-
Khởi tố vợ chồng giang hồ mạng Phú Lê và Lã Thúy Kiều -
Phi công VN34 kể thời khắc căng thẳng: Máy bay đã không còn đủ đường băng để dừng cất cánh -
Vụ 2 cô gái buộc tay nhau nhảy cầu quyên sinh: Công an nói gì về số tiền hơn 1 tỷ đồng ủng hộ lo hậu sự? -
Danh tính người mẹ ôm con nhỏ lên cầu vượt làm điều dại dột, công an giải cứu kịp thời -
5 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị được tặng Huân chương Hồ Chí Minh -
Bộ Xây dựng chỉ đạo điều tra sự cố chuyến bay Vietnam Airlines tại Munich -
Lộ diện "ông lớn" đang ôm 146 tấn vàng, vượt cả các ngân hàng trung ương -
Sau hơn nửa tháng truy tìm, người dân Đồng Nai bắt sống cá sấu nặng khoảng 10kg -
Va chạm kinh hoàng giữa hai xe container trên cao tốc, một tài xế tử vong -
Cả nhà vô tư làm 5 việc này mỗi ngày, có thể vô tình tạo cơ hội lây vi khuẩn liên quan ung thư dạ dày
Công nghệ
12/09/2021 17:00Bị giới hạn giờ chơi game, trẻ em Trung Quốc lên mạng thuê tài khoản người lớn để đối phó
Các game thủ trẻ tuổi của Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn khi muốn tận hưởng trò chơi của mình trước những quy định hạn chế mới của chính phủ, đặc biệt là quy định giới hạn thời gian chơi chỉ trong vòng 1 giờ vào mỗi ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.
Thế nhưng các quy định mới này lại mang tới cơ hội kiếm tiền cho những người tìm ra kẽ hở để vượt qua các hạn chế khắt khe này.
Một cuộc điều tra do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV thực hiện cho thấy, một số người đã đang rao bán hoặc cho thuê các tài khoản được đăng ký với thông tin của người lớn. Người mua các tài khoản này không ai khác ngoài những thanh thiếu niên không đủ 18 tuổi.

Phóng sự cho biết, cho dù Tencent yêu cầu người chơi phải đăng ký tài khoản bằng thông tin thật, nhưng trên các trang thương mại điện tử đã xuất hiện vô số các lời rao quảng cáo về việc cho thuê tài khoản chơi game. Chỉ cần bỏ ra 5 USD, người chơi có thể thuê một tài khoản hợp lệ để chơi trong 2 giờ liên tiếp, thậm chí không giới hạn thời gian cũng như không phải đăng nhập bằng danh tính thật.
Những trường hợp này không phải hiếm. Nhiều thiếu niên đã đăng nhập vào game thông qua tài khoản của ông bà trong gia đình. Không những thế, một số đứa trẻ còn để ông bà mình nhìn vào camera khi quét gương mặt để vượt qua bài kiểm tra nhận diện gương mặt.
Theo phóng sự của CCTV, điều đáng ngại hơn cả là không chỉ một vài trường hợp cá biệt mà cả một mạng lưới hoạt động bất hợp pháp đã được thiết lập để giúp các thanh thiếu niên vượt mặt các biện pháp kiểm tra trong trò chơi.
Việc vi phạm này cũng cho thấy các công ty game online đang làm không đủ để buộc người chơi tuân thủ các quy định mới. Dù sao đi nữa, các công ty game cũng là người hưởng lợi từ việc này. Người chơi đăng nhập nhiều hơn, ở lại trong game lâu hơn cũng có nghĩa sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho họ.
Vào thứ Tư vừa qua, nhiều quan chức trong chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng nhắc nhở các nền tảng game online, như Tencent và 163.com, rằng họ cần làm nhiều hơn nữa để tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mới. Các công ty này sẽ phải cập nhật hệ thống của họ để đảm bảo trẻ vị thành niên không thể đăng nhập trò chơi mà không có sự hiện diện của các bậc phụ huynh.
Theo Nguyễn Hải (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Phú Lê khai quảng cáo sản phẩm dù chưa từng sử dụng, “vợ đưa thì mình quảng cáo” (21:34)
- Iran đáp trả tuyên bố của ông Trump về eo biển Hormuz (21:20)
- Vợ chồng Phú Lê bị cáo buộc dùng 10 tài khoản cá nhân nhận hơn 107 tỷ đồng, không hạch toán đầy đủ (21:13)
- Hoa hồng không chỉ để làm đẹp: 4 công dụng hữu ích trong đời sống (1 giờ trước)
- Người hâm mộ nhận tin cực vui trước trận bán kết lượt về Việt Nam - Malaysia (1 giờ trước)
- Khởi tố nữ luật sư tiếp tay cho vợ chồng Phú Lê lập hóa đơn khống, che giấu vi phạm thuế (1 giờ trước)
- Cảnh báo đợt mưa to kéo dài diện rộng ở Miền Bắc (2 giờ trước)
- Thách nhau bơi qua sông sau cuộc nhậu, một nam thanh niên ở Cần Thơ mất tích (3 giờ trước)
- Khởi tố vợ chồng giang hồ mạng Phú Lê và Lã Thúy Kiều (3 giờ trước)
- Chính phủ đề xuất bỏ án tử hình ở 6 tội danh trong dự thảo Bộ luật Hình sự (4 giờ trước)