Công nghệ

Elon Musk bị chỉ trích vì chế giễu nhân viên khuyết tật của Twitter

Tỷ phú Elon Musk xin lỗi sau khi công khai chế giễu một nhân viên Twitter không rõ bản thân đã bị sa thải hay chưa, đồng thời coi thường việc người này bị khuyết tật.

Elon Musk bị chỉ trích vì chế giễu nhân viên khuyết tật của Twitter

"Tôi muốn xin lỗi Halli vì hiểu lầm sự việc. Tôi đã hiểu sự việc theo những gì được nghe nhưng không đúng sự thật, hay trong vài trường hợp, đúng nhưng không có ý nghĩa. Anh ấy đang xem xét ở lại Twitter," Musk viết hôm 07/03.

Trước đó, Haraldur Thorleifsson, một giám đốc cấp cao của Twitter tại Iceland, đăng thông điệp trên Twitter nhắm tới Musk, cho biết anh đã không thể truy cập máy tính công việc trong 9 ngày, thời điểm Twitter sa thải 200 nhân viên. Tuy vậy, Thorleifsson nói đơn vị quản lý nhân sự của Twitter "không thể xác nhận liệu tôi có còn là nhân viên công ty hay không".

Musk trả lời bằng thông điệp: "Cậu đang làm việc gì?". Thorleifsson trả lời bằng cách liệt kê nhiệm vụ của mình tại công ty, nhưng Musk tỏ ra nghi ngờ. "Đăng ảnh đi, không thì không tin," ông viết. Trong một thông điệp khác, Musk cho rằng Thorleifsson "thực ra không làm gì cả, lấy lý do bản thân khuyết tật nên không gõ bàn phím được".

Thorleifsson nói rõ rằng anh mắc chứng loạn dưỡng cơ khiến anh phải ngồi xe lăn hơn 20 năm. Anh từng sáng lập một công ty thương hiệu số được Twitter mua lại năm 2021.

"Tôi không thể làm việc tay chân, chẳng hạn như gõ phím hay dùng chuột, trong thời gian dài do tay tôi sẽ bị chuột rút. Nhưng tôi có thể gõ phím khoảng 1-2 tiếng. Đây không phải là vấn đề thời kỳ Twitter 1.0 do tôi là giám đốc và công việc của tôi là giúp các nhóm phát triển, cho họ lời khuyên chiến thuật," Thorleifsson giải thích.

Đây không phải lần đầu Elon Musk công khai chế nhạo nhân viên Twitter, công ty mà ông mua với giá 44 tỷ USD hồi năm ngoái. Ông từng tranh cãi với các cựu lãnh đạo Twitter, sa thải nhân viên chỉ trích ông.

Trong thời gian đàm phán mua Twitter, ông từng đe dọa rút khỏi thỏa thuận, và sau khi hoàn tất quá trình mua lại nền tảng mạng xã hội này, ông đã sa thải nhiều nhân viên. Hàng trăm cựu nhân viên Twitter hiện đang có động thái pháp lý chống lại công ty với các cáo buộc không giữ lời hứa và trong một số trường hợp, phân biệt đối xử, bao gồm đối với nhân viên khuyết thật.

Thorleifsson sau đó đăng thông điệp cho biết bộ phận nhân sự của Twitter xác nhận anh không còn là nhân viên trong công ty.

"Thông thường, họ sẽ thông báo cho người bị sa thải biết, nhưng dường như hiện tại đây chỉ là điều không bắt buộc ở Twitter. Tiếp đến, tôi sẽ tìm hiểu liệu Twitter có thanh toán những gì họ nợ tôi theo hợp đồng hay không," anh nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)