-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Công nghệ
05/03/2018 20:48Binh đoàn Android chia đôi chiến tuyến vì 'tai thỏ'
Biên tập viên Vlad Savov của Verge cho biết ông đã tham gia MWC - triển lãm di động lớn nhất thế giới - suốt gần 10 năm qua nhưng chưa khi nào chứng kiến việc iPhone bị sao chép một cách hiển nhiên và "thô bạo" như năm nay. MWC sẽ được ghi vào lịch sử là sự kiện của các smartphone "tai thỏ" học theo iPhone X của Apple.
Khi cho ra đời iPhone X, Apple đã loại bỏ nút Home vật lý, thậm chí hy sinh cả cảm biến vân tay để thiết kế điện thoại không viền. Tuy nhiên, họ bắt buộc phải giữ lại khu vực màu đen ở phía trên màn hình (gọi là notch - tai thỏ) vì đó là nơi đặt cảm biến, camera TrueDepth... Apple cũng đưa ra những chỉ dẫn để các nhà phát triển xây dựng ứng dụng sao cho phù hợp thiết kế màn hình mới.
Trong khi đó, thay vì nỗ lực học hỏi công nghệ nhận diện khuôn mặt FaceID phức tạp nằm dưới "tai thỏ", các công ty như Noa hay Ulefone lại vội vã cho ra đời những sản phẩm na ná iPhone X. Họ thậm chí chẳng tùy biến phần mềm để phù hợp với kiểu dáng màn hình mới, khiến các icon, thông báo... bị khuất sau "tai thỏ".
Tại MWC, Asus, một trong những hãng điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới, chọn sử dụng tai thỏ khiến họ trở thành tâm điểm của chỉ trích. Zenfone 5 là mẫu điện thoại đáng chú ý với loa to, cảm biến ảnh của Sony và mức giá hợp lý 499 USD. Tuy nhiên, Asus có hành động thiếu thiện cảm tự hào khẳng định "tai thỏ" của họ nhỏ hơn trên điện thoại của "Công ty Hoa quả" (ám chỉ Apple).
Hãng này cũng không phủ nhận việc bắt chước Apple. "Một số người nói chúng tôi sao chép Apple. Nhưng chúng tôi không thể bỏ qua thứ mà người sử dụng muốn. Bạn phải theo xu hướng. Nói cách khác, màn hình tai thỏ từ một thiết kế kỳ cục đã chính thức trở thành một kiểu màn hình mới", Marcel Campos, đại diện marketing của Asus, nói.
Sao chép, vay mượn ý tưởng hay nói một cách nhẹ nhàng là "học hỏi" lẫn nhau không phải điều xa lạ trong ngành di động. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, màn hình "tai thỏ" trên điện thoại Android chỉ đơn thuần là để trang trí mà không hề được điều chỉnh phần mềm sao cho hợp lý.
Apple đã có bước đi mạo hiểm khi thiết kế iPhone X "tai thỏ". Đây thậm chí bị coi là điểm xấu nhất trên iPhone, nhưng các nhà sản xuất Android đang cho thấy "tai thỏ" đã trở thành xu hướng của làng di động 2018.
Cuối tháng 3, Huawei dự kiến tung ra loạt smartphone mới, trong đó có P20 sẽ có "tai thỏ". Một mẫu thử LG G7 đã xuất hiện thời gian qua với kiểu màn hình tương tự iPhone X. Oppo và OnePlus cũng chuẩn bị bước vào con đường này với R15 và OnePlus 6.
Đây có vẻ là con đường sai lầm vì nó khiến đội quân Android bỗng dưng phân chia thành hai phe thời gian tới: phe có tai thỏ (Asus, Huawei, Oppo, LG và hàng loạt công ty Trung Quốc) và phe không có tai thỏ (như Samsung, Nokia, Sony...).
Apple từng tạo sự khác biệt với thiết bị Android bằng nút Home tròn - đặc điểm mà nhiều hãng Android không dám bắt chước một cách quá lộ liễu. Còn lần này, họ không ngại ngần học theo "tai thỏ", tạo nên một thế giới riêng bao gồm iPhone và những sản phẩm nhái iPhone.
Trang công nghệ Verge cho rằng, Samsung đã không còn sao chép Apple được vài năm và có lẽ LG, Huawei, Asus... cũng nên tự đi trên con đường riêng của mình.
Theo Minh Minh (VnExpress.net)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (2 giờ trước)
- Tin vui cho hàng triệu hộ dân: Chính phủ đề xuất giảm phí chuyển nhượng đất vườn lên đất ở (2 giờ trước)