-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Công nghệ
26/12/2024 10:22Chạy đua xác thực sinh trắc học
Theo quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN của NHNN, từ ngày 1/1/2025, chủ tài khoản thanh toán/chủ thẻ ngân hàng sẽ không thể thực hiện các giao dịch trực tuyến (rút tiền, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền…) và giao dịch chuyển/rút tiền tại ATM nếu chưa cập nhật thông tin. Các thông tin cần cập nhật gồm: Đối số, đối chiếu giấy khai báo và thông tin sinh trắc nghiệm đúng đắn; cập nhật, bổ sung thông tin mới thay thế cho giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, hộ chiếu, thị thực) đã hết hiệu lực.

Để thực hiện quy định này, rất nhiều chủ tài khoản ngân hàng đã sốt sắng đi xác thực sinh trắc học. Chị Thu Hiền (Hà Nội) cho biết dù đã nhận được thông tin thúc giục của ngân hàng từ cả tháng nay, nhưng vì quá bận nên chị vẫn chưa có thời gian đi xác thực sinh trắc học. “Tôi hay thanh toán hoá đơn và quét mã QR mỗi lần mua hàng, nên nếu bị gián đoạn giao dịch sẽ rất phiền toái, vì vậy, phải xác thực sinh trắc học để tiếp tục thực hiện giao dịch”, chị Hiền chia sẻ.
Hiện nay, thanh toán không dùng tiền mặt tăng vọt, nhiều người gần như không có tiền mặt trong túi, vì đi đâu cũng chỉ cần quét mã QR là thanh toán - rất tiện lợi. Thế nên, việc một loạt ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Sacombank, Techcombank, Nam A Bank, VPBank, MB và ACB đang khuyến khích người dùng nhanh chóng xác thực sinh trắc học.
Các ngân hàng này cài đặt sẵn thông báo nhắc nhở mỗi khi người dùng đăng nhập ứng dụng để thanh toán. Đặc biệt, Vietcombank từ cuối tháng 11 đã mở cửa các điểm giao dịch ngoài giờ hành chính để hỗ trợ khách hàng nhanh chóng cập nhật thông tin sinh trắc học và giấy tờ tùy thân đã hết hạn. Trong khi đó, MB, VPBank và Techcombank còn tổ chức tặng quà và tiền mặt cho người dùng hoàn thành việc xác thực sinh trắc học và cập nhật giấy tờ tùy thân trước mốc quy định.
Tương tự, các ví điện tử, công ty chứng khoán cũng vào cuộc “chạy đua” với ngân hàng. Tại MoMo đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dùng kịp thời hoàn tất xác thực sinh trắc học trên ứng dụng MoMo, đồng thời mở rộng đa kênh để tuân thủ Thông tư 40/2024/TT-NHNN của NHNN. Trong khi đó, các công ty chứng khoán cũng đang thúc đẩy việc cập nhật sinh trắc học bằng việc gửi email nhắc nhở, thông báo cho nhà đầu tư qua ứng dụng trong mỗi lần giao dịch chứng khoán. Đại diện Công ty Chứng khoán VPS cho biết từ cuối tháng 11/2024, công ty đã cập nhật tính năng quét NFC trên căn cước công dân (CCCD) khi khách hàng mở tài khoản chứng khoán, nhằm hạn chế giả mạo và ngăn chặn việc lợi dụng thông tin khách hàng để mở tài khoản trái phép.
Thực tế, xác thực sinh trắc học khách hàng đang là giải pháp công nghệ bảo vệ cho khách hàng tốt nhất. Đây cũng là bước đầu tiên thực hiện theo lộ trình để tiến tới nâng cao công nghệ bảo mật trong tương lai của ngành ngân hàng. Thống kê từ các tổ chức tín dụng cho thấy, sau khi thực hiện xác thực sinh trắc học, số lượng vụ lừa đảo đã giảm đến 50% so với trước đây. Cùng với số vụ lừa đảo giảm 50%, số lượng tài khoản nhận tiền lừa đảo cũng giảm trên 70% so với trung bình 7 tháng năm 2024. Đặc biệt, tại một số đơn vị đã không phát sinh vụ việc lừa đảo trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua. Với kết quả này, việc xác thực sinh trắc học đang mang lại lợi ích cho cả 2 bên khách hàng và ngân hàng.
Theo quan sát của PV Báo CAND, tại các điểm giao dịch của nhiều ngân hàng, số lượng người đến xác thực sinh trắc học tăng đột biến. TS Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng cũng khuyến cáo người dân khẩn trương thực hiện xác thực sinh trắc học trước ngày 1/1/2025 để tránh bị dừng giao dịch ngân hàng trực tuyến, ảnh hưởng tới quyền lợi của mình, nhất là trong bối cảnh Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu giao dịch gia tăng.
Về phía ngân hàng để tiện lợi cho khách hàng, nhiều ngân hàng đã triển khai định danh điện tử qua VNeID, giúp người dùng có thể xác thực sinh trắc học thay vì tới trực tiếp quầy giao dịch. Một loạt ngân hàng như Agribank, BIDV, Techcombank, Vietcombank… đã ký kết hợp đồng với Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR) - Bộ Công an triển khai dịch vụ xác thực khách hàng điện tử thông qua VNeID trên ứng dụng ngân hàng số.
Với việc hợp tác triển khai dịch vụ xác thực khách hàng điện tử thông qua kết nối dữ liệu "app - to - app" giữa SmartBanking (BIDV), Agribank Plus, Techcombank Mobile, VCB Digibank với VneID, khách hàng có thể tự thực hiện thu thập dữ liệu sinh trắc học bằng cách kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư từ VNeID sang app ngân hàng mình đang sử dụng, mà không phụ thuộc vào thiết bị hỗ trợ đọc chip bằng NFC, không cần tới quầy giao dịch ngân hàng…
Theo Hà An (CAND Online)








- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (44 phút trước)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (56 phút trước)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (1 giờ trước)
- Biển người đổ về Đông Anh (1 giờ trước)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (1 giờ trước)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (1 giờ trước)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (2 giờ trước)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (2 giờ trước)
- Huy Trần tung trọn khoảnh khắc Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng nhưng soi kỹ thấy chi tiết là lạ! (2 giờ trước)




