Để sản xuất thử một thiết kế vi mạch, các doanh nghiệp trong nước đang phải chi khoản tiền khổng lồ lên tới 200.000 USD và mòn mỏi chờ đợi hàng năm trời từ đối tác ngoại.

Điểm nghẽn từ chi phí "bỏng tay" và thời gian chờ đợi

Hiện nay, chip bán dẫn đóng vai trò như bộ não cốt lõi trên mọi thiết bị công nghệ quen thuộc từ điện thoại, laptop đến robot hút bụi, camera thông minh. Dù tiềm năng lớn, ngành bán dẫn nước nhà lại vấp phải một "bức tường" lớn: phần lớn doanh nghiệp phải gửi bản thiết kế ra nước ngoài để gia công thử nghiệm. Quy trình này ngốn từ 30.000 đến 200.000 USD (khoảng 800 triệu đến hơn 5 tỷ đồng) cho mỗi lần thử và mất từ 12 - 24 tháng chờ đợi.

27-1782549946-chi-phi-san-xuat-thu-chip-len-toi-5-ty-dong-viet-nam-lap-trung-tam-quoc-gia-de-thao-go-diem-nghen
Chip do Viettel sản xuất. Ảnh Viettel.

Mức chi phí và thời gian quá lớn này vượt quá khả năng của các nhóm nghiên cứu hay startup, khiến vô số ý tưởng chip "Make in Vietnam" đành phải nằm im trên giấy hoặc trong phòng thí nghiệm. Trong khi đó, nội lực của Việt Nam không hề nhỏ với khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế, hơn 7.000 kỹ sư vi mạch và doanh thu ngành đạt hơn 21 tỷ USD vào năm 2025. Bước đầu, đã có 12 đơn vị đăng ký nhu cầu sản xuất thử với số lượng khoảng 30.000 con chip.

Mô hình "dùng chung" và chính sách miễn phí 100% tài trợ từ Nhà nước

Để đập tan điểm nghẽn hạ tầng, ngày 26/6, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức cho ra mắt Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn (VNMPW/CC).

Trung tâm sẽ áp dụng mô hình sản xuất Multi-Project Wafer (MPW). Hiểu đơn giản, nhiều doanh nghiệp sẽ cùng chia sẻ không gian trên một tấm wafer trong một đợt sản xuất để san sẻ chi phí, giúp hạ giá thành và đẩy nhanh tốc độ đưa chip ra thị trường.

Đặc biệt, trong giai đoạn bứt tốc 2026 - 2027, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% chi phí sản xuất thử cho các trường đại học, viện nghiên cứu, nhóm thiết kế và doanh nghiệp trong nước nhằm khuyến khích tối đa dòng chảy đổi mới sáng tạo.

Cái bắt tay với các ông lớn toàn cầu và cơ hội cho người trẻ

Không chỉ dừng lại ở việc gia công, VNMPW/CC sẽ đóng vai trò cầu nối, liên kết hệ thống giáo dục nghiên cứu nội địa với các nhà máy chế tạo, đóng gói và kiểm thử hàng đầu thế giới. Ngay tại buổi lễ ra mắt, Trung tâm đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với 19 đối tác tầm cỡ quốc tế và quốc gia bao gồm: Intel, TSMC, GlobalFoundries, Infineon, Amkor, Cadence, Synopsys cùng các đơn vị lớn trong nước như Viettel, FPT, và các Đại học Quốc gia, Bách khoa.

Bước đi chiến lược này hứa hẹn sẽ mang lại hai lợi ích lớn:

Với kỹ sư và người trẻ công nghệ: Mở ra cơ hội nghề nghiệp rộng lớn. Các kỹ sư Việt giờ đây không chỉ làm thuê ở khâu thiết kế trên máy tính mà có thể dấn thân sâu hơn vào quy trình sản xuất thử, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm thật.

Với người tiêu dùng, tạo bệ phóng vững chắc để thị trường sớm đón nhận các thiết bị gia dụng, đồ điện tử thông minh tích hợp chip "Make in Vietnam", phục vụ trực tiếp cho đời sống hàng ngày với mức giá cạnh tranh.

TN (SHTT)