Tòa án bang New Mexico (Mỹ) vừa tuyên phạt Meta tổng cộng 942 triệu USD và buộc tập đoàn công nghệ này phải áp dụng hàng loạt biện pháp siết chặt an toàn đối với người dùng nhỏ tuổi.

Theo phán quyết mới nhất từ Thẩm phán Bryan Biedscheid bang New Mexico (Mỹ), Meta - công ty sở hữu Facebook và Instagram - sẽ phải nộp thêm 567 triệu USD. Cộng với khoản bồi thường 375 triệu USD mà bồi thẩm đoàn đã thông qua trước đó do vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng, tổng số tiền Meta phải gánh chịu trong vụ kiện này lên tới 942 triệu USD.

08-1786173901-cong-ty-me-cua-facebook-nhan-an-phat-ky-luc-gan-1-ty-usd-vi-gay-hai-tam-ly-tre-em

Phần lớn số tiền phạt (khoảng 420 triệu USD) sẽ được trích vào quỹ hỗ trợ, tài trợ trực tiếp cho các dịch vụ chăm sóc và điều trị sức khỏe tâm thần cho giới trẻ. Tổng chưởng lý bang New Mexico, ông Raul Torrez, đánh giá đây là chiến thắng lớn cho các bậc phụ huynh và là bản mẫu pháp lý nhằm buộc các gã khổng lồ công nghệ phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình.

Không dừng lại ở việc bồi thường tài chính, tòa án còn yêu cầu Meta phải thực hiện hàng loạt cải tổ bắt buộc đối với người dùng dưới 18 tuổi tại bang New Mexico:

- Giới hạn tổng thời lượng truy cập Facebook và Instagram tối đa 90 giờ/tháng.

- Tắt hầu hết các thông báo đẩy vào ban đêm và trong giờ học.

- Ẩn số lượt thích (like) trên bài viết, trừ khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

- Tăng cường quy trình kiểm tra độ tuổi chặt chẽ hơn.

Trước phán quyết mang tính lịch sử này, đại diện Meta tuyên bố không đồng tình với kết quả tòa án và khẳng định sẽ tiếp tục nộp đơn kháng cáo để bảo vệ uy tín của tập đoàn.

TN (SHTT)