Dù Android không phải hệ điều hành duy nhất bị ảnh hưởng bởi ứng dụng độc hại, nhưng cái tên Android dường như đã gắn liền với malware trong mắt nhiều người vì bản chất mở của hệ điều hành. Google mới đây đã âm thầm tung ra một chế độ giúp bảo vệ người dùng khỏi những ứng dụng này.

Dù Android không phải hệ điều hành duy nhất bị ảnh hưởng bởi ứng dụng độc hại, nhưng cái tên Android dường như đã gắn liền với malware trong mắt nhiều người vì bản chất mở của hệ điều hành. Google mới đây đã âm thầm tung ra một chế độ giúp bảo vệ người dùng khỏi những ứng dụng này.

(ảnh từ Android Central).

Khi kích hoạt, Panic Mode cho phép hệ điều hành ghi đè lên ứng dụng và gửi người dùng về thẳng màn hình chính, điều này đặc biệt hữu dụng khi người dùng chẳng may tải về những ứng dụng độc hại ngăn chặn thoát khỏi màn hình, hơn nữa thao tác bấm liên tiếp phím Quay lại là một động tác rất bản năng của người dùng Android khi gặp phần mềm độc - lý do của cái tên Chế độ Hoảng sợ. Khi đã thoát được ứng dụng rồi, bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng khỏi máy.

Google quyết định không quảng cáo tính năng này vì một lý do nào đó, phần nhiều có lẽ là vì muốn giữ bí mật một tính năng bảo mật hữu dụng như vậy, vì khi nhận ra, các hacker sẽ lại tiếp tục tìm đủ mọi cách vô hiệu hóa 4 lần bấm Quay lại, khiến người dùng không kích hoạt được Chế độ Hoảng sợ. Ngoài ra, số lượng điện thoại chạy Android 7.1 vẫn rất nhỏ so với số điện thoại không có, vậy nên tính năng này vẫn chưa giúp ích được quá nhiều cho cộng đồng người dùng Android lên tới vài tỷ người.

Theo Công Minh (Ictnews.vn)