Công nghệ

Amazon, Facebook đóng cửa văn phòng vì Covid-19

Hàng loạt công ty công nghệ như Amazon, Google, Facebook, Microsoft yêu cầu nhân viên tại Seattle làm việc tại nhà để hạn chế virus corona lây lan.

Cả Amazon and Facebook vừa đóng cửa văn phòng ở Seattle (tiểu bang Washington, Mỹ) sau khi nhân viên ở đây nhiễm Covid-19.

Facebook đã lên tiếng xác nhận rằng một nhân viên của mình tại thành phố Seattle (bang Washington, Mỹ) dương tính với virus SARS-CoV-2.

"Một nhân sự của chúng tôi ở văn phòng Stadium East đã được xác nhận nhiễm COVID-19. Chúng tôi đã thông báo cho nhân viên và làm theo chỉ dẫn của các cơ quan y tế để đảm bảo ưu tiên hàng đầu là sức khoẻ và sự an toàn của mọi người", thông báo được Facebook phát đi.

Ngay sau động thái này, Facebook đã đóng cửa văn phòng tại Seattle cho đến ngày 9/3. Công ty khuyến khích 5.000 nhân viên tại Seattle làm việc tại nhà đến 31/3. Họ cũng hạn chế khách đến thăm văn phòng.

Amazon, Facebook đóng cửa văn phòng vì Covid-19
Amazon khuyến khích nhân viên làm việc ở nhà và đã đóng cửa văn phòng ở Seattle.

Trước Facebook, Amazon cũng đã thông báo rằng một nhân viên của mình cũng đã nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Seattle.

"Nhân viên này về nhà và cảm thấy không được khỏe từ hôm 25/2. Kể từ thời điểm đó, nhân viên này đã không trở lại văn phòng", Amazon cho biết về trường hợp nhân viên nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Seattle.

Theo Amazon, nhân viên này đang bị cách ly và đã thông báo cho những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân nói trên. Amazon khuyến khích nhân viên ở Seattle và Bellevue làm việc tại nhà đến hết tháng 3.

Không chỉ tại Seattle, hai nhân viên của Amazon tại Milan, Italy cũng đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Google yêu cầu nhân viên ở bang Washington làm việc từ xa nếu có thể, đồng thời không dẫn khách tham quan tới các trụ sở ở bang này.

Microsoft cho phép nhân viên ở Seattle và San Francisco làm việc từ xa đến 25/3.

Jack Dorsey, CEO của Twitter, cho biết công ty khuyến khích tất cả nhân viên làm việc từ xa nếu có thể. Ông nói thêm hướng dẫn này được áp dụng cho trụ sở chính. Bản thân Dorsey cũng làm việc ở nhà.

Hiện bang Washington đang là ổ dịch COVID-19 lớn nhất tại Mỹ với 74 trường hợp được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 11 ca tử vong.

Đến nay, thế giới có hơn 98.420 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona, hơn 3.385 ca tử vong.

HL (Nguoiduatin.vn)