-
Vợ muốn lấy 200 triệu tiền tiết kiệm để “thay đổi số phận”, chồng hoảng hốt khi biết kế hoạch -
Chính phủ đề xuất đầu tư 288.000 tỷ đồng xây đường vành đai 5 dài 349km qua 7 tỉnh, thành -
Gia đình nạn nhân kiên trì đòi công lý suốt 16 năm sau khi tử tù được giảm án và trả tự do -
Phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 7 bộ di vật ở công viên Lê Thị Riêng -
Luật sư nói gì về quyết định cho 328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang được thi lại khi chưa có kết luận điều tra? -
Nghi thức Đội gây tranh cãi vì kiểu đi "cà thọt", Thanh Hóa lên tiếng chấn chỉnh -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ bolero Phương Diễm Huyền vừa bị Công an TP.HCM khởi tố -
Nỗi đau của người vợ trẻ rơi vào cảnh "trả góp" khoản chi phí sinh con cho chồng -
Ăn dưa hấu mỗi ngày: Thận có thể nhận lợi ích gì và khi nào cần cẩn trọng? -
Sạt lở giữa đêm trên Quốc lộ 6, ô tô bị đất đá vùi lấp đến ngang cửa xe
Công nghệ
15/03/2019 18:05Cảnh sát Ấn Độ bắt 10 sinh viên vì chơi PUBG Mobile
Theo The Verge, cảnh sát Gujarat đã bắt 10 sinh viên đại học khi họ đang chơi game di động PUBG Mobile ngày 14/3. Cảnh sát cho biết, nhóm sinh viên mải chơi đến mức không hề biết họ đang bị tiếp cận. Trước đó một tuần, chính quyền ra lệnh cấm game này vì lo ngại nó gây nghiện và cổ xúy bạo lực. Các sinh viên đã được tại ngoại sau gần một ngày bị bắt.
PUBG vẫn được coi là hợp pháp ở các khu vực còn lại của Ấn Độ, nhưng tại Gujarat nó nhận không ít lời phàn nàn của phụ huynh và các nhà giáo dục về việc quá bạo lực và khiến học sinh mất tập trung vào việc học. Hồi tháng 2, một quan chức cao cấp ở Gujarat đã mô tả trò chơi là "một con quỷ trong mọi ngôi nhà", theo Thời báo Ấn Độ. Các nhà giáo dục tại Ấn Độ cũng dần bày tỏ sự lo ngại khi trò chơi này quá gây nghiện.
Tháng trước, Bluehole, công ty mẹ của PUBG, tuyên bố với truyền thông địa phương Ấn Độ sẽ giải quyết các mối quan ngại bằng cách xây dựng một hệ sinh thái chơi game, cũng như tiếp tục làm việc với phụ huynh và những nhà giáo dục, cơ quan chính phủ để lắng nghe phản hồi. Tuy nhiên, công ty chưa đưa ra tuyên bố nào sau vụ bắt giữ hôm qua.
Trong khi đó, đối thủ của trò chơi này là Fortnite không gặp phải những hạn chế về pháp lý. So với PUBG, Fortnite có đồ họa theo phong cách giả tưởng thay vì mô phỏng thực tế. Việc tải xuống trò chơi cũng không quá đơn giản trên hệ điều hành Android, vì người dùng phải truy cập từ trang chủ của nhà phát hành. Đây được xem như lý do khiến PUBG dễ trở thành mục tiêu cho các nhà lập pháp.
PUBG Mobile là phiên bản di động của game PlayerUnknown’s Battlegrounds. Trò chơi nằm trong nhóm đầu các game bắn súng được tải về nhiều nhất trên thế giới hiện nay.
Theo Bảo Nam (VnExpress.net)
- Cháy nhà 2 tầng ở TP.HCM, người cha và con trai tử vong thương tâm (22 phút trước)
- Hơn 100 thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng ký vào một trường Đại học top đầu, nguyện vọng vẫn được giữ nguyên sau khi hủy điểm thi (50 phút trước)
- Dấu hiệu cảnh báo 'kẻ sát nhân thầm lặng' đang tấn công hệ tim mạch (55 phút trước)
- Phim Trung Quốc bị chê phi thực tế, nữ chính có IQ vượt Albert Einstein nhưng kịch bản đầy vô lý (57 phút trước)
- Tổng thống Iran nói việc liên lạc với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đang gặp nhiều khó khăn (1 giờ trước)
- Băng nhóm 28 đối tượng chuyên dàn cảnh vây ráp, giật phăng dây chuyền vàng của du khách tại Liên Hoa Bảo Tháp (1 giờ trước)
- Vợ muốn lấy 200 triệu tiền tiết kiệm để “thay đổi số phận”, chồng hoảng hốt khi biết kế hoạch (1 giờ trước)
- Mẫu SUV 7 chỗ đẹp long lanh ra mắt giá 411 triệu đồng: Rẻ lấn át cả Kia Morning và Hyundai Grand i10 (1 giờ trước)
- Trung Quốc tung loạt biện pháp đáp trả Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh (1 giờ trước)
- "Anh xã" của Mai Phương Thúy thuộc giới siêu giàu, đào hoa, 10 năm yêu nhiều lần nàng hậu muốn chia tay (1 giờ trước)