CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng những cảnh báo AI có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của nhân loại vào cuối thập kỷ này đang bị đẩy quá xa. Theo ông, ngành công nghệ vẫn cần đặt an toàn lên hàng đầu nhưng không nên vì lo ngại mà kìm hãm tốc độ phát triển.

CEO Nvidia Jensen Huang vừa lên tiếng bác bỏ những dự báo cho rằng trí tuệ nhân tạo có thể dẫn tới sự tuyệt chủng của nhân loại vào cuối thập kỷ này, đồng thời cho rằng những kịch bản như vậy đang tạo ra nỗi sợ không cần thiết.

“Năm 2030 sẽ không phải ngày tận thế. Khả năng đó xảy ra là 0%”, Jensen Huang nói với CBS News.

22-1790044070-ceo-nvidia-bac-canh-bao-ai-co-the-khien-nhan-loai-tuyet-chung-truoc-nam-2030
CEO Nvidia nói rằng các dự báo về AI đang bị thổi phồng. Ảnh: Bloomberg.

Tranh luận về nguy cơ AI ngày càng nóng

Quan điểm của CEO Nvidia được đưa ra trong bối cảnh những tranh luận về mức độ nguy hiểm của AI đang thu hút sự chú ý trở lại.

Đầu tháng 9, Jacob Coxon, cựu nghiên cứu viên của Anthropic, cho rằng nhiều kỹ sư trực tiếp phát triển AI tin công nghệ này có thể gây ra thảm họa đối với nhân loại trước khi thập kỷ kết thúc.

Sau khi rời Anthropic, Coxon công khai chỉ trích cuộc đua phát triển những hệ thống AI ngày càng thông minh. Theo ông, một trong những nguy cơ đáng lo ngại là khả năng xuất hiện các hệ thống siêu trí tuệ có thể tự cải thiện. Một số nhà nghiên cứu AI khác cũng bày tỏ quan điểm tương tự.

Jensen Huang không đồng tình với cách nhìn này. Ông cho rằng an toàn vẫn phải là vấn đề được ngành công nghệ đặc biệt chú trọng, nhưng điều đó không có nghĩa quá trình phát triển AI cần bị chậm lại.

22-1790044070-ceo-nvidia-bac-canh-bao-ai-co-the-khien-nhan-loai-tuyet-chung-truoc-nam-2030
Jensen Huang tin AI nên được phát triển tối đa trong vùng kiểm soát. Ảnh: Bloomberg.

Trong một cuộc phỏng vấn, CEO Nvidia cho rằng các công ty nên phát triển AI nhanh nhất có thể nhưng phải đảm bảo an toàn. Theo ông, những doanh nghiệp hàng đầu hiện đã chú trọng bảo đảm sản phẩm không gây hại cho người dùng, bởi nếu công nghệ trở nên mất an toàn, chính giá trị của các công ty phát triển chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Lập trường của Huang thu hút sự chú ý bởi Nvidia đang giữ vị trí trung tâm trong làn sóng AI hiện nay. GPU của công ty được sử dụng rộng rãi để huấn luyện và vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn. Nhu cầu đối với chip AI cũng đã giúp Nvidia đạt giá trị thị trường khoảng 5.300 tỷ USD.

Không muốn Mỹ tự hạn chế cuộc đua AI

Bên cạnh vấn đề an toàn, Jensen Huang cho rằng Mỹ không nhất thiết phải xây dựng một hệ thống luật hoàn toàn mới để quản lý AI. Theo ông, các quy định hiện hành về trách nhiệm sản phẩm, an ninh mạng và ngăn chặn truy cập trái phép có thể được áp dụng trước.

Quan điểm này khác với một số nhà nghiên cứu và nhà lập pháp Mỹ, trong bối cảnh những sự cố liên quan đến hành vi ngoài dự kiến của các hệ thống AI trong năm nay làm gia tăng lời kêu gọi tăng cường giám sát những mô hình tiên tiến.

Huang cũng ủng hộ cách tiếp cận ít hạn chế hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với ngành AI. Ông cho rằng Mỹ cần tiếp tục duy trì cạnh tranh công nghệ và không nên tự giới hạn tốc độ phát triển.

Trung Quốc cũng là một phần trong lập luận của CEO Nvidia. Mỹ hiện hạn chế Nvidia bán một số chip AI tiên tiến sang Trung Quốc. Huang nhiều lần cho rằng công nghệ Mỹ nên được cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, ngoại trừ những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quốc phòng hoặc an ninh quốc gia.

22-1790044070-ceo-nvidia-bac-canh-bao-ai-co-the-khien-nhan-loai-tuyet-chung-truoc-nam-2030
Tổng thống Trump và Jensen Huang có chung quan điểm trong cuộc đua AI. Ảnh: Bloomberg.

Ngoài nguy cơ từ AI, Huang cũng đề cập đến sự phản đối của cộng đồng đối với các trung tâm dữ liệu. Ông thừa nhận ngành công nghệ chưa trao đổi đủ sớm với người dân địa phương và cho rằng doanh nghiệp cần làm việc với cộng đồng trước khi triển khai những dự án quy mô lớn.

Những quan điểm trái chiều giữa Jensen Huang và các nhà nghiên cứu AI cho thấy mức độ rủi ro của những hệ thống tiên tiến vẫn là vấn đề chưa có sự đồng thuận. Một phía lo ngại tốc độ phát triển hiện nay có thể vượt quá khả năng kiểm soát, trong khi phía còn lại cho rằng các kịch bản cực đoan chưa có đủ bằng chứng và có thể khiến cuộc thảo luận xa rời những rủi ro thực tế hơn của AI.

Bảo Ngọc (SHTT)