Công nghệ

Chọn mua điện thoại cuối năm, đừng nhìn vào con số này mà bị lừa: Đấy chỉ là 'cái bẫy quảng cáo' mà thôi!

Nếu bị thu hút về độ sáng màn hình lên đến 4.500 nits gần đây, bạn đã sai lầm. Con số này thực sự vô nghĩa. Đừng chọn mua điện thoại chỉ vì có độ sáng tối đa cao.

Chỉ một hoặc hai năm trước, người ta còn trầm trồ khi nhà sản xuất công bố chiếc điện thoại có màn hình sáng hơn 1.500 nits. Nhưng trong vài tuần qua, một số mẫu mới ra mắt như OnePlus 12 hoặc Oppo Find X7 Ultra đã dễ dàng tăng gấp ba lần con số đó, với độ sáng màn hình ở mức 4.500 nits.

Độ sáng màn hình trên điện thoại thông minh Android hiện đại đã trở thành một trong những chiến trường khốc liệt nhất thời gian qua.

Các công ty đưa ra con số độ sáng tối đa ngày càng cao hơn, khiến người dùng thêm phần hào hứng, ca tụng. Nhưng có vấn đề ở đây. Con số này thực sự vô nghĩa. Nếu chọn mua điện thoại chỉ vì có độ sáng tối đa cao, bạn đã rơi vào cái bẫy quảng cáo.

Chọn mua điện thoại cuối năm, đừng nhìn vào con số này mà bị lừa: Đấy chỉ là 'cái bẫy quảng cáo' mà thôi!

Cuộc chiến ăn miếng trả miếng

Theo Android Authority, độ sáng tối đa thực chất là nhắc đến độ sáng ở một khu vực rất nhỏ của màn hình, chủ yếu hoạt động khi phát nội dung như video HDR. Độ sáng này không áp dụng cho các tác vụ thông thường sử dụng trên màn hình hàng ngày.

Thậm chí không có bất kỳ trò chơi Android nào tận dụng được HDR nên đồng nghĩa nó cũng không nâng cao được trải nghiệm gì.

Bất chấp hiệu quả không có thật, điều này không ngăn cản các nhà sản xuất điện thoại thông minh khoe khoang về con số ngày càng lớn.

Xu hướng các công ty tung ra con số về độ sáng tối đa đã xuất hiện từ vài năm nay, nhưng làn sóng gần đây nhất bắt đầu với Galaxy S23 Ultra khoảng một năm trước. Samsung chào hàng độ sáng tối đa 1.750 nits và phần còn lại của ngành đã nhanh chóng chạy đua đến những con số lớn hơn.

Pixel 8 Pro của Google có độ sáng tối đa 2.400 nits, Xiaomi 13T Pro mang lại 2.600 nits và Find X6 Pro của OPPO đứng đầu ở mức 2.500 nits.

Trong vài tháng qua, chúng ta đã thấy Xiaomi 14 Pro (3.000 nit), OnePlus 12 (4.500 nit), Realme GT 5 Pro (4.500 nit), OPPO Find X7 Ultra (4.500 nit) và dòng Redmi K70 (4.000 nits), tất cả đều tăng cường thêm độ sáng tối đa.

Kết hợp số megapixel và công suất sạc, các nhà sản xuất có thể tổng hợp lại thành những chỉ số tổng hợp bắt mắt và nói: "Nhìn này, thông số của chúng tôi cao hơn mà cao hơn đồng nghĩa với tốt hơn".

Chọn mua điện thoại cuối năm, đừng nhìn vào con số này mà bị lừa: Đấy chỉ là 'cái bẫy quảng cáo' mà thôi! - 1

Trên thực tế, thông số về độ sáng chuẩn xác nhất trên thiết bị là độ sáng tự chỉnh cũng như độ sáng tự động (ngày nay còn được gọi là độ sáng thích ứng ). Số liệu độ sáng điều chỉnh và tự động thấp hơn nhiều so với số độ sáng tối đa nhưng đây mới thực sự là mức độ sáng của toàn bộ màn hình.

Độ sáng tự động sẽ tự điều chỉnh độ sáng màn hình dựa trên môi trường xung quanh và có xu hướng mang lại độ sáng tối đa cao hơn chế độ người dùng tự chỉnh.

Nhiều thương hiệu cũng cung cấp chế độ độ sáng cao (HBM) như một phần của tính năng độ sáng tự động, giúp tăng độ sáng khi xem ngoài trời. Tuy nhiên, HBM chỉ có thể tồn tại trong vài phút trước khi giảm xuống, chủ yếu là do tiêu thụ điện năng, nguy cơ cháy màn hình và lo ngại về nhiệt độ.

Nói chung, bạn chỉ cần độ sáng màn hình từ 200 đến 300 nits khi ở trong nhà. Khi dùng điện thoại dưới ánh nắng trực tiếp, bạn sẽ muốn có độ sáng 600 nit trở lên để nhìn rõ nội dung trên màn hình

OnePlus cho biết OnePlus 12 có độ sáng màn hình tối đa 4.500 nits, độ sáng tự động 1.600 nits và độ sáng tự chỉnh được báo cáo là 600 nits.

Trong khi đó, Galaxy S24 Ultra có độ sáng tối đa 2.600 nits nhưng cũng có chế độ độ sáng cao có khả năng đạt tới 1.500 nits (Samsung không tiết lộ số liệu độ sáng tự chỉnh.

Vì vậy, trên thực tế, độ sáng mà bạn đang nhìn thấy trên thiết bị chính là độ sáng trong sử dụng hàng ngày, chúng vẫn đủ tốt để xem cả ngoài trời, nhưng còn lâu mới là độ sáng tối đa như mức nhà sản xuất công bố.

Chọn mua điện thoại cuối năm, đừng nhìn vào con số này mà bị lừa: Đấy chỉ là 'cái bẫy quảng cáo' mà thôi! - 2

Đừng rơi vào bẫy quảng cáo

Sự thật là các thương hiệu điện thoại thông minh đẩy mạnh độ sáng tối đa như một cách để làm nổi bật mình trên thị trường.

Nhưng con số này không liên quan đến nhiều người tiêu dùng chỉ muốn nhìn thấy màn hình điện thoại của họ đủ sáng khi ở ngoài trời.

Ngay cả khi bạn thường xuyên xem nội dung HDR, cảm nhận về độ sáng vẫn không tuyến tính; độ sáng cực đại 4.000 nit không sáng gấp đôi độ sáng 2.000 nit. Nói cách khác, con số càng lớn thì lợi nhuận càng giảm và bất cứ thứ gì ở khoảng 2.000 nits trở lên đều đã tốt cho HDR.

Số liệu về độ sáng tối đa ngày càng tăng là minh chứng cho sự phát triển của công nghệ màn hình và là dấu hiệu cho thấy màn hình sáng hơn, hiệu quả hơn. Nhưng sẽ không đúng khi đánh đồng độ sáng tối đa với độ sáng tự động, độ sáng tự chỉnh mà bạn đang sử dụng hàng ngày.

Theo Mạnh Kiên (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chon-mua-ien-thoai-cuoi-nam-ung-nhin-vao-con-so-nay-ma-bi-lua-ay-chi-la-cai-bay-quang-cao-ma-thoi-a402183.html