-
Vụ dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tiệc tân gia ở Đắk Lắk: Người đăng clip lên tiếng -
Bộ Y tế thu hồi 313 số công bố mỹ phẩm của 14 doanh nghiệp, có nhiều thương hiệu quen thuộc -
Quy định 208: Thí điểm Bộ Chính trị chỉ định một số chức danh lãnh đạo trong các đảng bộ -
Việt Nam chưa ghi nhận công dân thương vong sau động đất mạnh tại Nhật Bản -
Honda SH phiên bản 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam: Thiết kế đẹp át vía SH125i và SH 160i, giới hạn 200 xe, giá mềm -
Cô giáo bị tố đánh bé 3 tuổi đau nhiều ngày, phải đi tập tễnh: Cô giáo đã thừa nhận, gia đình thông tin nóng -
Cục CSGT đề xuất cấm "mượn làn ngược chiều để vượt xe" trên nhiều tuyến đường -
Vì sao hàng hóa Việt Nam bị Mỹ đưa vào diện điều tra và doanh nghiệp phải siết chặt truy xuất nguồn gốc? -
Sở GD&ĐT lý giải vì sao thí sinh hơn 2 điểm vẫn đỗ trường chuyên, có sai sót trong xét tuyển hay không? -
Đêm tân hôn sóng gió vì chiếc phong bì 20 triệu đồng từ người yêu cũ
Công nghệ
01/11/2021 16:15Facebook đổi tên thành Meta, các ứng dụng MXH sẽ hoạt động thế nào?
CEO Mark Zuckerberg vừa tuyên bố Facebook sẽ đổi tên công ty thành Meta. Đồng thời công bố kế hoạch sẽ bắt đầu giao dịch mã chứng khoán MVRS từ ngày 1/12 thay vì mã FB như trước đây.
Theo đó, ứng dụng Facebook cùng với Instagram và WhatsApp sẽ trở thành một trong những công ty con của công ty mẹ Meta, chứ không còn là một thương hiệu bao trùm.
Việc thay đổi tên thương hiệu là một phần trong những nỗ lực của công ty nhằm đại tu danh tiếng sau một loạt bê bối như lan truyền thông tin sai lệch, lỗi kiểm duyệt nội dung, bê bối cựu nhân viên Frances Haugen cung cấp tài liệu nội bộ cho hàng loạt cơ quan báo chí lớn.
Đồng thời sự thay đổi thương hiệu này phù hợp với định hướng phát triển công ty ngày càng tập trung vào "metaverse", thuật ngữ mới mô tả về một tương lai của Internet được tạo thành từ các không gian ảo 3D liên kết thành một vũ trụ ảo. Công ty sẽ tăng cường kết hợp công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) trong lĩnh vực trực tuyến.
Trong sự kiện Connect diễn ra vào sáng sớm 29/10 (giờ Việt Nam), CEO Mark Zuckerberg cho biết: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự thay đổi tên thương hiệu. Facebook hiện là một trong những sản phẩm được sử dụng nhiều nhất trong lịch sử thế giới".
"Facebook là một thương hiệu truyền thông xã hội mang tính biểu tượng, nhưng nó ngày càng không bao hàm tất cả những định hướng phát triển của công ty”.
"Chúng tôi xây dựng một công ty công nghệ nhằm kết nối mọi người và metaverse là biên giới tiếp theo giống như mạng xã hội khi chúng tôi mới bắt đầu”.
Giải thích về tên gọi mới, Zuckerberg cho biết cái tên này được lấy cảm hứng từ “meta” trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "vượt ra ngoài". “Đối với tôi, nó có nghĩa rằng sẽ luôn có nhiều thứ để xây dựng và luôn có một chương tiếp theo mỗi câu chuyện”, vị CEO giải thích thêm. Logo mới của "Meta" được thể hiện như là một phiên bản cong của biểu tượng vô cực.
Trên trang Facebook cá nhân của mình, chức danh công việc của Zuckerberg đã được đổi thành "Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tại Meta".
Khi được tờ The Verge hỏi về việc tiếp tục là Giám đốc điều hành của Facebook trong 5 năm tới hay không, Mark Zuckerberg nói: "Có thể. Tôi không có ngày cụ thể rằng muốn làm công việc này trong bao lâu".
Facebook đã trình chiếu một loạt video nêu bật tầm nhìn phát triển về metaverse trong sự kiện Connect diễn ra vào thứ Năm ngày 29/10, như gửi hình ảnh 3D khi người dùng cùng tham dự một buổi hòa nhạc, hay ngồi quanh bàn họp ảo với đồng nghiệp từ xa hoặc chơi trò chơi nhập vai với bạn bè. Zuckerberg cũng thông báo tính năng gọi điện trên Messenger kết hợp cùng công nghệ thực tế ảo (VR), có kế hoạch vận hành một thị trường ảo nơi các nhà phát triển có thể bán hàng hóa ảo trong Oculus Quest.
Trên thực tế, một số công ty lớn trước đây cũng đã thay đổi các thương hiệu lâu đời. Kentucky Fried Chicken rút ngắn tên thành KFC, thương hiệu xe hơi Nhật Bản Datsun trở thành Nissan. Một số thay đổi tên thương hiệu thậm chí đã kéo theo scandal hoặc như Philip Morris- nhà sản xuất đằng sau thương hiệu thuốc lá mang tính biểu tượng Marlboro, đã đổi tên hãng thành Altria năm 2001, và ValuJet trở thành AirTran sau vụ một trong những chiếc máy bay của hãng bị rơi vào năm 1996.
Một số những vụ thay đổi tên khác nhằm phản ánh tham vọng rộng lớn hơn của công ty. Snapchat đổi tên thành Snap vào năm 2016 để thể hiện bước đột phá về phần cứng, trong khi Google đã tái cấu trúc công ty với tên mới là Alphabet và có kế hoạch phát triển nhiều bộ phận kinh doanh khác nhau.
Theo Phạm Thu Thanh (Nguoiduatin.vn)
- Vụ dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tiệc tân gia ở Đắk Lắk: Người đăng clip lên tiếng (08:20)
- Bán kết Miss Grand Vietnam 2026: Đêm tranh tài bùng nổ tuyệt chiêu độc lạ và dàn mỹ nhân đổ bộ (08:11)
- Giá vàng hôm nay 29/7: Vàng SJC, nhẫn trơn 9999 lao dốc mạnh, dự báo kịch bản xấu sắp xảy ra (08:00)
- Ông chủ MediUSA tự nguyện dùng 30 bất động sản trị giá 664 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án (28 phút trước)
- UEFA cân nhắc tẩy chay World Cup vì kế hoạch thương mại mới của FIFA (36 phút trước)
- Bộ Y tế thu hồi 313 số công bố mỹ phẩm của 14 doanh nghiệp, có nhiều thương hiệu quen thuộc (46 phút trước)
- Quy định 208: Thí điểm Bộ Chính trị chỉ định một số chức danh lãnh đạo trong các đảng bộ (53 phút trước)
- Việt Nam chưa ghi nhận công dân thương vong sau động đất mạnh tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Thót tim khoảnh khắc sản phụ đẻ rơi ngay trước cửa xe: Lời cảnh báo về những nguy cơ sinh nở sát giờ (1 giờ trước)
- Đánh sập đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng: Từ vụ tuồn 4.410 tấn cua, nầm lợn lộ diện "bà trùm" và liên minh phạm tội (1 giờ trước)