-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Công nghệ
12/04/2019 16:11Facebook bị cáo buộc lan truyền chủ nghĩa cực đoan
Phát biểu khi nhận giải thưởng tại Simon Wiesenthal Center, tổ chức nhân quyền phi lợi nhuận được đặt theo tên của một người sống sót sau thảm họa diệt chủng, Iger nói rằng "Hitler có thể yêu thích mạng xã hội".
Theo ông, phương tiện truyền thông xã hội là công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất mà một người theo chủ nghĩa cực đoan có thể sử dụng. Nó được thiết kế để phản ánh quan điểm hẹp hòi và khuếch đại nỗi sợ hãi sâu sắc nhất bên trong con người.
"Nó tạo ra cảm giác sai lầm rằng mọi người có cùng quan điểm", Bob Iger nhận xét. "Truyền thông xã hội cho phép cái ác len lỏi vào những tâm trí rối bời và linh hồn lạc lối. Tất cả chúng ta đều biết rằng nguồn tin từ mạng xã hội có thể chứa nhiều hư cấu hơn sự thật. Việc truyền bá ý thức hệ xấu xa không có chỗ đứng trong một xã hội dân sinh coi trọng cuộc sống của con người".
Bình luận của người điều hành Disney xuất hiện vào thời điểm Facebook, Twitter, YouTube, Google và Instagram đang bị chỉ trích vì làm ngơ hoặc cố tình để các tư tưởng cực đoan truyền bá rộng rãi. Các công ty nói trên đã thừa nhận họ có thể làm tốt hơn, đồng thời đưa ra một loạt các thay đổi chính sách để cố gắng chống lại việc lạm dụng các sản phẩm của họ.
Iger không phải là CEO đầu tiên đánh giá mạng xã hội có thể dung dưỡng cho suy nghĩ cực đoan. Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook, đã chỉ trích chủ nghĩa "Người da trắng thượng đẳng" trong khi ông nhận giải thưởng Courage Against Hate.
Cook nói chủ nghĩa "Người da trắng thượng đẳng" và "Thuyết âm mưu nguy hiểm" không được phép tồn tại trên các dịch vụ của Apple. Bình luận của ông được đưa ra không lâu sau khi Apple loại bỏ ứng dụng Infowars của Alex Jones - một người chuyên đăng tải những thuyết âm mưu nguy hiểm - khỏi App Store.
Iger là thành viên của Hội đồng quản trị Apple. Cả Apple và Disney đều không sở hữu bất kỳ mạng xã hội nào.
"Chúng tôi chỉ có một thông điệp cho những người tìm cách thúc đẩy sự ghét bỏ, chia rẽ hoặc bạo lực: Bạn không có chỗ đứng trên nền tảng của chúng tôi", Cook tuyên bố. Iger cũng sử dụng thời gian của mình trên sân khấu để kêu gọi mọi người chống lại tư tưởng thù ghét dưới mọi hình thức.
Theo Nguyễn Hiếu (Tri Thức Trực Tuyến)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (2 giờ trước)
- Tin vui cho hàng triệu hộ dân: Chính phủ đề xuất giảm phí chuyển nhượng đất vườn lên đất ở (2 giờ trước)