáng kể so với mức 650 triệu vào tháng 10/2025 và 750 triệu hồi đầu năm nay.

Tổng Giám đốc Sundar Pichai cũng cho biết lượng người dùng hoạt động hằng ngày của Gemini đã tăng gấp ba lần chỉ trong vòng một năm.

Với quy mô hiện tại, Gemini đang tiến rất gần tới ChatGPT của OpenAI, nền tảng hiện có khoảng 1 tỷ người dùng hoạt động mỗi tháng. Điều này cho thấy chiến lược phát triển AI hướng đến người tiêu dùng của Google đang mang lại những kết quả tích cực.

Song song với việc mở rộng quy mô người dùng, Google cũng tập trung tối ưu chi phí vận hành các mô hình AI. Công ty vừa giới thiệu ba phiên bản mô hình mới, trong đó có Gemini 3.6 Flash, được thiết kế để nâng cao hiệu quả lập trình đồng thời sử dụng ít tài nguyên tính toán hơn, qua đó giúp giảm chi phí triển khai cho các nhà phát triển.

Bảo Ngọc (SHTT)