-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Công nghệ
26/05/2023 00:13Cựu CEO Google: AI có thể giết người
Tương lai của AI đang trở thành đề tài tranh luận nóng bỏng giữa các chuyên gia công nghệ và nhà hoạch định chính sách. Họ tìm cách hình dung công nghệ sẽ phát triển ra sao và nên quản lý như thế nào.
ChatGPT, chatbot của OpenAI gây sốt từ năm ngoái, đã góp phần nâng cao nhận thức về AI khi nhiều doanh nghiệp lớn khắp thế giới đã đang và sẽ ra mắt sản phẩm cạnh tranh.
Phát biểu tại hội nghị CEO Council của Wall Street Journal, cựu CEO Google Schmidt bày tỏ lo ngại về AI, ông gọi công nghệ là “rủi ro hiện sinh”, đồng nghĩa với nhiều người có thể bị làm hại hay bị giết. Theo Schmidt, các kịch bản này chưa xảy ra nhưng có thể trong thời gian ngắn khi các hệ thống AI tìm ra lỗ hổng chưa được khai thác trong không gian mạng hay phát hiện loại sinh vật học mới.
Ngày nay, những điều đó nghe như chuyện viễn tưởng nhưng có khả năng thành hiện thực. Khi điều đó xảy ra, chúng ta cần sẵn sàng để bảo đảm nó không bị kẻ xấu lạm dụng, ông chia sẻ.
Schmidt, CEO Google từ năm 2001 đến năm 2011, chưa có quan điểm rõ ràng về cách quản lý AI mà chỉ nói đây là “câu hỏi lớn cho toàn xã hội”.
Ông không phải chuyên gia công nghệ đầu tiên lên tiếng cảnh báo về rủi ro của AI. Sam Altman, CEO OpenAI, thừa nhận “có chút sợ hãi” AI. Ông lo lắng về việc các chính phủ độc tài phát triển công nghệ. Trong khi đó, CEO Tesla Elon Musk từng cho rằng AI đại diện cho một trong “những rủi ro lớn nhất” của nền văn minh.
CEO Google Sundar Pichai tin AI sẽ ảnh hưởng đến mọi sản phẩm của công ty và xã hội cần chuẩn bị cho những thay đổi.
Schmidt là thành viên của Ủy ban an ninh quốc gia về AI tại Mỹ. Từ năm 2019, cơ quan bắt đầu đánh giá công nghệ. Năm 2021, ủy ban công bố báo cáo cho thấy Mỹ chưa chuẩn bị cho kỷ nguyên AI.
Theo Du Lam (VietNamNet)
- Chính thức chốt lịch & công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh nắm rõ thông tin quan trọng (29 phút trước)
- UAV "quấy rối" vùng trời Nội Bài, 16 chuyến bay bị hoãn cất cánh khẩn cấp (57 phút trước)
- Ở tuổi 106, nhà biên khảo đại thụ Nguyễn Đình Tư được tặng căn nhà hơn 3,4 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Triệt phá đường dây trộm chó liên tỉnh, bắt 9 đối tượng cùng hơn 100 con chó tại Tây Ninh (2 giờ trước)
- Xác minh clip nhóm người khiêng quan tài chứa người sống, nhảy múa náo loạn đường phố Cần Thơ (2 giờ trước)
- Dừng tìm kiếm hai phu vàng mất tích trong hang ngập nước ở Lào (3 giờ trước)
- Thực hư hóa đơn ăn nhậu hơn 6,8 triệu đồng với 290 lon bia tại sân pickleball ở TP.HCM (3 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Chốt phương án đào rãnh thăm dò, huy động radar tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh (3 giờ trước)
- Xuất hiện thiết bị thông minh giúp hacker bẻ khóa sinh trắc học ngân hàng: Thủ đoạn tinh vi đe dọa ví tiền của người dân (3 giờ trước)
- Rào chắn đường sắt đang hạ, tài xế xe tải vẫn cố vượt: Cái giá phải trả sau khoảnh khắc liều lĩnh (3 giờ trước)