-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Công nghệ
09/07/2022 16:30Elon Musk hủy thương vụ mua Twitter giá 44 tỉ USD
Tỉ phú sáng lập Tesla và SpaceX, ông Elon Musk, đã hủy bỏ thỏa thuận 44 tỉ USD về việc mua lại Twitter. Trong thư công bố tối 8.7, Elon Musk cáo buộc công ty sở hữu mạng xã hội này "vi phạm nghiêm trọng nhiều điều khoản" trong thỏa thuận sáp nhập.
Theo thỏa thuận ngày 25.4, Twitter có nghĩa vụ cung cấp cho Elon Musk dữ liệu mà ông yêu cầu, để “đưa ra đánh giá độc lập về mức độ phổ biến của các tài khoản giả mạo hoặc spam trên nền tảng của Twitter”. Bức thư được các luật sư của ông gửi cho giám đốc pháp lý Twitter Vijaya Gadde.
Elon Musk gọi đây là những thông tin cần thiết để cung cấp tài chính và lập kế hoạch mua lại cũng như "tham gia vào kế hoạch chuyển đổi" cho công ty. Tuy nhiên, Twitter đã không thực hiện hoặc từ chối cung cấp thông tin đó, các luật sư của tỉ phú giàu nhất thế giới cho hay.
Theo bức thư, Twitter đã phớt lờ các yêu cầu của Elon Musk, “từ chối chúng vì những lý do dường như không chính đáng” hoặc tuyên bố sẽ tuân thủ nhưng cung cấp cho Elon Musk “thông tin không đầy đủ hoặc không thể sử dụng được”.
Tỉ phú sáng lập công ty ôtô điện và công ty vũ trụ người Mỹ lần đầu tiết lộ việc mua lượng lớn cổ phiếu Twitter vào đầu tháng 4, sau đó đề xuất mua hoàn toàn nền tảng này. Ban đầu, hội đồng quản trị của Twitter đã tìm cách chống lại sự tiếp quản này nhưng sau đó chấp nhận lời đề nghị vào 25.4.
Tuy nhiên, đến giữa tháng 5, thỏa thuận mua lại Twitter bị đình trệ khi Elon Musk tuyên bố nghi ngờ về ước tính chính thức của Twitter rằng chỉ 5% trong số 230 triệu người dùng hàng ngày là tài khoản spam, như đã nêu trong hồ sơ liên bang. Thư từ luật sư của vị tỉ phú Mỹ cho hay, con số thực tế "cao hơn đáng kể" và điều này có ảnh hưởng mấu chốt vì khoảng 90% doanh thu của Twitter đến từ quảng cáo.
Elon Musk đề nghị mua lại Twitter với giá 54,20 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu Twitter đã được giao dịch quanh mức 37 USD trong ngày 8.7, giảm xuống dưới 34 USD sau khi thông báo rằng thỏa thuận đã kết thúc.
Thương vụ mua Twitter có thể sẽ được giải quyết tại tòa án, vì Twitter dự kiến kiện Elon Musk.
Theo Hải Anh (Lao Động)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)