Công nghệ

Chủ tịch Bkav Nguyễn Tử Quảng khoe ảnh chụp từ Bphone B86

Chủ tịch Bkav Nguyễn Tử Quảng đăng hai bức ảnh "ghi lại khoảnh khắc chuyển động nhanh" mà ông khẳng định là chụp bằng Bphone thế hệ mới.

Nội dung bức ảnh đơn giản là một tách đựng cà phê đang rơi xuống chiếc đĩa đựng bột trắng. Nước cà phê sánh bắn ra ngoài, tách nghiêng và bột trong đĩa cũng bắn tung tóe. Vậy mà tất cả đều được ghi lại chi tiết trong bức ảnh.

Theo một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, smartphone có thể chụp được ảnh như trên, nhưng cần nguồn ánh sáng studio. Để chụp ảnh tốc độ cao phải có hai yếu tố chính là ánh sáng mạnh và độ nhạy sáng (ISO) của máy ảnh tốt. "Ảnh có màu sắc và độ tương phản tốt. Nếu Bphone chụp được ảnh tốc độ cao như ông Quảng chia sẻ thì rất ấn tượng".

Chủ tịch Bkav Nguyễn Tử Quảng khoe ảnh chụp từ Bphone B86

"Bphone thế hệ mới có thể chụp các khoảnh khắc mà mắt thường khó quan sát. Thay vì trang bị 3-4 ống kính, điện thoại dùng phần mềm để xử lý dữ liệu mà camera thu về, từ đó cho ra đời những bức ảnh theo mục đích cụ thể, như chụp macro, chụp tốc độ cao...", ông Nguyễn Tử Quảng từng nói ở một status đăng trên Facebook mới đây.

Ngoài camera, Bphone B86 còn có một điểm thú vị nữa đó là smartphone loại bỏ hoàn toàn nút bấm. Samsung và Apple cũng đã đề cập đến điều này trong các sản phẩm mới sắp tới của họ.

Chủ tịch Bkav Nguyễn Tử Quảng khoe ảnh chụp từ Bphone B86 - 1

Theo thông tin ban đầu, Bphone 2020 sẽ có bốn phiên bản gồm B86, B86s, B60 và B40. Máy cũng có bốn màu đen, trắng, xanh và hồng, hỗ trợ chống bụi, chống nước. Sản phẩm không được trang bị các phím bấm vật lý. Thay vào đó, người dùng sẽ sử dụng cử chỉ, như vuốt các cạnh hoặc gõ trên màn hình để thực hiện các thao tác như tăng giảm âm lượng, chỉnh sáng màn hình...

Bphone 2020 được dự kiến ra mắt vào cuối tháng Ba, nhưng sau đó đã phải hoãn lại đến tháng Năm do Chỉ thị cách ly xã hội.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)