-
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu
Công nghệ
21/10/2022 23:31‘Cuộc đời thứ hai’ của những chiếc đĩa mềm
Đã hai thập kỷ trôi qua kể từ thời kỳ hoàng kim của đĩa mềm, dù vậy, một nhà cung ứng sản phẩm này tiết lộ việc kinh doanh của họ vẫn đang nở rộ.
Tom Persky điều hành floppydisk.com, dịch vụ tái chế đĩa mềm trực tuyến tại California (Mỹ). Công ty tái chế đĩa mềm cũ và mới trước khi gửi cho khách hàng. Ông bán được khoảng 500 chiếc mỗi ngày.
Có thể, bạn sẽ đặt câu hỏi ai còn muốn mua đĩa mềm trong kỷ nguyên Internet và đám mây mà ngay cả những thiết bị lưu trữ dữ liệu tinh vi như CD-ROM, DVD và USB dần biến mất. Theo Persky, khách hàng của ông là những người làm trong ngành thêu thùa, công cụ và khuôn, hàng không, đặc biệt là làm công việc bảo trì máy bay.
Ông Persky giải thích: “Nếu chế tạo một chiếc máy bay 20, 30 hay 40 năm trước, bạn sẽ dùng đĩa mềm để đưa thông tin vào và ra hệ thống điện tử hàng không trong chiếc máy bay đó”.
Tại nhà kho của ông, các kệ chứa đầy đĩa mềm màu xanh lá, xanh dương, vàng, đen gửi từ khắp mọi nơi. Một máy từ tính lớn có nhiệm vụ xóa thông tin khỏi đĩa mềm, còn một chiếc máy khác sẽ dán nhãn lên chúng.
Ngoài các đĩa mềm 3.5 inch, nhà kho còn có cả đĩa mềm 8 inch hoặc lớn hơn. Một chiếc chứa đoạn phim về cuộc tranh cử Tổng thống giữa John F. Kennedy và Richard Nixon năm 1960.
Dù chỉ còn là một “di tích” trong thế giới hiện đại, ông Persky cho rằng đĩa mềm sở hữu một số phẩm chất đáng giá. Chẳng hạn, chúng rất ổn định, đáng tin cậy, không thể bị tấn công.
Ông bắt đầu kinh doanh sau thời gian sao chép phần mềm lên đĩa mềm cho một công ty thuế vào thập niên 90. Ông yêu thích công việc này, nhưng không tin là nó sẽ tồn tại thêm được 20 năm nữa. “Khi nhìn thấy biểu tượng ‘lưu’, tôi lại nhìn thấy đĩa mềm. Song hầu hết mọi người chỉ nhìn thấy biểu tượng ‘lưu’”, ông nói. “Tôi sẽ ở đây miễn là mọi người còn muốn những chiếc đĩa này. Dù vậy, điều đó không tồn tại mãi mãi”.
Theo Du Lam (VietNamNet)
- Vì sao ông Trump tặng ông Tập tượng đại bàng đầu trắng? (34 phút trước)
- Chiếc bình giữ nhiệt của ông Tập tại quốc yến Nhà Trắng gây chú ý (44 phút trước)
- Lãi vay tăng lên 14%/năm, doanh nghiệp phải "gồng mình" trả lãi (1 giờ trước)
- ASIAD 2026 ngày 26/9: Thể thao Việt Nam hướng tới tấm HCV thứ 2 (1 giờ trước)
- Bên trong "nhà máy" phim ngắn AI của Trung Quốc: Làm phim nhanh đến mức con người kiệt sức (1 giờ trước)
- Nữ sinh lớp 10 phải nhập viện tâm thần sau thời gian chìm trong mạng xã hội (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 26/9/2026 của 12 con giáp: Thìn phải cẩn trọng, Tị đón lộc từ đối tác (8 giờ trước)
- Loạt điện thoại sẽ không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, nạp tiền (25/09/26 23:03)
- Kết quả Indonesia 2-0 Singapore: Cầu thủ nhập tịch lập công, Indonesia đánh bại Singapore (25/09/26 22:27)
- Báo Anh: Man City bị mắc 114/115 sai phạm bị cáo buộc, nguy cơ bị tước cúp, xuống hạng (25/09/26 22:16)