-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Công nghệ
23/08/2021 18:10Facebook "chơi xấu" ép các đối thủ hoặc là bị thâu tóm, hoặc sẽ bị 'dìm chết', nguy cơ bị toà án tuyên phải bán lại Instagram và WhatsApp
Tờ Reuters đưa tin, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đang thực hiện những bước đi mới trong vụ kiện chống độc quyền đối với Facebook Inc vào thứ năm. Cụ thể, cơ quan này bổ sung thêm chi tiết về cáo buộc mạng xã hội này cạnh tranh không lành mạnh bằng cách đè bẹp hoặc thâu tóm đối thủ.
FTC nhấn mạnh lại một lần nữa yêu cầu tòa án buộc Facebook phải bán Instagram và WhatsApp. Facebook mua Instagram vào năm 2012 với giá 1 tỷ USD và mua WhatsApp vào năm 2014 với giá 19 tỷ USD.
Đơn khiếu nại mới dài tới 80 trang - dài hơn đáng kể so với khiếu nại ban đầu và bao gồm dữ liệu bổ sung nhằm bổ trợ cho cáo buộc của FTC cho rằng Facebook là nhà độc quyền. Phần mở rộng của đơn khiếu nại cho rằng Facebook thống trị thị trường mạng xã hội cá nhân của Mỹ với hơn 65% người dùng hoạt động hàng tháng kể từ năm 2012.

Phía FTC đã cáo buộc Facebook về một "kế hoạch thâu tóm hoặc dìm chết đối thủ để phá vỡ sự cạnh tranh" trong thông cáo báo chí về đơn khiếu nại của mình.
Về phần mình, Facebook cho biết họ sẽ tiếp tục đấu tranh với vụ kiện.
"Thật không may là mặc dù tòa án đã bác bỏ đơn kiện và kết luận rằng thiếu cơ sở để yêu cầu bồi thường nhưng FTC đã chọn cách tiếp tục vụ kiện vô bổ này", một phát ngôn viên của Facebook cho biết. "Việc mua lại Instagram và WhatsApp đã được chúng tôi xem xét và minh bạch từ nhiều năm trước. Ngoài ra, các chính sách nền tảng của chúng tôi là hợp pháp".
Vụ kiện nổi tiếng của FTC chống lại Facebook đại diện cho một trong những thách thức quan trọng nhất mà cơ quan này đã đối mặt với một công ty công nghệ trong nhiều thập kỷ. Vụ việc cũng đang được theo dõi chặt chẽ khi Washington đặt mục tiêu chấn chỉnh lại sức mạnh thị trường to lớn của các Big Tech.
"Mặc dù khiến nhiều khách hàng không hài lòng nhưng Facebook đã thu được lợi nhuận khổng lồ trong một thời gian dài cho thấy rằng họ có quyền lực độc quyền. Các đối thủ mạng xã hội cá nhân của họ hầu như không thể vượt qua các rào cản gia nhập và thách thức sự thống trị của Facebook", nội dung khiếu nại sửa đổi viết.
Trong nỗ lực thể hiện sự thống trị của Facebook trong mạng xã hội cá nhân, đơn khiếu nại của FTC đã phân biệt công ty này với ứng dụng video ngắn TikTok và các trang như Twitter, Reddit và Pinterest, vốn được cho là không tập trung vào việc kết nối bạn bè và gia đình.

Đơn khiếu nại sửa đổi được đưa ra sau khi Thẩm phán James Boasberg của Tòa án Quận Columbia của Mỹ cho biết vào tháng 6 rằng đơn khiếu nại ban đầu của FTC được nộp vào tháng 12 không đưa ra được bằng chứng cho thấy Facebook có quyền lực độc quyền trong thị trường mạng xã hội.
Bắt đầu từ năm 2007, Facebook đã mời các ứng dụng vào nền tảng của mình với mục đích làm Facebook trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên sau đó, Facebook dường như nhận ra rằng một số ứng dụng có thể phát triển thành đối thủ cạnh tranh và họ quyết định chấm dứt chương trình này vào năm 2013. Tuy nhiên, dưới áp lực của Liên minh châu Âu, Facebook đã phải khôi phục lại chương trình này.
Một chuyên gia chống độc quyền cho biết ông tin rằng tòa án sẽ gặp khó khăn trong việc ra lệnh cho Facebook bán Instagram hoặc WhatsApp vì chúng đã được mua từ nhiều năm trước.
Seth Bloom của Bloom Strategic Counsel nói thêm: "Đây là một đơn kiện rõ ràng hơn khi đưa ra được nhiều chi tiết nói rằng Facebook đang thống trị mạng xã hội".
Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, chủ tịch hội đồng chống độc quyền của Ủy ban Tư pháp Thượng viện cho biết bà rất vui khi thấy FTC quy trách nhiệm cho Facebook về một "lịch sử lâu dài về hành vi chống cạnh tranh".
Nguồn: Reuters
Theo Phương Nguyễn (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (26 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (29 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (36 phút trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (40 phút trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (44 phút trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (51 phút trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (1 giờ trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (1 giờ trước)