-
Nghị sĩ Dân chủ Mỹ kêu gọi điều tra Chủ tịch FIFA vì nghi vấn liên quan đến ông Trump -
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở nhiều xã của Thanh Hóa -
Thực hư thông tin Tina Thảo Nhi bị cơ quan chức năng điều tra vì liên quan đến vụ kim cương -
Biển báo tốc độ khiến tài xế "hoa mắt", phải phanh gấp: Cục Đường bộ nói gì? -
Nhiều vàng, sổ tiết kiệm của cán bộ đi B vẫn lặng lẽ chờ chủ nhân sau hơn nửa thế kỷ -
Hà Nội ghi nhận thêm 185 ca Covid-19 trong một tuần, dịch tiếp tục có xu hướng gia tăng -
Vụ người đàn ông nghi nghĩ quẩn sau khi mua đất: Công an vào cuộc, gia đình từ chối nhận đất được tặng -
"Anh chỉ sợ vợ con khổ...": Xót xa góc khuất sau sự ra đi của người thợ sửa xe hiền lành gây xôn xao MXH -
Phát hiện hơn 200 con heo dương tính với chất cấm Salbutamol trên đường vận chuyển vào TP.HCM -
Cuộc sống của ông Joe Biden khép lại trong vòng tròn nhỏ giữa hành trình điều trị ung thư
Công nghệ
25/12/2024 22:26Chính thức từ 25/12/2024: Khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội nếu đăng tải nội dung sau
Trường hợp Khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội
Khi tài khoản mạng xã hội đăng nội dung xâm phạm an ninh quốc gia như xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc; xuyên tạc chính quyền nhân dân,… và có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền thì sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội đó.
Ngoài ra, những tài khoản mạng xã hội bị tạm khóa từ 3 lần trở lên do thường xuyên đăng tải nội dung vi phạm pháp luật cũng sẽ bị khóa vĩnh viễn.
Chưa hết, ngoài việc bị khóa tài khoản, nếu đăng tải những nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm pháp luật thì còn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý: Khoản 5 Điều 23, khoản 7 Điều 35 Nghị định 147/2024/NĐ-CP, Luật An ninh mạng 2018.
Không xác thực tài khoản mạng xã hội thì không được bình luận/đăng bài
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày 25/12/2024, các mạng xã hội xuyên biên giới và mạng xã hội trong nước phải xác thực tài khoản của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Chỉ trong trường hợp người sử dụng xác nhận không có số điện thoại di động tại Việt Nam thì sẽ xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân.
Trường hợp người sử dụng dịch vụ mạng xã hội sử dụng tính năng livestream với mục đích thương mại thì phải xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân.
Bảo đảm chỉ những tài khoản đã xác thực mới được đăng tải thông tin (viết bài, bình luận, livestream) và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.
Trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội thì cha mẹ hoặc người giám hộ đăng ký bằng thông tin của mình và phải giám sát, quản lý nội dung mà trẻ em đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội.
Căn cứ pháp lý: Điểm e khoản 3 Điều 23, điểm b khoản 3 Điều 27, khoản 10 Điều 82 Nghị định 147/2024/NĐ-CP.
Theo Huỳnh Duy (Nguoiduatin.vn)
- Thực hư thông tin Tina Thảo Nhi bị cơ quan chức năng điều tra vì liên quan đến vụ kim cương (13:47)
- Nghị sĩ Dân chủ Mỹ kêu gọi điều tra Chủ tịch FIFA vì nghi vấn liên quan đến ông Trump (13:46)
- Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở nhiều xã của Thanh Hóa (13:44)
- Bắt giữ đối tượng vờ xin đi nhờ xe rồi ra tay cướp tài sản giữa đêm tối (13:38)
- Bố ruột nói về cuộc sống cơ cực của "bé Xuân Mai" ở Mỹ sau 3 lần sinh nở, lý do nghỉ hát thời gian dài (13:37)
- Biển báo tốc độ khiến tài xế "hoa mắt", phải phanh gấp: Cục Đường bộ nói gì? (2 giờ trước)
- Apple kêu gọi người dùng nâng cấp iOS 26.6 để vá lỗi và tăng cường bảo mật (2 giờ trước)
- Sau Chủ tịch sinh năm 1999, PC1 tiếp tục bổ nhiệm Tổng giám đốc sinh năm 1991 (2 giờ trước)
- Ông Putin tuyên bố phương Tây không thể làm suy yếu Nga bằng các lệnh trừng phạt (2 giờ trước)
- Xúc động bức tranh gia đình em gái Wanbi Tuấn Anh vẽ nhân 13 năm ngày mất cố ca sĩ (2 giờ trước)