-
Sun Group nghiên cứu làm khu du lịch – đô thị sinh thái hơn 1.400 ha tại Hưng Yên -
5 cách làm sạch dép Crocs nhanh và hiệu quả, giúp đôi dép luôn như mới -
Gần 50 y bác sĩ giành giật sự sống bất thành cho chàng trai 25 sau cuộc vui xem bóng đá -
Chủ quan với cơn đau lưng kéo dài, người phụ nữ 29 tuổi phải cắt bỏ một bên thận -
Giá xăng dầu hôm nay 23/6: Dầu thô rớt giá, lý do xăng E5, E10, dầu diesel giảm sâu từ đỉnh lịch sử? -
Chuyện tình 20 năm sau nụ hôn vĩnh biệt qua mặt nạ oxy: Dành cả thanh xuân bên nhau, đến lúc đủ đầy lại sinh ly tử biệt -
Miền Bắc và miền Trung đối mặt với đợt nắng nóng đỉnh điểm đặc biệt gay gắt -
Mbappe lập cú đúp đưa Pháp vào vòng 1/16 World Cup 2026 -
Trúng Vietlott hơn 83 tỷ đồng chưa lâu, người đàn ông tiếp tục thắng thêm 160 triệu nhờ dãy số tứ quý 6666 -
Dưa hấu tốt nhưng không dành cho tất cả: Những ai cần thận trọng khi ăn?
Công nghệ
04/11/2020 21:21Điện thoại 2G có khả năng không được nhập về Việt Nam
Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ ra quy định, điện thoại 4G trở lên mới được sản xuất, lưu thông trong thời gian tới. Điều này đồng nghĩa các điện thoại "cục gạch" với sóng 2G sẽ dần bị loại bỏ ở Việt Nam.
Cục Viễn thông (Bộ Thông tin & Truyền thông) vừa cho biết đang xây dựng dự thảo "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất" với mục tiêu yêu cầu thiết bị đầu cuối di động được sản xuất, lưu thông trên thị trường Việt Nam phải hỗ trợ các công nghệ mới 4G, 5G.
Như vậy, điện thoại chỉ hỗ trợ 2G, 3G có thể không được sản xuất tại Việt Nam và nhập khẩu về nước khi quy chuẩn mới có hiệu lực. Quy chuẩn này dự kiến được ban hành trong tháng 12 và có hiệu lực từ tháng 7/2021.

Việc này nằm trong các giải pháp của Bộ Thông tin & Truyền thông để thúc đẩy sử dụng thiết bị đầu cuối thông minh 4G/5G, tiến tới mục tiêu phổ cập smartphone vào năm 2025. Đây cũng là nền tảng để các nhà mạng có thể xem xét phương án dừng công nghệ di động thế hệ cũ, góp phần thực hiện mục tiêu kép đã đề ra trong "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
Ngoài giải pháp trên, Bộ Thông tin & Truyền thống đang thúc đẩy sử dụng smartphone giá rẻ được sản xuất tại Việt Nam. Cơ quan này đã chủ trì, thúc đẩy các nhà mạng phối hợp với doanh nghiệp sản xuất điện thoại trong nước để thử nghiệm các chương trình hỗ trợ chuyển đổi cho các thuê bao đang sử dụng điện thoại 2G sang smartphone 4G.
Hiện tại, Tập đoàn Viettel và Vinsmart đã thử nghiệm đợt đầu tiên để hỗ trợ người dùng chuyển sang sử dụng smartphone của Vinsmart tại 9 tỉnh, thành. Tập đoàn VNPT đã thử nghiệm cung cấp smartphone của VNPT Technology cho thuê bao đang sử dụng điện thoại 2G tại 5 tỉnh, thành phố gồm Bình Phước, Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa.
Cục Viễn thông cho biết, các smartphone này có giá chỉ 500.000 - 600.000 đồng, kèm theo các gói cước hỗ trợ người sử dụng chuyển đổi được cung cấp cho nhiều khách hàng có thu nhập thấp tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hiện tại, Mobifone, Vietnamobile cũng có một số chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển sang sử dụng smartphone.
