-
Khối ngoại bán ròng gấp ba lần, một mã VN30 vượt FPT với hơn 2.200 tỷ đồng -
Vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại Hà Tĩnh: Người điều thêm ô tô đối diện hình phạt nào? -
Diễn biến vụ tai nạn liên hoàn 3 ô tô trên đèo Bảo Lộc, lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân -
Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trên đường phố sáng mùng 1 Tết, tình trạng nạn nhân hiện tại? -
"Tài sản cuối cùng của tôi...": Nghẹn lòng cụ ông mắc ung thư bán chiếc đồng hồ cũ lấy 200k mua cơm -
Cơ hội sở hữu nhà cho người có thu nhập trên 20 triệu đồng: Đề xuất mới từ Bộ Xây dựng -
Công an vào cuộc vụ cô giáo bị tố bắt gần 40 học sinh "liếm đất" vì ghế cô bẩn -
Con trâu "điên" húc 2 người bị thương đã chạy sang Lào, tình hình các nạn nhân sau sự cố? -
Không chế nam thanh niên nghi đặt máy quay với mục đích quay trộm phụ nữ tại tòa nhà Royal -
Chàng trai cắt đứt với gia đình khi số vàng tích góp 15 năm bị mẹ lén bán sạch để mua nhà cho em út
Công nghệ
04/09/2023 00:05An toàn internet cho trẻ vào năm học mới
Không ai phủ nhận lợi ích của internet cho trẻ em, từ chuyện học hành đến trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, bảo vệ an toàn cho trẻ em để tránh hiểm họa từ internet luôn là nỗi lo canh cánh của phụ huynh.
Nhiều chuyên gia tham gia buổi tọa đàm "SNET - Online chuẩn, mùa hè vui" do Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức cách đây không lâu nhận xét rằng trẻ em Việt Nam đang sử dụng internet quá mức, mức độ nguy cơ ngày càng cao hơn.
Các chuyên gia trên thế giới đều khuyến cáo phụ huynh không được buông lỏng quản lý việc sử dụng internet của con trẻ nhưng đồng thời cũng không nên áp dụng các biện pháp cực đoan như ngăn cấm trẻ tiếp cận với kho tri thức nhân loại và giải trí số trên internet. Phụ huynh nên khai thác các ứng dụng công nghệ để quản lý con em mình sử dụng internet. Hiện nay, không thiếu các ứng dụng trên máy tính và thiết bị di động có thể giúp phụ huynh quản lý các hoạt động trên internet của con em. Họ không chỉ thiết lập giờ giấc lên mạng, ngăn chặn truy cập các trang web độc hại mà còn có thể biết lịch sử truy cập của con em mình.
Chuyện an toàn internet cho trẻ em là trách nhiệm của tất cả các bên. Các dịch vụ nền tảng và các nhà cung cấp nội dung đang tiếp tục siết chặt các quy định về nội dung cho trẻ em để bảo đảm an toàn hơn. Các cơ quan quản lý yêu cầu nhà mạng khóa các kênh xấu. Trường lớp thường xuyên trao đổi với phụ huynh và giáo dục học sinh ý thức sử dụng internet an toàn.
Từ lâu, Tập đoàn Công nghệ Google - nhà cung cấp nội dung số hàng đầu thế giới - đã có nhiều dự án, chương trình nâng cao ý thức của cộng đồng và từng người sử dụng về bảo đảm an toàn internet. Google nhấn mạnh: "Chúng tôi giúp bạn quản lý những nội dung phù hợp với gia đình bạn trên mạng. Không như những thế hệ trước làm quen với công nghệ khi trưởng thành, trẻ em ngày nay lớn lên cùng với công nghệ. Vì thế, chúng tôi đang hợp tác trực tiếp với các chuyên gia và nhà giáo dục để giúp bạn xác lập giới hạn và sử dụng công nghệ theo cách phù hợp cho cả gia đình". Đặc biệt là dự án "Be Internet Awesome - Em an toàn hơn cùng Google" giúp trẻ em nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, được hướng dẫn những quy tắc cơ bản về các vấn đề an toàn trên không gian mạng để có thể tự tin khám phá và khai thác tối đa các lợi ích từ internet.
Muốn có hành động cụ thể và hiệu quả, trước hết vẫn cần nâng cao được ý thức về an toàn internet cho trẻ em.
Theo Ngô Lê (Người lao động)
- Diễn biến vụ nam thanh niên lao ôtô vào nhóm người tại cây xăng ở Đà Lạt: Clip hé lộ mâu thuẫn trước đó (17 phút trước)
- Man City đứng trước nguy cơ bị trừ 60 điểm: Kịch bản chấn động làm rung chuyển bóng đá Anh (33 phút trước)
- Khối ngoại bán ròng gấp ba lần, một mã VN30 vượt FPT với hơn 2.200 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại Hà Tĩnh: Người điều thêm ô tô đối diện hình phạt nào? (1 giờ trước)
- Diễn biến vụ tai nạn liên hoàn 3 ô tô trên đèo Bảo Lộc, lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân (1 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trên đường phố sáng mùng 1 Tết, tình trạng nạn nhân hiện tại? (1 giờ trước)
- "Tài sản cuối cùng của tôi...": Nghẹn lòng cụ ông mắc ung thư bán chiếc đồng hồ cũ lấy 200k mua cơm (1 giờ trước)
- Cơ hội sở hữu nhà cho người có thu nhập trên 20 triệu đồng: Đề xuất mới từ Bộ Xây dựng (2 giờ trước)
- Công an vào cuộc vụ cô giáo bị tố bắt gần 40 học sinh "liếm đất" vì ghế cô bẩn (2 giờ trước)
- Con trâu "điên" húc 2 người bị thương đã chạy sang Lào, tình hình các nạn nhân sau sự cố? (2 giờ trước)