-
Cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn sau thông tin dự kiến lỗ hơn 6.200 tỉ đồng -
Nam diễn viên Việt từng vỡ nợ hơn 20 tỷ, nay trở lại với phim được chọn dự Oscar -
Phạm Băng Băng bị công khai đòi nợ hơn 250 tỷ đồng -
Đề xuất chuyển Quỹ bình ổn xăng dầu về Kho bạc Nhà nước -
Học sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm -
Mẹo chọn thịt ba chỉ tươi ngon, tránh mua phải lợn tăng trọng -
"Lời nguyền" đám cưới Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh: Hàng loạt cặp đôi lần lượt tan vỡ, chính chủ cũng không ngoại lệ -
S.T Sơn Thạch gây chú ý với cách quan tâm đặc biệt dành cho Ninh Dương Lan Ngọc -
Đại diện Việt Nam liên tiếp ghi dấu ấn tại Miss Grand International 2026 -
Tuyển sinh đại học 10 năm: Những thay đổi liên tục và bài toán thiếu lộ trình
Công nghệ
31/05/2018 16:02Bán đấu giá dữ liệu Facebook của mình trên eBay
Oli Frost, một nhà văn, đạo diễn, nhà phát triển tại Anh, đã sử dụng công cụ xuất dữ liệu riêng tư trên Facebook để tài về máy tính thông tin của mình trong suốt quá trình dùng mạng xã hội này. Sau đó, anh sao chép nó vào ổ flash USB rồi đem đấu giá trên eBay.
"Tôi sử dụng Facebook từ mười năm trước và phát hiện tôi đã bán dữ liệu của mình với giá 0 đồng suốt thời gian qua", Frost nói với Gizmodo. "Tại sao tôi không nhận được tiền?" Anh giải thích về lý do bán dữ liệu của mình và nói rằng khoản tiền thu được sẽ tặng cho EFF - quỹ kêu gọi bảo vệ quyền riêng tư trên Internet.
Phiên đấu giá của Frost đã thu hút 40 người tham gia và mức trả cao nhất là 300 bảng Anh (khoảng 9 triệu đồng). "Bán nó cho các nhà quảng cáo hoặc làm bất cứ điều gì bạn muốn", anh nói. Theo số liệu của SEC, trung bình mỗi thành viên đem về thu nhập cho Facebook khoảng 20,2 USD (khoảng 465 nghìn đồng).
Trước khi phiên đấu giá kết thúc, eBay đã loại bỏ "sản phẩm" của Frost khỏi dữ liệu của mình vì cho rằng "món hàng" này không tuân thủ chính sách của công ty. "Bạn muốn bán tài khoản Facebok và điều này không được phép", eBay trả lời qua một email.
Hành động của Frost diễn ra trong bối cánh Facebook bị cáo buộc bán thông tin người dùng. Giữa tháng 3, mạng xã hội này bị tố làm rò rỉ thông tin cá nhân của hơn 50 triệu người dùng. Sau đó, mạng xã hội thừa nhận con số lên đến 78 triệu. Chúng được thu thập bởi giảng viên Aleksandr Kogan và bán cho công ty Cambridge Analytica từ 2015. Số dữ liệu này được cho là có tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Sự việc cũng khiến Zuckerberg phải ra điều trần trước quốc hội Mỹ, sau đó đưa ra nhiều chính sách mới để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng. Công ty Cambridge Analytica ngay sau đó bị phá sản.
Theo Bảo Anh (VnExpress.net)
- Cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn sau thông tin dự kiến lỗ hơn 6.200 tỉ đồng (11:03)
- Đại sứ Mỹ tiết lộ ông Trump từng hỏi ông Tập có muốn mua vũ khí Mỹ (15 phút trước)
- Trả giá đắt từ cuộc rượt đuổi trong đêm: Nhóm thanh thiếu niên lĩnh hơn 50 năm tù vì tội giết người (26 phút trước)
- Bé trai 10 tuổi bị trâu húc trọng thương khi đang thả diều cùng anh trai (33 phút trước)
- Máy bay chở gần 300 người hạ cánh khẩn vì khói trong khoang (36 phút trước)
- Madam Pang nói gì về trận tái đấu giữa Thái Lan và Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup? (47 phút trước)
- Ford Ranger thế hệ mới bắt đầu được phát triển, hé lộ những thay đổi đáng chú ý (52 phút trước)
- Nam diễn viên Việt từng vỡ nợ hơn 20 tỷ, nay trở lại với phim được chọn dự Oscar (54 phút trước)
- Phạm Băng Băng bị công khai đòi nợ hơn 250 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Để bùn đất che biển số, tài xế xe tải bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX (1 giờ trước)