-
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD -
Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm đội mưa "giành" suất vào lớp 10 cho con -
Bí ẩn tung tích Thủ tướng Netanyahu sau loạt tin đồn chấn động: Phản hồi chính thức từ Tel Aviv -
Vàng, bạc tăng nóng giữa chiến sự Trung Đông: Đỉnh cao mới hay cú sập đang chờ? -
Nữ giới tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự được hưởng chế độ gì?
Công nghệ
25/06/2025 22:08Du học sinh bỏ tiền triệu thuê người ‘tẩy trắng’ mạng xã hội để xin visa Mỹ
Đại sứ quán Mỹ tại Seoul (Hàn Quốc) đã nối lại việc tiếp nhận đơn xin thị thực (visa) du học và trao đổi, nhưng yêu cầu đương đơn công khai tất cả tài khoản mạng xã hội riêng tư. Điều này đã khiến một số sinh viên Hàn Quốc đang có ý định du học Mỹ phải tìm đến sự giúp đỡ của những người “dọn rác trên mạng xã hội”.
Vào ngày 20/6, Đại sứ quán Mỹ tại Seoul thông báo sẽ tiếp nhận lại các đơn xin thị thực không định cư loại F, M và J, đồng thời cho biết sẽ tiến hành "kiểm tra kỹ lưỡng" sự hiện diện của đương đơn trên mạng xã hội.
Trong thông báo đăng trên X, đại sứ quán yêu cầu tất cả đương đơn "điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư trên mọi hồ sơ mạng xã hội của họ về chế độ 'công khai'".
Kim, 28 tuổi, chia sẻ với tờ The Korea Herald rằng cô cảm thấy "căng thẳng" khi đọc thông báo này của Đại sứ quán Mỹ. Cô xem đây là một nhiệm vụ khó khăn khác mà cô phải hoàn thành trong quá trình chuẩn bị theo đuổi bằng tiến sĩ tại một trường đại học ở Mỹ.
"Tôi đã chuẩn bị để học lên cao bằng cách nộp đơn vào một trường sau đại học ở Mỹ khoảng một năm rưỡi – viết các bài luận cá nhân, tham gia các kỳ thi năng lực ngôn ngữ và trao đổi với các giáo sư tại các trường mà tôi quan tâm", Kim nói.
"Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng trong năm nay và sẽ nộp đơn. Nhưng việc biết rằng tài khoản mạng xã hội và những gì tôi đã đăng trong quá khứ có thể là trở ngại cho việc học ở Mỹ, chứ không phải là điểm số học tập, thực sự khiến tôi căng thẳng".
Dù Mỹ đã yêu cầu đương đơn visa liệt kê các tài khoản mạng xã hội của họ trong đơn từ năm 2019, Kim vẫn thấy bất an.
"Tôi không biết trước đây họ đã xử lý việc kiểm tra tài khoản mạng xã hội nghiêm ngặt đến mức nào, nhưng nhìn vào lập trường của chính quyền hiện tại đối với nhập cư bất hợp pháp và an ninh quốc gia, năm nay cảm thấy khác, căng thẳng hơn”, Kim tiếp tục. "Tôi đã tìm đến các công ty quản lý danh tiếng trực tuyến ở Hàn Quốc để giúp tôi xóa vĩnh viễn dữ liệu có thể gây bất lợi cho mình, vì trước đây tôi đã lên tiếng bày tỏ ý kiến về các vấn đề chính trị và xã hội trên mạng xã hội bất đồng với chính quyền Mỹ hiện tại”.
Nghề “dọn rác trên mạng xã hội” lên ngôi
Những dịch vụ “dọn rác trên mạng xã hội” thường do các công ty quản lý danh tiếng trực tuyến cung cấp. Họ chuyên sàng lọc hoặc "tẩy trắng" sự hiện diện trên mạng của một cá nhân bằng cách xóa các bài đăng, hình ảnh hoặc bình luận có thể bị coi là gây tranh cãi trong mắt người khác như nhà tuyển dụng, hoặc gần đây hơn là cơ quan nhập cư.
Kim không phải là học sinh Hàn Quốc duy nhất tìm kiếm dịch vụ như vậy.
Theo một đại diện của công ty Santa Cruise, họ đã bắt đầu nhận được nhiều yêu cầu hơn từ những khách hàng nói rằng đang có kế hoạch nộp đơn vào các trường học ở Mỹ trong những tháng gần đây. Người này chia sẻ ngày càng nhiều khách hàng cá nhân tìm kiếm sự hỗ trợ trước khi nộp đơn xin visa du học Mỹ.
Chi phí dịch vụ dao động từ 100.000 won (khoảng 1,9 triệu đồng) đến hàng triệu won tùy thuộc vào số lượng bài đăng mà khách hàng yêu cầu xóa. Theo người đại diện, một số bài đăng chứa nội dung nhạy cảm về chính trị, thú nhận những khó khăn cá nhân, hoặc tiệc tùng – những thứ có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của họ.
Theo Du Lam (VietNamNet)
- Bị thiếu gia sòng bạc phản bội, “chị đẹp” công khai sống chung bạn trai kém 10 tuổi (15:17)
- Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng (15:12)
- Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH (15:07)
- Sony đối mặt “siêu vụ kiện” 2 tỷ bảng Anh: 12,2 triệu người dùng PlayStation đứng trước cơ hội được bồi thường (15:05)
- Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ (31 phút trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 155cc mới khắc chế cứng Honda SH và SH Mode, có ABS, giá dễ mua (43 phút trước)
- Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max có thể đi kèm camera khủng hơn iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra (45 phút trước)
- Hỗn chiến bằng súng giữa lòng Hà Nội từ khoản nợ 11 tỷ đồng của bà trùm Hạnh "Sự" (47 phút trước)
- OPPO ra mắt vua pin trâu tầm trung: Camera selfie 50MP siêu rộng, màn hình 120Hz, sạc nhanh 80W (57 phút trước)
- Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi (57 phút trước)