-
Cháy xe khách 7 người tử vong, 5 người bỏng nặng: Cục Đăng kiểm nói rõ khái niệm giường và cabin đôi -
Giá vàng hôm nay 24/7 giảm sâu: Điều gì khiến vàng miếng SJC bất ngờ mất hàng triệu đồng? -
Đà Nẵng nói rõ về đề xuất chuyển trung tâm hành chính xuống phía Nam -
Canh xương hầm: Món bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người này nên cẩn trọng khi dùng -
Hôm nay, Việt Nam mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup bằng cuộc đối đầu Timor Leste -
25 năm nghi phạm chôn xác bạn gái cũ ngay dưới sàn phòng ngủ đầy bí ẩn -
Truy bắt nghi phạm trong vụ người phụ nữ bị sát hại trước khách sạn ở Hải Phòng -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 24/7/2026: Tuất nên khiêm tốn, Sửu chăm chỉ -
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng
Công nghệ
11/12/2017 23:18Đức tố Trung Quốc dùng mạng xã hội hoạt động gián điệp
Theo BBC, BfV đã theo dõi và tìm ra nhiều hồ sơ cá nhân trên mạng xã hội LinkedIn có dấu hiệu khai thác thông tin mật từ các nhà hoạt động chính trị hoặc quan chức chính phủ. Điểm chung của những hồ sơ này là có hình ảnh "đáng tin cậy" và "hấp dẫn người khác" như ăn mặc bảnh bao, gặp gỡ nhân vật nổi tiếng... Trong phần thông tin, những người này tự giới thiệu là nhà tuyển dụng nhân sự, chuyên gia tư vấn hoặc học giả.
Thống kê cho thấy, các tài khoản được đặt tên như "Allen Liu", "Lily Wu"... đã tiếp cận với hơn 10.000 công dân Đức và mục tiêu là tiếp xúc các chính trị gia hoặc quan chức cao cấp trong chính phủ, sau đó làm quen và cố gắng khai thác những thông tin "nhạy cảm". BfV nhấn mạnh những tài khoản nêu trên là giả mạo.
"Đây là nỗ lực nhằm xâm nhập vào các nghị viện, các bộ và cơ quan chính phủ của Đức", ông Hans-Georg Maassen, Giám đốc BfV cho biết.
Ông Maassen cho rằng những tài khoản trên đều xuất phát từ phía Trung Quốc, dùng để lợi dụng người Đức cung cấp thông tin. Do đó, cơ quan tình báo Đức cảnh báo người dân, đặc biệt là các quan chức cấp cao nên thận trọng với người lạ bên ngoài biên giới. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng khuyến khích tố cáo các tài khoản nghi ngờ.
Trung Quốc từng bị không ít các quốc gia trên thế giới cáo buộc hoạt động gián điệp mạng nhưng đều phủ nhận. Tuy nhiên, hiện quốc gia đông dân nhất thế giới vẫn chưa phản hồi thông tin của BfV.
Năm ngoái, BfV cũng từng phát hiện nhóm "Fancy Bear" (hay còn gọi là APT28) được cho liên quan đến chính phủ Nga có các hoạt động gián điệp nhằm vào Đức, đặc biệt là trong giai đoạn bầu cử.
Theo Bảo Lâm (VnExpress.net)
- Tóm gọn nhóm thanh thiếu niên chém người, cướp xe máy lúc rạng sáng (10:27)
- Chân dung Tổng giám đốc Hoá chất Đức Giang vừa bị khởi tố (10:25)
- 14 phút nghẹt thở, giành giật sự sống cho người đàn ông Thanh Hóa nhảy cầu Hóa An (10:22)
- Mật vụ Mỹ điều tra nghi án làm lộ lịch trình của Phó Tổng thống JD Vance (10:16)
- Não bộ hoạt động khác biệt thế nào khi lái xe số sàn? Nghiên cứu đưa ra góc nhìn đáng chú ý (10:14)
- Baifern Pimchanok lên tiếng về lý do không chụp ảnh cùng Lisa tại đám cưới Yaya - Nadech (10:00)
- Alphabet lập kỷ lục doanh thu gần 120 tỷ USD, Gemini tiến sát cột mốc 1 tỷ người dùng (43 phút trước)
- Thông tin ban đầu về đối tượng nhét bút vào hậu môn bé trai lớp 6, nhà trường nói gì về nạn nhân? (48 phút trước)
- PNJ thay đổi chính sách mua lại sản phẩm, chỉ tiếp nhận giao dịch trong 2 giờ mỗi ngày tại 110 cửa hàng (53 phút trước)
- Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi dừng chiến sự Iran, Thượng viện không đồng thuận (54 phút trước)