Một trong những tính năng nổi bật của iPhone là khả năng giới hạn mức sạc pin theo phần trăm, nhưng liệu việc người dùng tự đặt ra mức sạc tối đa 80% có thực sự hữu ích để bảo vệ pin, hay chỉ là thói quen đang tự làm khổ bản thân?

Nhiều người dùng tin rằng việc để pin iPhone xuống dưới 20% hoặc sạc trên 80% sẽ làm giảm tuổi thọ pin, buộc họ phải thay pin sớm hơn. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng, việc để pin đạt dung lượng tối đa hoặc cạn kiệt không phải là điều lý tưởng, nhưng cũng không phải là nguyên nhân chính gây hại cho pin.

Nhiệt độ mới là yếu tố nguy hiểm nhất

Theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tuổi thọ pin chính là nhiệt độ. Việc sử dụng iPhone trong môi trường có nhiệt độ cao sẽ làm pin nhanh chóng xuống cấp hơn nhiều. Ví dụ, một chiếc iPhone được sử dụng ở Na Uy sau 1.000 chu kỳ sạc sẽ có tình trạng tốt hơn đáng kể so với một chiếc ở Venezuela sau cùng chu kỳ, bất kể cách sử dụng pin như thế nào.

Do đó, người dùng không cần quá lo lắng về việc giới hạn sạc pin. Thực tế, việc sạc đầy pin đến 100% khi ra ngoài là hợp lý hơn. Chúng ta đã đầu tư vào một chiếc điện thoại với pin chất lượng để sử dụng tối đa, chứ không phải để giữ pin ở mức 80%.

Giới hạn sạc: Một thói quen không cần thiết

Việc hạn chế sạc pin đến mức tối đa có vẻ không cần thiết trong bối cảnh sử dụng thực tế. Mặc dù sạc chậm vào ban đêm không gây ảnh hưởng lớn, nhưng việc rời khỏi nhà với pin không đầy đủ có thể khiến điện thoại nhanh chóng hao hụt dung lượng và gây bất tiện. Nhiều người đã quyết định tắt chức năng giới hạn sạc vì nhận thấy nó không mang lại lợi ích đáng kể như họ nghĩ ban đầu.

Vấn đề này cho thấy, việc đặt giới hạn sạc hay không phụ thuộc vào triết lý sử dụng cá nhân: hoặc là chăm sóc iPhone một cách tỉ mỉ, hoặc đơn giản là sử dụng nó tối đa mà không quá lo lắng về thời lượng pin. Với nhiều người, mục đích của họ là tận dụng tối đa chiếc iPhone mới mua thay vì chỉ sử dụng từng chút một và không thể dùng hết cả ngày vì chưa sạc đầy.

PTH (SHTT)