-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
-
Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?
-
Nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang: Trước khi đi nhắn chủ nhà một điều đáng lo
-
Sau dịu mát ngày lập thu, miền Bắc sẽ nắng nóng gay gắt như giữa mùa hè từ ngày 8-8
-
Đang làm nhiệm vụ, trung tá cảnh sát giao thông bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng
-
Bộ Tài chính thông tin mới về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
-
Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới
-
Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng
-
Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long
-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
Công nghệ
16/04/2022 10:00Elon Musk ‘không chắc’ có mua được Twitter hay không
Tại hội thảo TED 2022 diễn ra ngày 14/4, CEO Tesla Elon Musk thừa nhận “không chắc” có mua được Twitter hay không. Chỉ vài giờ trước, một hồ sơ nộp lên nhà chức trách tiết lộ ông đề nghị mua lại mạng xã hội với giá 54,2 USD/cổ phiếu, hay khoảng 43 tỷ USD.
Twitter xác nhận đã nhận được lời đề nghị song cho biết, ban quản trị phải xem xét. Giá mua trên mỗi cổ phiếu mà Musk đưa ra thấp hơn hẳn mức Twitter đạt được mùa hè năm ngoái (70 USD). Tuy nhiên, Musk khẳng định đây là đề nghị “tốt nhất và cuối cùng” của mình.
Cùng ngày, CEO Twitter Parag Agrawal được cho là thông báo với nhân viên công ty đang cân nhắc đề nghị.
Khi được hỏi liệu có “phương án B” nếu bị từ chối, Musk nói có nhưng không tiết lộ thêm.
Dù giàu nhất thế giới, hầu hết tài sản của Musk lại không có tính thanh khoản, khiến một số nhà phân tích hoài nghi làm thế nào để tỷ phú này trả được tiền cho Twitter trong trường hợp đề nghị được chấp nhận. Các chuyên gia của Wells Fargo cho rằng Musk có thể phải bán cổ phiếu Tesla để có tiền mua Twitter.
Musk nói ông “có đủ tài sản”. Đề cập đến tweet trước đây về việc biến Tesla thành công ty tư nhân, ông giải thích “thực sự đã bảo đảm nguồn vốn”. Thậm chí, ông còn gọi một số nhân vật tại Ủy ban Hối đoái và chứng khoán Mỹ (SEC) là “những gã tồi đó”.
Tháng 9/2018, SEC buộc tội Musk ra phát ngôn “sai lầm và gây hiểu nhầm” cho nhà đầu tư khi tuyên bố đang cân nhắc biến Tesla thành công ty tư nhân và đã đảm bảo đủ nguồn vốn. Musk và Tesla cuối cùng phải dàn xếp với chính phủ, nộp phạt tổng cộng 40 triệu USD cho SEC, còn Musk phải tạm thời từ bỏ vị trí Chủ tịch. Tháng 6/2020, SEC tố Musk vi phạm vài điều khoản thỏa thuận, yêu cầu phải duyệt trước một số tweet nếu chứa thông tin kinh doanh về Tesla có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Musk đã tweet rằng giá cổ phiếu Tesla quá cao, khiến cho giá của hãng xe điện lại đi xuống.
SEC đang điều tra hoạt động trên Twitte của Musk có trùng với các thời điểm giao dịch của ông hay không.
Trong khi đó, Musk đặt ra tầm nhìn đối với Twitter nếu thâu tóm thành công. Ông ví Twitter như một “quảng trường quan trọng” trong vùng đất tự do ngôn luận. Ông cũng thừa nhận cần có các mức độ quản trị nội dung khác nhau, chẳng hạn đối với những lời kêu gọi bạo lực và dịch vụ phải tuân thủ luật của các nước sở tại. Ông muốn thấy thuật toán và chính sách của nền tảng cởi mở hơn, dễ tiếp cận hơn để mọi người có thể phê bình và đặt ra câu hỏi.
Nếu một tweet bị chỉnh sửa theo cách nào đó, cần phải cso thông tin đính kèm giải thích rõ ràng. Nhìn chung, tỷ phú cho rằng giới hạn thời gian sẽ phù hợp hơn lệnh cấm vĩnh viễn. Một ưu tiên khác là loại bỏ “bot spam và lừa đảo”.
Theo Du Lam (ICT News)








- Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2025 (07/08/25 23:39)
- Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau (07/08/25 22:36)
- Hội bạn thân đẹp, giàu nổi tiếng TikTok Việt bị nghi nói xấu, nghỉ chơi (07/08/25 22:30)
- Mỹ nhân MasterChef qua đời vì tai nạn kinh hoàng ở tuổi 38 (07/08/25 21:56)
- Khởi tố vụ cô gái mất 96% sức khỏe vì bị khung đỡ đèn tiệc cưới đổ sập, đè lên người (07/08/25 21:07)
- Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai (07/08/25 21:03)
- Sesko đối mặt cú sốc văn hóa tại MU (07/08/25 20:58)
- Xác định được nhóm đánh hội đồng cháu gái 14 tuổi (07/08/25 20:50)
- Bãi nại cho người xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống nền bê-tông (07/08/25 20:45)
- Một cảnh sát giao thông bị thanh niên người Nga tấn công ở Nha Trang (07/08/25 20:37)




