Sở hữu hệ thống camera Leica cao cấp cùng giá bán dễ tiếp cận, chiếc điện thoại Xiaomi này được đánh giá là flagship nhỏ gọn đáng mua nhất đầu năm 2026.

Bên cạnh bản Ultra, phiên bản Xiaomi 15 tiêu chuẩn cũng được nhiều khách Việt quan tâm vì sở hữu loạt trang bị khủng cùng giá bán cạnh tranh. Trong đó, ấn tượng nhất là hệ thống camera Leica cao cấp mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh xịn sò bậc nhất.

Bước sang 2026, giá đập hộp Xiaomi 15 chỉ còn từ 17.290.000 đồng cho bản 256GB, tăng lên 19.490.000 đồng cho bản 512GB, vẫn rẻ hơn đối thủ Galaxy S25 gần 3 triệu đồng.

Khác với các đối thủ, Xiaomi 15 bán ra với đầy đủ phụ kiện từ củ sạc cho đến ốp lưng, dây sạc cho người dùng thậm chí còn là sạc nhanh tới 90W, giúp bạn tiết kiệm số tiền không nhỏ khi mua máy.

Xiaomi 15 có thiết kế khá "cổ điển" với cụm camera hình vuông và đen tương đối lớn giúp dễ nhận biết giống với những gì mà Samsung và Apple đang làm nhiều năm qua là ít thay đổi về mặt thiết kế nhằm tạo giá trị nhận diện.

Máy có khung phẳng nhưng được bo nhẹ về hai mặt tạo cảm giác dễ cầm. Chất liệu khung nhôm kết hợp kính tạo nên sự sang trọng và cảm giác trên tay dễ chịu cho Xiaomi 15. 

Máy sử dụng cảm biến dấu vân tay ngay trên màn hình và hoạt động cực kỳ nhạy với vân tay ngay cả khi nó hơi ẩm ướt. Xiaomi 15 là điện thoại có khả năng chống nước IP68 tuyệt vời, cho phép điện thoại hoạt động trong tối đa 30 phút ở độ sâu 1,5 mét nước ngọt.

Xiaomi 15 có màn hình khá nhỏ gọn, theo tiêu chuẩn ngày nay, 6,36 inch. Đây là màn hình OLED với tốc độ làm mới 120Hz, màu 10 bit và hỗ trợ Dolby Vision. Về thông số kỹ thuật thì khá cao cấp nó nhanh hơn iPhone 16 về tốc độ làm mới và so kè sát ván với Galaxy S25.

Xiaomi 15 chạy chipset Snapdragon 8 Elite mới nhất và tuyệt vời nhất của Qualcomm. Đây cũng là phiên bản tám lõi "đầy đủ tính năng" vì vậy hiệu năng của Xiaomi 15 là miễn chê. Nó hoạt động nhanh và ít có độ trễ với mọi tác vụ và chỉ thua kém dòng Galaxy S25 chút ít.

Xiaomi cho biết tấm nền có thể đạt mức tối đa là 3.200 nits và trung bình 1.517 nits. Con số này quá đủ để hoàn toàn thoải mái khi sử dụng ngoài trời, ngay cả dưới ánh sáng mặt trời.

Xiaomi 15 sử dụng pin 5.240 mAh, kết hợp với chip Snapdragon 8 Elite đã chứng tỏ là một con chip khá hiệu quả và đạt tổng điểm sử dụng hoạt động là 16:28 giờ. Máy kèm sạc 90W có thể làm đầy 83% pin chỉ trong 30 phút - một con số không quá ấn tượng nhưng vẫn là quá khủng trên thị trường.

Xiaomi 15 sở hữu ba camera rộng, siêu rộng và tele đều 50MP. Trong đó camera tele có độ phóng đại quang học 3.2x nâng cấp. Nhờ đó, hệ camera mang lại chất lượng ảnh hấp dẫn, với độ chi tiết cao, khả năng phóng lớn vỡ và nhiễu cực ít. Khả năng chụp đêm cũng là một thế mạnh của Xiaomi 15.

Camera của Xiaomi 15 cũng có thể quay phim 4K không có điểm gì để chê dù là camera chính hay camera siêu rộng.

Tóm lại, Xiaomi 15 sẽ là lựa chọn tiết kiệm hơn Galaxy S25 mà vẫn mang đến trải nghiệm hiệu năng mạnh mẽ tương đương, thậm chí nhiếp ảnh chuyên nghiệp hơn cả điện thoại Samsung, rất đáng cân nhắc trong tháng 1/2026.

Theo Tường Vy (SHTT)