Công nghệ

Dân tình đổ xô trả tiền kiếm người yêu, Tinder ngược dòng thành hãng công nghệ đạt doanh thu ngoài mong đợi

Công ty mẹ của Tinder, Match Group, vượt qua các dự đoán doanh thu quý IV/2022 trong bối cảnh ngày càng nhiều người dùng chấp nhận trả tiền để sử dụng các dịch vụ của ứng dụng hẹn hò được ưa chuộng.

Dân tình đổ xô trả tiền kiếm người yêu, Tinder ngược dòng thành hãng công nghệ đạt doanh thu ngoài mong đợi

Doanh thu của Match Group được đánh giá là bất ngờ, bởi trong quý IV/2023 nhiều công ty công nghệ lớn của Mỹ đã không đạt được doanh thu mong đợi.

Match Group, đơn vị sở hữu nhiều ứng dụng hẹn hò khác như Hinge và OKCupid, đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng 16% trong ngày 01/11.

Kết quả doanh thu là tin tốt với Tinder, vốn đang trải qua năm 2022 nhiều biến động với những thay đổi lãnh đạo. Hồi tháng 08, CEO Renate Nyborg từ chức chưa đầy một năm sau khi được bổ nhiệm. Tình trạng lạm phát và lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng cao khiến người sử dụng không muốn chi tiền cho các ứng dụng hẹn hò.

Bất chấp các trở ngại, Match Group vẫn đạt doanh thu 810 triệu USD trong ba tháng từ 30/09, vượt ước tính trung bình của giới phân tích là 793 triệu USD, theo dữ liệu của Refinitiv.

Giám đốc điều hành Bernard Kim và giám đốc tài chính Gary Swidler cảnh báo kinh tế toàn cầu suy yếu sẽ ảnh hưởng tới các dịch vụ mà Match Group cung cấp cho người tiêu dùng thu nhập thấp, đồng thời tạo gánh nặng cho chi tiêu tùy ý đối với các ứng dụng của công ty.

Số người dùng trả tiền của Tinder tăng 7%, doanh thu tăng 6%, nhờ sự trở lại của tính năng cho phép người dùng sử dụng ứng dụng trên máy tính để bàn. Tinder cung cấp ba mức giá subscription cho người dùng, cho phép họ nhấn "like" không giới hạn và xem ai đã "like" họ.

Tuần trước năm cổ phiếu công nghệ hàng đầu sụt giảm 950 tỷ USD ở thời điểm thấp nhất.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dan-tinh-o-xo-tra-tien-kiem-nguoi-yeu-tinder-nguoc-dong-thanh-hang-cong-nghe-at-doanh-thu-ngoai-mong-oi-a362632.html