-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
Công nghệ
15/07/2021 12:00Bị Xiaomi kiện vì review sai sự thật, nguời dùng buộc phải xin lỗi công khai và nộp phạt hơn 100 triệu đồng
Một người dùng tại Trung Quốc mới đây đã phải đăng tải lời xin lỗi công khai tới Xiaomi sau khi đăng tải những đánh giá sai sự thật về sản phẩm của hãng này.
Cụ thể, vào ngày 11/8/2020, một người dùng tên Zhang đã mua hai chiếc điện thoại Xiaomi Mi 10 Ultra và đăng tải hai bài đánh giá sản phẩm lên trang thương mại JD.com vào ngày 17/8.
Bài đánh giá đầu tiên viết: "Tôi mới dùng chiếc máy này trong một tuần nhưng nó đã bị crash tới 8 lần. Khi chơi game, chiếc máy này phải nóng tới 50 độ C. Mặc dù tốc độ sạc rất nhanh nhưng pin tụt cũng nhanh, chỉ sau khoảng 2 giờ là máy sẽ cạn pin."
Còn bài đánh giá thứ hai viết: "Thời lượng pin của chiếc máy này không tốt. Sau một tuần sử dụng, máy bị nóng nghiêm trọng, rất lag, chụp ảnh không rõ nét, sạc chậm và không có khả năng chống nước."
Đưa ra tuyên bố "hùng hồn" như vậy, nhưng thực tế, đây lại hoàn toàn là những lời bịa đặt. Zhang không hề sử dụng chiếc Mi 10 Ultra mà mình mua, thậm chí, anh còn không thèm mở hộp mà đã bán nó ngay lập tức sau khi nhận được hàng.

Những đánh giá trên đã gây ảnh hưởng tới uy tín của Xiaomi và khiến cho hãng này đâm đơn kiện Zhang hồi tháng 6 vừa qua, yêu cầu anh này phải bồi thường... 1 triệu NDT (tương đương 3.5 tỷ đồng) vì những thiệt hại đã gây ra.
Toà án huyện Vũ Hoa Đài (Nam Kinh, Trung Quốc) đã đưa ra phán quyết Xiaomi thắng kiện, yêu cầu Zhang phải đính chính bài đánh giá của mình và đưa ra lời xin lỗi công khai. Ngoài ra, anh này còn phải bồi thường số tiền 30.000 NDT (tương đương 107 triệu đồng) cho Xiaomi. Rõ ràng, con số này thấp hơn rất nhiều mức 1 triệu NDT mà nguyên đơn yêu cầu, nhưng vẫn là số tiền rất lớn.
Mới đây, Zhang đã đăng tải lời xin lỗi công khai tới Xiaomi:
"Vào ngày 17/8/2020, tôi đã đăng tải những nhận xét tiêu cực về chiếc điện thoại Xiaomi Mi 10 Ultra trên nền tảng JD. Sau phán quyết của Tòa án Nam Kinh, tôi thừa nhận rằng đây là những đánh giá sai sự thật, gây ảnh hưởng tới danh tiếng của Xiaomi. Tôi thành thật gửi lời xin lỗi."
Liên quan tới chiếc Mi 10 Ultra, hồi cuối tháng trước, một blogger công nghệ tại Trung Quốc cũng đã phải nộp phạt... 3 tỷ đồng cho Xiaomi vì đã đăng tải hình ảnh và video của chiếc máy này trước ngày ra mắt chính thức. Theo lý giải của blogger trên, khi để chiếc máy tính ở nhà, mẹ của anh đã vô tình đăng tải đoạn video lên một nhóm công nghệ mà không biết rằng con trai mình đang ký kết một thoả thuận không tiết lộ (NDA) với Xiaomi.
Theo Tiến Thuận (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (09:04)
- Xét xử 3 bị cáo tiếp tay cho ông chủ Nhật Cường buôn lậu trị giá hàng trăm tỷ đồng (8 phút trước)
- Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị (8 phút trước)
- Sao nam “Bố ơi mình đi đâu thế” lộ nghi vấn ngoại tình với fan của con mình, hôn nhân rạn nứt? (16 phút trước)
- Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng (18 phút trước)
- Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân "Cho vừa lòng em" qua đời (19 phút trước)
- Trung Quốc tăng cường phòng chống Chikungunya (22 phút trước)
- Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID (24 phút trước)
- Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng? (35 phút trước)
- Vừa mua xong căn hộ cũ ở TPHCM, người phụ nữ giật mình khi thấy giá rao bán mới (36 phút trước)




