-
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết? -
Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ -
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa
Công nghệ
17/04/2025 13:42Công an công bố 'danh sách đen' số điện thoại, tuyệt đối không nghe hay gọi lại: Trong đó có đầu số 1900
Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, các đối tượng lừa đảo lợi dụng sự thiếu cẩn trọng trong việc quản lý tài khoản ngân hàng và nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng với hình thức chi tiêu trước, trả sau không lãi suất để chuộc lợi từ những người nhẹ dạ cả tin. Dưới đây là các số điện thoại của những đối tượng này, mọi người khi thấy cuộc gọi không nên bắt máy hoặc gọi lại.
Danh sách số điện thoại lừa đảo
Dưới đây là các số điện thoại được các đối tượng sử dụng để mạo danh nhân viên ngân hàng, công an, nhân viên điện lực hoặc nhân viên thuế nhằm đánh cắp thông tin và tài sản.
Mạo danh nhân viên ngân hàng (chủ yếu là Vietcombank)
0236.688.8766
0248.886.0469
02888.865.154
1900.355.561
02886.895.963 (cuộc gọi tự động tư vấn phát hành thẻ tín dụng).
Mạo danh cán bộ công an, điều tra viên
0833.109.259
0853.975.728
Mạo danh nhân viên điện lực
0889.050.231
0917.896.904

Các thủ đoạn lừa đảo phổ biếnGiả danh nhân viên ngân hàng
Các đối tượng thường gọi điện, tự xưng là nhân viên ngân hàng, thông báo tài khoản của khách hàng có dấu hiệu bất thường, bị khóa hoặc liên quan đến hoạt động rửa tiền. Chúng yêu cầu cung cấp thông tin như sau.
- Thông tin thẻ: Hình ảnh thẻ, dãy số trên thẻ, tên trên thẻ, số thẻ đầy đủ hiển thị trên ứng dụng ngân hàng số.
- Mã OTP: Mã xác nhận gửi qua tin nhắn.
- Thông tin cá nhân và bảo mật: Số CCCD, hình ảnh sinh trắc học, mật khẩu, thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng.
- Chuyển tiền: Yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản của chúng hoặc tài khoản khác với lý do “nâng điểm tín dụng” để đủ điều kiện mở thẻ tín dụng.
- Một trường hợp phổ biến là cuộc gọi từ số 02886.895.963 với lời thoại tự động: “Chúc mừng quý khách đã đủ điều kiện phát hành thẻ tín dụng. Nhấn phím 1 để tiếp tục hoặc phím 0 để gặp tổng đài viên”. Sau khi làm theo hướng dẫn, đối tượng sẽ gọi lại, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và bảo mật để chiếm đoạt tài sản.
Giả danh công an hoặc điều tra viên
Các đối tượng thông báo người nghe liên quan đến một vụ án, đang bị điều tra, yêu cầu chuyển tiền để “xác minh” hoặc “đóng phí bảo lãnh”.
Giả danh nhân viên điện lực
Chúng thông báo người dân nợ tiền điện, đe dọa cắt điện nếu không thanh toán ngay. Một số trường hợp hướng dẫn tải ứng dụng giả mạo để đánh cắp thông tin ngân hàng.
Cài ứng dụng giả mạo
Các đối tượng yêu cầu cài đặt ứng dụng thanh toán tiền điện, tiền thuế hoặc ứng dụng ngân hàng giả. Sau khi thao tác liên quan đến mã OTP, chúng chiếm quyền sử dụng điện thoại và tài khoản ngân hàng để rút tiền.

Khuyến cáo phòng ngừa
Để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, người dân cần:
- Không cung cấp thông tin nhạy cảm: Tuyệt đối không chia sẻ số CCCD, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP qua điện thoại, dù người gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng, công an hay bất kỳ tổ chức nào.
- Không làm theo hướng dẫn nghi vấn: Tránh cài đặt ứng dụng lạ, đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền đến tài khoản không rõ nguồn gốc.
- Xác minh thông tin: Liên hệ tổng đài chính thức của ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để kiểm tra trước khi thực hiện giao dịch.
- Báo cáo ngay: Thông báo cho công an khi nhận được cuộc gọi nghi ngờ lừa đảo hoặc có hành vi đe dọa.
- Chia sẻ thông tin: Lan tỏa thông tin này đến người thân, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc những người ít am hiểu công nghệ, để tránh trở thành nạn nhân.
Theo Minh Anh (Nguoiduatin.vn)
- Mang bánh trung thu nhân thịt vào Đài Loan có thể bị phạt tới 820 triệu đồng (22:18)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 4 thông điệp về định hướng phát triển và đối ngoại Việt Nam (22:08)
- Xạ thủ Việt Nam mất suất chung kết ASIAD vì trang phục chỉ thiếu 0,1 mm (59 phút trước)
- Bí thư Trần Lưu Quang: Thách thức với TP.HCM là ‘vô cùng lớn’ nhưng cơ hội không nhỏ (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam chạm trán nhà đương kim vô địch Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 20 (1 giờ trước)
- Cao Thái Sơn lấy lại quyền khai thác loạt hit Nguyễn Văn Chung từng làm nên tên tuổi (1 giờ trước)
- Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM cần thêm những siêu đại nhạc hội như "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai" (2 giờ trước)
- Hai con gái của Chủ tịch PNJ thu gần 920 tỷ đồng sau đợt thoái vốn kỷ lục (3 giờ trước)
- Hi sinh 300 triệu/năm, chủ vườn ở Đồng Tháp sẵn sàng cưa ngã trăm gốc sầu riêng giúp bộ đội quy tập hài cốt liệt sĩ (4 giờ trước)
- Xét xử 65 bị cáo trong đại án ma túy và "chạy" hồ sơ tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (4 giờ trước)