-
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ -
Lễ mừng thọ 70 tuổi của bố: Khi 30 mâm cỗ linh đình trở thành "cuộc chiến" thu hồi vốn -
Loạt ngân hàng dồn dập chốt lịch ĐHĐCĐ 2026, hé lộ nhiều kế hoạch tăng vốn
Công nghệ
25/03/2021 18:00Điện thoại Trung Quốc giá rẻ 'ngáng đường' iPhone 5G
Theo nhân viên một cửa hàng bán lẻ tại Tokyo, khách hàng muốn trải nghiệm sản phẩm mới sẽ đến và dùng thử thiết bị. Redmi Note 9T dùng camera 48MP, chip MediaTek và màn hình LCD để giảm chi phí.
Ngày 26/2, Xiaomi Redmi Note 9T bán độc quyền qua kênh SoftBank tại Nhật Bản kèm quảng cáo hiệu suất 5G tốt nhất trong tầm giá. Nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định của nhà mạng như hòa mạng mới hay xuất trình thẻ sinh viên, giá bán lẻ của thiết bị chỉ còn là 1 yên (206 đồng).
Xiaomi gia nhập thị trường Nhật Bản từ cuối năm 2019. Trước khi IPO năm 2018, hãng nổi tiếng vì luôn giữ biên lợi nhuận dưới 5% đối với các sản phẩm phần cứng như smartphone. Công ty bán được 145,8 triệu thiết bị năm 2020, tăng 17% so với năm trước, theo Counterpoint Research. Điều này trái ngược với Huawei với doanh số giảm hơn 20% trong cùng kỳ và phải bán thương hiệu di động giá rẻ Honor do lệnh trừng phạt của Mỹ.
Với màn ra mắt iPhone 12 của Apple, tất cả các thương hiệu smartphone lớn đều đã có điện thoại 5G. Dù vậy, mẫu rẻ nhất - iPhone 12 mini - có giá tới 74.800 yên (15,8 triệu đồng), đắt hơn nhiều so với điện thoại Trung Quốc.
Sau khi “mổ bụng” Xiaomi Mi10 Lite 5G, hãng nghiên cứu Fomalhaut Techno Solutions tiết lộ bí mật trong các thiết bị giá rẻ Trung Quốc. Giá ban đầu của máy là 38.854 yên (8,2 triệu đồng) nhưng sau đó giảm còn 29.518 yên (6,2 triệu đồng).
Điều đầu tiên mà Minatake Kashio, Giám đốc Fomalhaut, chỉ ra đó là màn hình OLED 6.6 inch. Linh kiện này do Samsung sản xuất nhưng khác với tấm nền trên iPhone 12, nó dùng tấm nền loại cũ, giá khoảng 45 USD. Nhược điểm của tấm nền kính là dày hơn, nặng hơn nhưng rẻ hơn tấm nền dùng vật liệu nhựa, giá khoảng 100 USD. Gần đây, giá màn hình OLED giảm do thị trường có thêm các nhà sản xuất Trung Quốc.
Chip SoC trong thiết bị cũng góp phần giảm chi phí sản xuất. Xiaomi Mi10 Lite 5G dùng chip Qualcomm Snapdragon 765G tầm trung. Nó không đủ mạnh cho các tác vụ phức tạp như game 3D song đủ tốt cho sử dụng thông thường. Ăng-ten không đắt hơn các mẫu máy 4G do không hỗ trợ mmWave. Hiện nay, iPhone 12 chỉ hỗ trợ mmWave tại Mỹ nên đây không hẳn là bất lợi với Xiaomi tại Nhật Bản.
Trái ngược với Apple và Samsung tự thiết kế sản phẩm, các công ty Trung Quốc thường dựa vào mô-đun có sẵn từ nhà cung ứng. Theo một nhà cung ứng, họ nổi tiếng với tính tiết kiệm.
Smartphone 5G mới xuất hiện năm 2019 nhưng không còn đắt nữa. Theo hãng nghiên cứu Omdia, nếu như năm 2019, không smartphone 5G nào có giá dưới 400 USD (9,2 triệu đồng) thì đến quý III/2020, 50% đạt mức giá này.
Từ quý cuối năm 2020, doanh số smartphone 5G cao cấp có xu hướng tăng cùng với sự ra đời của iPhone 12. Tuy nhiên, đồng thời các hãng Trung Quốc như Xiaomi, Vivo cũng tích cực giới thiệu thiết bị giá dưới 2.000 NDT (7,1 triệu đồng), thậm chí rẻ hơn. Chẳng hạn, Realme trình làng V3 5G với giá khởi điểm chỉ 999 NDT (3,5 triệu đồng).
Realme tự nhận đã phổ biến công nghệ 5G và đang cố tiếp cận đối tượng trẻ, khách hàng tại các thị trường mới nổi. Tính đến cuối năm ngoái, sản phẩm của hãng được bán tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Realme bán được 42,4 triệu smartphone trong năm 2020, tăng 60% so với năm 2019.
Nhà cung ứng cũng mở rộng dòng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu từ đối tác sản xuất điện thoại giá rẻ của Trung Quốc. Tháng 1, Qualcomm giới thiệu Snapdragon 480, chip hỗ trợ 5G dành cho smartphone bình dân đầu tiên. Công ty chip Unisoc cũng thương mại hóa chip 5G với giá còn thấp hơn cả của Qualcomm và MediaTek.
Kế hoạch “Made in China 2025” liệt kê các công nghệ truyền thông thế hệ mới như 5G là một ưu tiên. Với sự trỗi dậy của thiết bị giá rẻ, số lượng smartphone và máy móc kết nối 5G khác tại Trung Quốc đã vượt mốc 200 triệu vào cuối năm 2020. Hiện nước này có hơn 700.000 trạm gốc 5G và dự định bổ sung 600.000 trạm trong năm nay để bảo đảm phủ sóng 5G trên toàn quốc.
Theo nhà phân tích Eiji Mori, tỉ lệ smartphone 5G bán ra chuẩn bị tăng. Dù Android chiếm hơn 80% thị trường smartphone toàn cầu, Apple vẫn vô cùng phổ biến ở Nhật Bản, nơi thiết bị iOS nắm gần 50% thị phần. Tuy nhiên, điện thoại Trung Quốc 5G giá rẻ có khả năng xoay chuyển thị trường.
Theo NAI (ICTNews)
- Nghi vấn Lisa (BLACKPINK) "lụy tình" người cũ: Liệu có màn tái hợp chấn động sau tin đồn chia tay bạn trai tỷ phú? (19:03)
- Phía sau buồng lái: Cơ trưởng tiết lộ những cảnh tượng "lạnh sống lưng" trên bầu trời (29 phút trước)
- Chính thức từ 15/3: Người dân không còn phải xin giấy xác nhận CMND 9 số (37 phút trước)
- Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm (58 phút trước)
- Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? (1 giờ trước)
- Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân (1 giờ trước)
- 5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 (1 giờ trước)
- Vụ thanh niên đi xe SH khống chế phụ nữ cướp vàng: Lộ thân nhân bất hảo từng có 4 tiền án (1 giờ trước)
- Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố (2 giờ trước)
- Bế tắc ngân sách, Bộ An ninh Nội địa Mỹ tiếp tục đóng cửa (2 giờ trước)