Thẩm phán bang California vừa giáng một đòn mạnh vào Tesla khi phán quyết hệ thống Autopilot là sản phẩm của "tiếp thị lừa đảo".

Theo thông tin từ Cục Quản lý Phương tiện Cơ giới California (DMV) công bố ngày 16/12, các tên gọi đình đám như "Autopilot" và "Full Self-Driving" (FSD) chính thức bị coi là gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Cơ quan quản lý đã đưa ra một tối hậu thư đanh thép: Tesla có 90 ngày để loại bỏ hoặc chỉnh sửa các ngôn ngữ quảng cáo gây tranh cãi.

Nếu không tuân thủ, hãng xe của Elon Musk sẽ bị đình chỉ giấy phép bán xe tại California trong vòng 30 ngày - một hình phạt chưa từng có tiền lệ đối với một "ông lớn" xe điện.

17-1765954416-cong-ty-cua-elon-musk-bi-ket-toi-quang-cao-lua-dao-doi-mat-an-phat-dinh-chi-kinh-doanh.jpeg

Vụ kiện bắt nguồn từ việc DMV cáo buộc Tesla khiến khách hàng lầm tưởng xe có khả năng vận hành hoàn toàn độc lập. Trên thực tế, các hệ thống này vẫn yêu cầu người lái phải đặt tay lên vô lăng và sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào.

Dù Tesla đã cố gắng "xoa dịu" bằng cách đổi tên thành Full Self-Driving (Supervised) để nhấn mạnh yếu tố giám sát, nhưng cơ quan chức năng California cho rằng bấy nhiêu là chưa đủ để xóa bỏ những hiểu lầm tích tụ từ các chiến dịch tiếp thị trước đó.

Dù đưa ra án phạt nặng về kinh doanh, ông Steve Gordon - Giám đốc DMV California – xác nhận sẽ tạm hoãn việc đình chỉ giấy phép sản xuất. Động thái này nhằm bảo vệ hoạt động của các nhà máy Tesla tại bang, tránh gây đứt gãy chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến hàng nghìn công nhân.

Một diễn biến đầy bất ngờ là bất chấp các rắc rối pháp lý nghiêm trọng, cổ phiếu Tesla vẫn đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch cùng ngày. Giới đầu tư dường như vẫn đặt trọn niềm tin vào tầm nhìn của Elon Musk về kỷ nguyên taxi tự lái (Robotaxi), phớt lờ những rào cản hành chính đang bủa vây hãng xe điện này.

Hiện tại, phía Elon Musk và Tesla vẫn giữ thái độ im lặng trước truyền thông về phán quyết mới nhất của thẩm phán California.

TN (SHTT)