Công nghệ

Cách rời nhóm chat Messenger mà không ai hay biết, hóa ra cực kỳ đơn giản

Có cách để các nhóm chat Messenger không làm phiền nữa.

Trong cuộc sống bình thường và trong công việc, chắc chắn sẽ có những trường hợp chúng ta được đưa vào nhiều nhóm chat trên các nền tảng MXH, đặc biệt là Messenger. Tuy nhiên, không phải lúc nào các nhóm chat này cũng thực sự hữu ích, cụ thể là mỗi khi xong một chủ đề thì nhóm chat sẽ trở nên vô cùng im lặng. Thế nhưng vấn đề ở đây là: người dùng nếu thoát khỏi nhóm chat thì sẽ dễ thu hút sự chú ý.

Cách rời nhóm chat Messenger mà không ai hay biết, hóa ra cực kỳ đơn giản
Nhiều người cảm thấy khó xử khi rời box chat

Cụ thể, trong Messenger thường có thông báo cho tất cả thành viên khi một người rời nhóm chat. Do đó, không ít người cũng đang tìm cách vô hiệu hóa các thông báo khi rời nhóm, hay ít nhất là để các nhóm chat không làm phiền mình nữa.

Tuy nhiên, đối với Messenger thì lại chưa có cách nào. Do đó, người dùng có thể chọn lựa vào Bỏ qua tin nhắn và sau đó là tick tiếp vào Bỏ qua nhóm chat. Hoặc người dùng có thể chọn "Tắt thông báo" nếu vẫn muốn thỉnh thoảng cập nhật các đoạn thoại trong box chat.

Cách rời nhóm chat Messenger mà không ai hay biết, hóa ra cực kỳ đơn giản - 1
Bỏ qua tin nhắn có thể là cách tốt

Để bỏ qua nhóm chat, tại giao diện chính của Messenger, người dùng chạm và giữ lên đoạn hội thoại, tiếp theo bấm vào nút menu có hình ba gạch nằm ngang và chọn Ignore group, trong hộp thoại xác nhận bạn chọn Ignore (Android) hoặc Ignore Group Chat (iOS) để bỏ qua nhóm chat.

Hiện tại, chỉ mới có Zalo là ứng dụng chat quen thuộc mà không thông báo khi có người rời nhóm. Còn lại, cả Messenger hay Telegram đều để lại thông báo và điều này khiến nhiều người cảm thấy vô cùng khó xử mỗi khi muốn rời một box chat nào đó.

Duy Lộc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cach-roi-nhom-chat-messenger-ma-khong-ai-hay-biet-hoa-ra-cuc-ky-don-gian-d208009.html