Bản sao giá rẻ chưa bằng nửa iPhone 17 Pro Max ra mắt với pin khủng, chống nước IP69K hiếm thấy, độ sáng 8.000 nits ấn tượng và camera xịn sò chẳng kém Galaxy S26 Ultra.

Honor vừa giới thiệu dòng smartphone Honor 600 series ra thị trường quốc tế, thay vì chỉ bán nội địa như thế hệ trước. Bộ đôi này gây chú ý ngay từ ngoại hình với cụm camera lớn, bố cục vuông vức và cách phối màu nổi bật, gợi liên tưởng rõ rệt đến iPhone 17 Pro Max, đặc biệt ở cách xử lý phần mặt lưng và bộ camera.

Không chỉ “ăn điểm” về thiết kế, Honor 600 và 600 Pro còn sở hữu màn hình AMOLED 6,57 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz. Hãng tiếp tục tập trung vào trải nghiệm thị giác với công nghệ PWM 3840Hz, giảm ánh sáng xanh phần cứng và độ sáng HDR tối đa lên tới 8.000 nits, thông số thuộc nhóm cao nhất hiện nay.

Về hiệu năng, Honor 600 dùng Snapdragon 7 Gen 4, trong khi bản Pro nâng cấp lên Snapdragon 8 Elite, con chip từng xuất hiện trên nhiều flagship Android cao cấp. Máy đi kèm RAM tối đa 12GB và bộ nhớ trong lên tới 512GB.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở hệ thống camera. Cả hai mẫu đều trang bị camera chính 200MP kích thước cảm biến lớn, kết hợp camera góc siêu rộng 12MP và camera selfie 50MP. 

Riêng bản Pro được bổ sung ống kính tele 50MP với zoom quang 3.5x, giúp tăng khả năng chụp xa. Với cấu hình này, Honor rõ ràng đang nhắm tới việc cạnh tranh trực tiếp với các flagship camera như Galaxy S26 Ultra.

Ngoài ra, bộ đôi này còn gây ấn tượng với pin dung lượng lớn: 7.000mAh cho bản châu Á và 6.400mAh tại châu Âu. Máy hỗ trợ sạc nhanh 80W, sạc ngược có dây 27W, trong khi bản Pro có thêm sạc không dây 50W. Đặc biệt, chuẩn kháng nước IP69K, vốn hiếm trên smartphone cũng xuất hiện, giúp tăng độ bền trong môi trường khắc nghiệt.

Honor 600 series chạy MagicOS 10 dựa trên Android 16, tích hợp nhiều tính năng AI mới như tạo video từ hình ảnh (AI Image to Video 2.0) và nút AI chuyên dụng để truy cập nhanh các công cụ thông minh.

Về giá bán, Honor 600 khởi điểm từ khoảng 657 USD (17,3 triệu đồng) cho bản 12/512GB. Trong khi đó, Honor 600 Pro có giá từ 784 USD (20,6 triệu đồng), tùy phiên bản bộ nhớ. Sản phẩm sẽ lên kệ tại Malaysia từ ngày 30/4 và dự kiến sớm mở rộng sang các thị trường châu Âu.

Theo Tường Vy (SHTT)