-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Công nghệ
10/05/2026 21:15Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu

Văn bản này là bước đi cụ thể nhằm triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5/5/2026. Theo đó, Cục Bản quyền tác giả đề nghị các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, báo chí và trò chơi điện tử phải chủ động rà soát toàn diện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật.
Trọng tâm của đợt rà soát này là chấm dứt việc sử dụng các chương trình máy tính không bản quyền, đồng thời ngăn chặn mọi hành vi khai thác trái phép các loại hình tác phẩm từ bản ghi âm, ghi hình đến các chương trình phát sóng.
Lý giải về sự nguy hiểm của phần mềm và nội dung lậu, chuyên gia an ninh mạng Trương Đức Lượng, Chủ tịch HĐQT Công ty VSEC, nhận định: "Những website lậu chính là 'đất diễn' lý tưởng cho kẻ gian, các đối tác quảng cáo thường xuyên lợi dụng kẽ hở để đăng tải nội dung giả mạo, đính kèm mã độc nhằm khai thác lỗ hổng trên thiết bị của người truy cập".
Thực tế cho thấy, khi truy cập vào các địa chỉ này, người dùng thường xuyên phải đối mặt với virus, mã độc và các hình thức lừa đảo tinh vi từ quảng cáo cá độ, cờ bạc bất hợp pháp.
Những con số thống kê từ Media Partner Asia đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thiệt hại kinh tế do vi phạm bản quyền trực tuyến gây ra. Chỉ riêng năm 2022, Việt Nam đã thất thoát khoảng 348 triệu USD (tương đương hơn 9.000 tỷ đồng). Con số này có thể tăng lên 456 triệu USD vào năm 2027.
- Loại củ màu đỏ được bác sĩ tim mạch đánh giá cao, người tiểu đường nên biết (52 phút trước)
- TPHCM vào top 20 điểm mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026 (1 giờ trước)
- Nữ sinh 22 tuổi tích lũy 1,8 tỷ đồng nhờ thói quen từ nhỏ (1 giờ trước)
- Ông Trump nói 5.000 USD cho mỗi người Mỹ sẽ lấy từ nguồn tiền nào? (1 giờ trước)
- Thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người rồi mất tích cùng nạn nhân (1 giờ trước)
- Á quân Cười Xuyên Việt 2020 nguy kịch vì biến cố mạch máu não, đồng nghiệp gấp rút quyên góp viện phí (1 giờ trước)
- Sát giờ chung kết, cuộc thi Nam vương Quốc tế toàn cầu 2026 ở Khánh Hòa chưa được cấp phép (1 giờ trước)
- Lãi suất tiền gửi vẫn cao dù áp lực thanh khoản ngân hàng gi (1 giờ trước)
- Công an Thanh Hóa tìm người từng mua thuốc đông y từ tài khoản “Bố Đời U80” (2 giờ trước)
- Tôi rơi vào bế tắc khi anh rể đề nghị đưa 20 triệu mỗi tháng để giữ kín bí mật (2 giờ trước)