-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Công nghệ
20/04/2021 21:00Cận cảnh Bphone B60: Smartphone bị BKAV 'khai tử' tại Việt Nam để xuất sang châu Âu phục vụ các yếu nhân
Vào hồi tháng 5 năm ngoái, bên cạnh Bphone B86 thuộc phân khúc cận cao cấp, BKAV đã tung ra hai model Bphone khác thuộc phân khúc giá rẻ và tầm trung là Bphone B60 và Bphone B40 với mức giá lần lượt là 6.99 triệu đồng và 5.49 triệu đồng.
Ở thời điểm ra mắt, BKAV hứa hẹn sẽ đưa Bphone B40 và Bphone B60 lên kệ "trong tháng 6/2020". Nhưng, hai model này đã lỡ hẹn người dùng trong suốt nhiều tháng mà không có một lời giải thích cụ thể nào từ phía BKAV. Phải 3 tháng sau, tức tháng 9/2020, CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng mới cho biết B40 và B60 trì trệ là do đang đợi cấp chứng chỉ Google Play Protect.

Thế rồi, kể cả khi Bphone B86 đã được cấp chứng chỉ vào tháng 1/2021, BKAV vẫn không có động thái mở bán B40 và B60. Cuối cùng, vào giữa tháng 3, tức gần 1 năm kể từ thời điểm công bố ban đầu, BKAV gỡ bỏ hai sản phẩm này khỏi website của mình. CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng sau đó thông báo dừng bán Bphone B60 tại Việt Nam do không còn phù hợp với thị trường, thay vào đó là sẽ xuất khẩu sang châu Âu nhằm phục vụ cho các yếu nhân.
Tưởng chừng như người Việt sẽ không bao giờ có cơ hội được chiêm ngưỡng Bphone B60 bằng xương bằng thịt, thì mới đây, chúng tôi đã có dịp trên tay chiếc máy này tại một sự kiện trải nghiệm do BKAV tổ chức.

Bphone B60 thừa hưởng một số tính năng chủ đạo của Bphone B86. Về thiết kế, nếu như đa số sản phẩm trong phân khúc được làm bằng nhựa, thì Bphone B60 có phần ấn tượng hơn nhờ lớp vỏ ngoài bằng kính và kim loại. Tương tự như B86, Bphone B60 cũng không có phím Home hay tăng giảm âm lượng vật lý, và người dùng sẽ thao tác hoàn toàn bằng cử chỉ. Tuy nhiên thực tế, máy vẫn có một phím bấm được làm lõm xuống để khoá màn hình và tắt nguồn trong trường hợp cần thiết.



Tuy nhiên, đó cũng là điểm độc đáo duy nhất của Bphone B60. Bởi lẽ, Bphone B60 có các thông số và tính năng còn lại giống hệt chiếc Bphone 3 Pro được BKAV ra mắt từ năm 2018. Cả hai đều được trang bị chip Snapdragon 660, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB và màn hình tràn đáy 6 inch IPS LCD. Về camera, Bphone B60 cũng chỉ có 1 camera duy nhất với độ phân giải 12MP.



Rõ ràng, đây là những thông số cấu hình hết sức lạc hậu, đặc biệt khi so sánh với các sản phẩm khác trên thị trường hiện nay. BKAV đã đúng khi khai tử Bphone B60 tại Việt Nam, vì kể cả nếu chiếc máy này có được lên kệ đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng ai chấp nhận bỏ tiền cho một sản phẩm lỗi thời đến như vậy.
Không có sức hút tại Việt Nam, vậy lý do nào khiến cho Bphone B60 có thể lọt vào mắt xanh của các yếu nhân tại "trời tây"? Bên cạnh thiết kế đẹp, thì theo lời CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng, những chiếc Bphone B60 xuất khẩu sẽ chạy hệ điều hành có độ bảo mật cao, dành riêng cho các yếu nhân. Tiếc rằng, điểm mạnh đó của Bphone B60 lại không được trình diễn tại buổi trải nghiệm ngày hôm nay, khi tất cả những mẫu máy được BKAV đem ra trưng bày đều chạy giao diện BOS quen thuộc.


Cho dù Bphone B60 có phải là một sản phẩm tốt hay không, việc đưa ra nhận xét về chiếc máy này đều tỏ ra vô nghĩa khi không một người Việt nào có thể sở hữu nó. Vậy nên, tất cả những gì chúng ta có thể hy vọng ở Bphone B60 là nó sẽ có thể thật sự chạm chân tới châu Âu, thậm chí còn được sử dụng bởi một nguyên thủ quốc gia, theo những gì ông Nguyễn Tử Quảng từng nói.
Theo BÌNH MINH (Pháp luật & Bạn đọc)
- Trường học ở Hà Nội lên tiếng vụ học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 ly trà sữa (17 phút trước)
- Hơn 50 học sinh tại TP.HCM nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm (30 phút trước)
- Các ngân hàng đồng loạt cam kết giảm lãi suất sau cuộc họp với tân Thống đốc (43 phút trước)
- Quốc gia đầu tiên đưa tàu chở dầu đi qua hướng đến eo biển Hormuz sau lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran (47 phút trước)
- Người đàn ông bỏ lại xe máy trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông trước mặt nhiều người (1 giờ trước)
- Loại quả cực quen thuộc giúp mạch máu "trẻ lại" như uống trà mỗi ngày (1 giờ trước)
- Hành trình thoát khỏi "địa ngục" của nữ nhân viên karaoke bị giam giữ, tống tiền tại Phú Thọ (1 giờ trước)
- Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V (1 giờ trước)
- Cận cảnh "đại công trường" lừa đảo 80 héc-ta: Nơi 10.000 "công nhân" dệt lưới bẫy nạn nhân toàn cầu (1 giờ trước)
- Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra (1 giờ trước)