Ngoài ra, các doanh nghiệp sản xuất thiết bị đầu cuối di động như BKAV đã bước đầu nghiên cứu, sản xuất và cùng với nhà mạng cung cấp ra thị trường điện thoại "cục gạch" công nghệ 4G giá rẻ. Ưu điểm của nó là : nhỏ gọn, thời lượng pin lâu, dễ sử dụng nhưng vẫn có khả năng kết nối internet qua mạng 4G.
Cùng với đó, Bộ cũng muốn thúc đẩy tiêu dùng dữ liệu thay cho cho dịch vụ thoại truyền thống. Để làm được việc này, Bộ đang yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và đầu tư hệ thống VoLTE (Voice over LTE) tích hợp vào mạng lõi của 4G nhằm cung cấp dịch vụ thoại trên mạng 4G với chất lượng cao thời gian kết nối ngắn, tiết kiệm pin. Trong đó, nhà mạng sẽ đầu tư, nâng cấp dung lượng mạng lõi, mở rộng vùng phủ sóng cung cấp VoLTE. Nhà sản xuất được khuyến khích tích hợp, kích hoạt sẵn tính năng VoLTE trên máy đầu cuối mới ra thị trường.
Đồng thời, để thúc đẩy tiêu dùng data thay cho dịch vụ thoại truyền thống, Thông tư 05 ban hành từ tháng 3 đã giúp các nhà mạng giảm hơn 25% cước kết nối thoại giữa di động - di động cũng như kết nối từ mạng di động vào mạng cố định.
Để tạo động lực để đẩy nhanh hơn nữa việc phổ cập smartphone, mới đây, Bộ đã cấp phép thử nghiệm thương mại 5G cho Viettel và Mobiphone và đang xem xét hồ sơ của các doanh nghiệp khác. Sau khi thử nghiệm thành công, cơ quan quản lý dự kiến cấp phép chính thức vào năm sau.
Theo số liệu của Cục Viễn thông, tính đến tháng 9, khoảng 88 triệu thuê bao đang sử dụng smartphone, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng thuê bao sử dụng thiết bị hỗ trợ 4G đạt hơn 83 triệu, trong khi thuê bao sử dụng thiết bị chỉ hỗ trợ công nghệ 2G hiện còn 24,67 triệu thuê bao, giảm hơn 6 triệu thuê bao so với cùng kỳ năm 2019.
Tuy nhiên, trong số này có nhiều máy điện thoại 2 SIM hoặc máy thứ 2 của thuê bao nên Cục ước tính còn khoảng 12,4 triệu thuê bao chỉ dùng điện thoại hỗ trợ công nghệ 2G. "Đây sẽ là những đối tượng trọng tâm của chương trình hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi sang sử dụng smartphone trong thời gian tới", Cục Viễn thông cho biết.
Theo Anh Tú (Vnexpress.net)
- Tiểu cảnh check-in nổi tiếng tại Quảng Ninh bất ngờ bị lửa thiêu rụi (11:29)
- Uyển Ân gây xôn xao với sắc vóc hiện tại: Đẹp sắc sảo hay đã chạm ngưỡng gầy trơ xương? (11:23)
- Nghi án can thiệp bầu cử đẩy Colombia vào vòng xoáy khủng hoảng chính trị (11:20)
- Sun Group nghiên cứu làm khu du lịch – đô thị sinh thái hơn 1.400 ha tại Hưng Yên (11:16)
- Bứt phá ngoạn mục sau hai lần chạm mốc 1500: Nữ sinh chuyên Địa trường Ams xuất sắc chinh phục điểm SAT tuyệt đối 1600/1600 (11:12)
- Theo dõi World Cup 2026 dễ dàng với Google và ChatGPT (11:01)
- Nhận định bóng đá Panama vs Croatia: Bản lĩnh lên tiếng (47 phút trước)
- Lý do nghi phạm thảm án Bắc Ninh trả thù gia đình bạn gái, có phải phạm tội trong trạng thái bị kích động? (48 phút trước)
- Mỹ chính thức giải tỏa 12 tỷ USD cho Iran trong thỏa thuận lịch sử (49 phút trước)
- Phim "Ma xó" bất ngờ dừng chiếu sau công văn chấn chỉnh của Cục Điện ảnh (51 phút trước)