-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Công nghệ
01/10/2025 10:52Điều lo lắng của "cha đẻ" Web
Tim Berners-Lee sáng tạo World Wide Web, đặt nền móng cho Internet như chúng ta biết ngày nay vào năm 1989. Là người đứng sau những ý tưởng tiên phong như HTTP và URL, ông quyết định công khai mã nguồn, không nhận bất kỳ khoản phí bản quyền nào.
Trong một bài viết trên The Guardian gần đây, Berners-Lee chia sẻ thêm suy nghĩ cá nhân về quyết định bước ngoặt này và những điều trăn trở khi nhìn vào thế giới Internet hiện đại.

"Để web có tất cả mọi thứ, mọi người đều phải có khả năng sử dụng và muốn dùng nó. Điều này là một đòi hỏi quá lớn. Tôi cũng không thể yêu cầu họ trả tiền cho mỗi lượt tìm kiếm hoặc tải lên. Do đó, để thành công, web phải miễn phí", ông viết.
Berners-Lee muốn World Wide Web phục vụ cho mọi người. Để điều đó xảy ra, việc cung cấp quyền truy cập miễn phí là điều bắt buộc. Trong một cuộc phỏng vấn, ông từng giải thích rằng nếu công nghệ này được giữ độc quyền, nó sẽ không thể cất cánh.
"Bạn không thể đưa thứ gì đó trở thành một không gian rộng lớn bao trùm mà vẫn có thể kiểm soát nó", ông lập luận. Quyết định cuối cùng về việc cung cấp miễn phí tất cả công nghệ nền tảng cho web được CERN, nơi Berners-Lee từng làm việc, đưa ra trước khi ông thành lập World Wide Web Consortium (W3C) tại Viện Công nghệ Massachusetts vào năm 1994.
Trong bài viết mới nhất, Berners-Lee lưu ý rằng một mạng Internet miễn phí được kỳ vọng thúc đẩy sự sáng tạo và hợp tác trên một nền tảng toàn cầu. Tuy nhiên, tầm nhìn đó hiện trở nên méo mó. "Hôm nay, khi nhìn lại phát minh của mình, tôi buộc phải tự hỏi: liệu web ngày nay có còn miễn phí không? Không, không phải tất cả", ông viết.
Berners-Lee dẫn chứng việc các nền tảng công nghệ lớn, hiện thu thập một lượng lớn dữ liệu cá nhân của người dùng, sau đó bán cho các nhà môi giới trực tuyến và chính phủ. Ông cũng đổ lỗi cho sự phát triển của các thuật toán, đặc biệt là trên mạng xã hội, đang gây ra đủ loại tác hại cho tâm trí trẻ em.
"Việc trao đổi dữ liệu cá nhân để sử dụng chắc chắn không phù hợp với tầm nhìn của tôi về một mạng lưới web tự do", ông nói thêm. Berners-Lee cho rằng người dùng Internet điển hình không còn là khách hàng nữa, mà lại trở thành sản phẩm.
Khi so sánh Internet ngày nay với thời điểm vừa ra đời, Berners-Lee cho rằng nhân loại ‘đã đi sai đường’. “Giờ đây, chúng ta đứng trước một ngã 3 đường mới, nơi con người phải quyết định xem AI sẽ được sử dụng để cải thiện hay gây hại cho xã hội. Làm thế nào chúng ta có thể học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ?”, ông nhận định.
- Chi hơn 2,6 tỷ đồng đưa đoàn ra nước ngoài học kinh nghiệm xổ số (44 phút trước)
- Hot girl cầu lông Thái Lan dính doping, bị đình chỉ tại ASIAD 2026 (47 phút trước)
- 4 người hóa trang "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ trong làn ô tô là "làm theo di nguyện người quá cố" (59 phút trước)
- Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra (1 giờ trước)
- Bên trong ngôi làng gần 10 triệu USD của "tỷ phú YouTube" tại châu Phi (1 giờ trước)
- Trung Quốc khai trừ Đảng hai tướng cấp cao (1 giờ trước)
- Nga lên tiếng sau cuộc tập kích UAV lớn chưa từng có nhằm vào Moscow giữa kỳ bầu cử (2 giờ trước)
- Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (2 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ thiếu sách giáo khoa, báo cáo trước 10/10 (2 giờ trước)
- Ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (2 giờ trước)